Bỗng dưng… mất duyên vì bầu bí

Ngày 19/07/2013 19:00 PM (GMT+7)

Đừng tự biến mình thành một bà bầu lôi thôi và lỗi mốt vì các lỗi trang phục thường gặp.

Thông thường, trong khoảng thời gian thai nghén, do tăng cân nhanh chóng cộng với bụng bầu “lùm xùm”, nhiều bà bầu rất ngại làm đẹp cho mình vì cho rằng dù có mặc thế nào thì vẫn không che được các khuyết điểm trên cơ thể. Tuy nhiên, nếu chịu khó “đầu tư” vào trang phục khi bầu bí và tránh các lỗi thường gặp dưới đây, bạn vẫn có thể tự tin là một bà bầu vừa sành điệu vừa xinh đẹp.

Bỗng dưng… mất duyên vì bầu bí

Bỗng dưng… mất duyên vì bầu bí - 1
Diện nguyên  “cây đen” để có cảm giác thon gọn sẽ khiến chị em trông “xuống sắc” hơn (hình minh họa)

Trước khi mang bầu bé Na, chị Thi, nhân viên văn phòng tại một công ty bất động sản ở Q5, TP HCM luôn được chị em đồng nghiệp ngưỡng mộ bởi phong cách ăn mặc rất thoáng và “Tây” của mình. Một phần do vóc dáng không cao nhưng cân đối, gọn gàng, nước da ngăm có duyên, cộng với cách kết hợp trang phục đầy sáng tạo, đã không ít bạn bè và đồng nghiệp phải nhờ chị tư vấn cách ăn mặc mỗi khi dự đám tiệc, hay sự kiện quan trọng. Nhưng tất cả bỗng chốc thay đổi “180 độ” khi chị phát hiện mình bầu bí với số đo 3 vòng không ngừng gia tăng. Để tạo cảm giác thon gọn, bà bầu Thi đã chuyển “tông” thời trang của mình bằng việc đột ngột từ bỏ không thương tiếc những bộ cánh màu sáng tôn da nâu để “làm bạn” trung thành với những bộ đầm bầu đen rộng thùng thình. Hầu như đi đâu, làm gì, chị chỉ vận mỗi trang phục đen. Đến nỗi từ việc thầm khen ngợi gu thời trang sành điệu của chị, đồng nghiệp không ngại chuyển sang đặt biệt danh cho chị là “Thi đen” để ám chỉ cả làn da ngâm và lối trang phục “đen thùi lùi” của chị.

Khác với chị Thi, chị Hải (Q. Tân Phú, TP HCM) lại muốn mình thật trẻ trung, quyến rũ dù đã tăng đến 12 kg khi ở tháng thứ 5 của thai kỳ. Chị không ngại chọn những chiếc áo ôm hay đầm thun bó sát cơ thể, vừa tự hào khoe bụng bầu vừa giúp chị thấy gợi cảm hơn. Tuy nhiên, do sở hữu ngoại hình có phần hơi “nấm lùn”, cộng với việc chọn trang phục lót không phù hợp, nội y và cả “ngấn mỡ” của chị lúc nào trông cũng lồ lộ ra ngoài. Trong khi mọi người xung quanh ngại ngần mỗi khi chị diện đầm bó, thì mẹ bầu Hải vẫn vô tư và tự tin với phong cách bầu bí sành điệu của mình. Cho đến lúc giận tím mặt vì bị anh xã thì thầm “bỏ nhỏ”, và sau cả tuần trấn tĩnh lẫn kiểm tra lại cách ăn mặc của mình, chị mới ngậm ngùi nhận ra rằng dù sao thì chồng nói cũng … đúng.

“Soi” lỗi trang phục thường gặp ở bà bầu

Do mặc cảm về ngoại hình và quan niệm làm gì cũng không thể che được khuyết điểm cơ thể tròn trịa lẫn bụng bầu quá khổ khi mang thai mà nhiều chị em đã gặp phải hàng loạt các khuyết điểm trong cách chọn và vận trang phục, từ đó vô tình làm cho mình xấu đi trong mắt người đối diện. Hãy thử kiểm tra các lỗi thường gặp nhất trong ăn mặc khi bầu bí xem bạn có bị “rơi” vào trường hợp nào không nhé.

Bỗng dưng… mất duyên vì bầu bí - 2
Mặc rộng thùng thình là lỗi thường gặp ở chị em trong thời gian thai nghén (hình minh họa)

- Mặc đồ bầu rộng thùng thình. Tâm lý chung của chị em thai phụ là thường chọn trang phục bầu cỡ lớn để phòng bị cho các tháng cuối của thai kỳ. Cách làm này cộng với việc đi đứng ngày càng nặng nề do bầu bí đã vô tình biến bạn thành 1 bà bầu lượm thượm trong những bộ trang phục rộng rinh, lỗi mốt. Chưa kể, một lỗi phổ biến hơn nữa là chị em hay mua trang phục cho cả 9 tháng thai nghén chỉ trong vòng 1 lần mua sắm. Mặc dù tiết kiệm thời gian, nhưng dễ làm cho chị em khó đoán được trước thân hình và vóc dáng sẽ biến đổi ra sao, vì thế có nguy cơ không vừa vặn với quần áo mua trước đó vào những quý sau, làm mất dáng và ảnh hưởng không nhỏ đến ngoại hình.

- Sai lầm trong việc chọn màu sắc và họa tiết trang phục. Để trông thon gọn hơn, nhiều bà bầu không ngại chọn màu đen cho cả bộ trang phục của mình, từ quần, áo cho đến giày dép. Và vì vậy đã tự làm mình trông xỉn màu, nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn. Ngược lại, không ít chị em thai phụ lại quá yêu thích các màu sáng, nóng, vì cho rằng sẽ cải thiện ngoại hình và gương mặt vốn nhợt nhạt và kém sắc khi bầu bí. Tuy nhiên, nên biết rằng các gam màu sáng thường tố rõ nhược điểm của cơ thể, vì vậy chỉ thích hợp với những bà bầu ít tăng cân và vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng trong thời gian thai nghén. Họa tiết sọc ngang bản to, hoa to, các chi tiết rườm rà v.v… cũng không thích hợp cho bạn trong giai đoạn bầu bì, vì chúng tạo ảo giác làm cho bề ngang của bạn trông to và đẫy đà hơn.

Bỗng dưng… mất duyên vì bầu bí - 3
Chọn trang phục bầu bó sát như Kim Kardashian dễ khiến lộ rõ số đo 3 vòng quá cỡ và gây hại đến thai nhi (hình minh họa)

- Quá chuộng trang phục bó sát. Dù là một sao đình đám của Hollywood, bà bầu siêu vòng 3 Kim Kardashian cũng liên tiếp dính vào các lỗi ăn mặc trong thời gian mang thai bé Kayne West. Sai lầm không đáng có thường thấy nhất là chọn các trang phục quá bó sát cơ thể dù số đo 3 vòng không hề thon gọn, chưa kể cách chọn các họa tiết rườm rà, rối mắt càng làm tăng thêm vẻ nặng nề cho thân hình vốn không thanh mảnh của ngôi sao này. Do đó, dù các bộ đầm bầu hay áo thun bó sát sẽ làm bạn sành điệu và thời trang hơn, nhưng những trang phục này chỉ thích hợp với những bà bầu có vóc dáng gọn gàng, không tăng cân quá nhiều trong thai kỳ. Chưa kể, mặc đồ bó sát suốt thai kỳ sẽ gây hại không nhỏ cho thai nhi, bởi trang phục quá chật chội sẽ khiến da hô hấp, trao đổi khí kém đi, lỗ chân lông bị bít kín. Từ đó, việc trao đổi dưỡng khí của mẹ không tốt, làm bé trong bụng cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, tử cung vốn rất chật chội, nay mẹ lại bị bó chặt bởi quần áo sẽ khiến sự phát triển của buồng ối giảm đi, bé càng kém phát triển, còi cọc, nhẹ cân…

- Chọn đồ lót không phù hợp. Nhiều bà bầu thường mắc lỗi khi không chú trọng sắm sửa trang phục lót, vì cho rằng chỉ có 9 tháng bầu bí, nếu mua sắm trang phục lót trong thời gian này là không cần thiết và tốn kém. Tuy nhiên, bạn nên hiểu rằng, cùng với sự gia tăng trọng lượng và kích thước cơ thể, số đo vòng 1 của bạn cũng nhanh chóng đi lên và sẽ không còn vừa vặn với áo ngực mà bạn hay dùng trước đó. Mặc áo nịt ngực quá chật sẽ làm xấu vóc dáng của bạn, chưa kể ảnh hưởng đến việc tiết sữa sau sinh. Với quần lót, tốt nhất nên chọn các loại quần cotton dành cho bà bầu thay vì tận dụng quần lót cũ, vì quần cũ không vừa với kích thước vòng 3 đã gia tăng sẽ tạo môi trường ẩm ướt, không thông thoáng dễ làm vi khuẩn sinh sôi, gây nhiễm khuẩn vùng kín.

Bí kíp chọn đồ bầu hợp dáng 

Bỗng dưng… mất duyên vì bầu bí - 4
Chọn đồ bầu hợp mốt, hợp dáng sẽ giúp chị em thêm tự tin, xinh đẹp và là một cách thai giáo thẩm mỹ rất hiệu quả cho bé yêu (hình minh họa)

Khi đã nhận diện được những sai lầm thường mắc phải trong ăn mặc khi bầu bí, chị em cũng sẽ dễ dàng cải thiện đáng kể cách chọn trang phục bầu để vẫn xinh tươi, gọn gàng và hợp mốt. Có một số bí quyết khá bổ ích mà chị em có thể tham khảo sau đây.

- Chia thời gian sắm đồ bầu thành nhiều giai đoạn. Không nhất thiết phải mua sắm quá nhiều đồ bầu. Trong những tháng đầu, khi cơ thể chưa thay đổi nhiều, bạn có thể tận dụng các trang phục over size có trong tủ đồ của mình. Chỉ nên sắm đồ bầu vào tháng thứ 3 – 4 khi bụng đã bắt đầu lộ rõ, và khoảng vào tháng 5,6 lúc bụng đã to hơn.

- Chú ý đến kiểu dáng và màu sắc trang phục. Để trông gọn gàng hơn, chị em hãy chọn những loại đầm có phần chít eo cao ngay dưới ngực, hoặc đầm suông, đầm maxi v.v… với chất liệu vải mềm, thoáng, rũ. Các màu tối như tím than, xanh rêu, xanh đại dương v.v…, kèm theo trang sức nhẹ nhàng, các họa tiết đính cườm, thêu đơn giản sẽ giúp bạn thon thả hơn. Nếu yêu thích các gam màu tươi sáng, hãy chọn màu pastel như xanh ngọc, hồng nhạt, tím nhạt, vàng chanh nhẹ v.v…., vừa trẻ trung lại rất tôn da. Các họa tiết sọc dọc đen trắng, đỏ đen, họa tiết hoa nhí v.v… rất thích hợp cho những bà bầu nữ tính, mà lại không quá lòe loẹt và “ăn gian” được thêm chút chiều cao.

Bỗng dưng… mất duyên vì bầu bí - 5
Đầm suông - “trợ thủ” đắc lực vừa giúp bà bầu thêm sành điệu vừa có tác dụng che khéo số đo 3 vòng không như ý (hình minh họa)

- Làm bạn cùng áo khoác. Một chiếc áo lửng, áo cardigan hay blazer … khoác ngoài không chỉ giúp bà bầu giữ ấm mà còn phát huy tác dụng che bớt số đo 3 vòng khá phì nhiêu khi bầu bí. Để nhìn gọn gàng hơn, chị em có thể chọn áo khoác màu tối, kết hợp với áo trong hoặc đầm, váy sáng màu.

- Chọn nội y phù hợp. Thời điểm mua sắm áo và quần lót có thể cùng thời điểm với lúc bạn mua đầm bầu, với 2 giai đoạn 4 tháng đầu và khi thai nhi được 5 – 6 tháng tuổi. Áo và quần lót nên chọn chất liệu vải cotton thấm hút tốt, tạo sự thông thoáng, thoải mái. Áo lót phải đảm bảo ôm gọn bầu ngực và nâng đỡ vòng 1 tốt. Với quần lót, cần chọn loại ôm  vừa phải, tránh thít chặt vì quần quá chật có thể không thoáng khí, dễ viêm nhiễm vùng kín ảnh hưởng không tốt đến thai nhi trong bụng bạn.

Thùy Miêng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu