Cặp đôi 10X “cả nhà cộng lại được 33 tuổi” lóng ngóng đón con đầu lòng

Ngày 13/10/2016 11:10 AM (GMT+7)

Ở cái tuổi “vắt mũi còn chưa sạch” nhưng chàng trai 16 tuổi Trung Quốc đã phải gánh trách nhiệm nặng nề nuôi dưỡng một gia đình nhỏ với vợ và đứa con vừa mới lọt lòng.

Cặp đôi Tiểu Mẫn và Tiểu Cầm (tên nhân vật đã được thay đổi) gặp nhau lần đầu vào khoảng giữa năm ngoái khi còn đang sinh sống ở quê - một thị trấn ở vùng Tây Bắc Trung Quốc. Họ có cảm tình với nhau và hai bên đã nhanh chóng nảy nở thành tình yêu đôi lứa.

Đến khoảng tháng 4/2016, đôi bạn trẻ 10x xin phép gia đình để đến huyện Giao ở Hàng Châu, Chiết Giang làm thuê. Họ sống với nhau như vợ chồng và chuyện gì đến cũng đã đến.

Một thời gian sau đó, Tiểu Cầm nhận thấy những dấu hiệu lạ trong người, đặc biệt là chứng nôn khan. Họ đã nghĩ rằng có thể do cô bị đau dạ dày nhưng khi đến bệnh viện kiểm tra, cặp đôi mới “tá hỏa” khi biết cô gái đã mang bầu.

Cặp đôi 10X “cả nhà cộng lại được 33 tuổi” lóng ngóng đón con đầu lòng - 1

Ông bố trẻ 16 tuổi lóng ngóng bế con. 

Kể từ khi có thai, Tiểu Cầm không đi làm nữa. Vì kinh tế có phần khó khăn nên cô cũng không đi khám thai thường xuyên. Đến khi bị đau bụng phải vào bệnh viện, bác sĩ mới hốt hoảng khi biết thai phụ mới chỉ 16 tuổi và cô cũng bị vỡ ối phải sinh non khẩn cấp. Em bé chào đời với cân nặng chỉ 2kg trong tình trạng sức khỏe kém vì không đủ ngày tháng lại không được bồi bổ đầy đủ dinh dưỡng trong thai kỳ.

Sau 4 ngày được các y bác sĩ chăm sóc đặc biệt, bé đã được về bên bố mẹ. “Ra ngoài nhớ đừng cho gió thổi vào, cũng không được che đậy kỹ quá, đặc biệt không được để bất cứ thứ gì che kín mũi và miệng em bé, nhớ chưa?” – là lời mà các y bác sĩ dặn đi dặn lại ông bố trẻ sau khi cậu bế con rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.

Mặc dù việc lên chức bố khiến Tiểu Mẫn khá xúc động, tuy nhiên ẩn sâu trong tâm trí, chàng trai này vẫn không giấu nổi nỗi lo lắng với trách nhiệm trên vai. Khi nói về việc chăm sóc vợ con sau này, nụ cười của người làm bố vừa nở trên môi đã vụt tắt. Cậu cho biết sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để có tiền nuôi con. Còn về việc kết hôn, họ sẽ đợi đến lúc đủ tuổi mới có thể làm thủ tục đăng ký trước pháp luật.

Cặp đôi 10X “cả nhà cộng lại được 33 tuổi” lóng ngóng đón con đầu lòng - 2

Tiểu Mẫn dự định thời gian tới sẽ đưa con về quê để nhờ bố mẹ 2 bên chăm sóc. 

Ông bố trẻ cũng cho biết hiện tại anh đang làm việc cho một công ty chuyển phát nhanh, chăm chỉ làm tăng ca buổi tối cũng kiếm được 4.000 NDT (tương đương gần 14 triệu đồng) mỗi tháng. Hai người sống tiết kiệm cũng để dư được 2.000 NDT và khá tự tin với cuộc sống sau khi vợ sinh nở.

Tuy nhiên vì Tiểu Cẩm sinh non, em bé phải chăm sóc đặc biệt nên chi phí khá lớn. Cũng vì vậy mà số tiền tiết kiệm của đôi bạn trẻ nhanh chóng với dần. “Các bác sĩ đã cảnh báo trước với cháu rằng vì đứa bé sinh non, cơ thể thiếu chất nên nguy cơ ốm đau sẽ cao hơn những đứa trẻ khác. Cứ ốm là phải mất tiền, không biết sau này, tiền biết trông vào đâu. Tiểu Cầm ở cữ cần có người giúp nhưng cháu không thể không đi làm. Nếu không đi làm, cả gia đình sẽ chết đói.”, ông bố 16 tuổi nói.

Cậu cũng cho biết với tình hình hiện tại, có thể họ sẽ quay về quê nhờ sự giúp đỡ của 2 bên bố mẹ vì dù sao bây giờ sự cũng đã rồi, dù bố mẹ có trách mắng thì cũng không thể thay đổi được gì.

Nhìn ông bố trẻ một tay bế con, một tay gọi điện báo cho vợ rằng em bé đã qua cơn nguy hiểm được về nhà khiến nhiều người không khỏi xót xa. “Con gái tính 1 tuổi, bố mẹ mỗi người 16 tuổi, cả nhà cộng lại mới được 33 tuổi, trẻ con trông trẻ con, cuộc sống sau này biết tính sao.”, một người biết chuyện của cặp đôi nói trong tiếng thở dài.

Nguy cơ khi mang thai sớm

Theo ông Yang Liwei, giám đốc khoa sản, bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc: “Mang thai ở tuổi 16 ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm bởi ở độ tuổi này, các cô gái vẫn đang trong giai đoạn phát triển, các cơ quan sinh sản chưa phát triển hoàn thiện. Vì vậy, việc mang bầu, sinh con sẽ đối mặt với nhiều rủi ro.”

Ông cũng cho biết độ tuổi sinh con lý tưởng nhất ở phụ nữ là từ 23-30 tuổi. Mang thai sớm khi người mẹ đang ở độ tuổi dậy thì dễ dẫn đến các nguy cơ như tăng huyết áp, bệnh tim, thấp khớp, băng huyết sau sinh, biến chứng nhau thai… và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. 

Nguyệt Minh (Theo Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu