Chỉ có 5% khả năng mang thai, người mẹ bất ngờ nhận được "món quà kỳ diệu"

Chương Ngọc - Ngày 16/05/2023 15:00 PM (GMT+7)

Người mẹ không ngờ rằng bản thân lại nhận được liên tục những món quà quá đỗi ngọt ngào.

Cô Annette, đến tử Swansea, xứ Wales, đã vô cùng đau khổ khi biết mình bị lạc nội mạc tử cung. Đây là tình trạng suy nhược, ảnh hưởng đến tử cung, làm tắc cả hai ống dẫn trứng của cô. Chưa dừng lại ở đó, Annette còn được chẩn đoán là đang trong giai đoạn tiền mãn kinh sớm ở tuổi 34.

Các bác sĩ cho hay, ngay cả khi cô làm IVF (thụ tinh nhân tạo) thì cơ hội có con của cô là dưới 5%. Điều này đã giáng một đòn mạnh mẽ lên vợ chồng người phụ nữ và đại gia đình. Tuy nhiên, cô Annette, hiện là một giám đốc nhân sự, đã không chịu từ bỏ khát khao sinh con của mình.

"Khi đó, các bác sĩ nói rằng, lượng trứng dự trữ của tôi chỉ bằng người 45 tuổi và tôi có thể mãn kinh sớm ở tuổi 40. Mọi thứ đều rất khó khăn", người phụ nữ cho hay.

Người mẹ từng được dự đoán là khó có con.

Người mẹ từng được dự đoán là khó có con.

Được biết, Annette và chồng kết hôn vào năm 2012 sau 8 năm hẹn hò. Cặp đôi đều hy vọng sẽ có những trái ngọt tuyệt vời cho tình yêu của họ nhưng thực tế lại quá phũ phàng. Dù hy vọng rất mong manh nhưng cả hai vẫn quyết tâm tiến hành thụ tinh ống nghiệm.

Cô Annette kể lại: "Chúng tôi đã uống khoảng 30 loại thực phẩm bổ sung, uống đủ loại hỗn hợp khác nữa để cải thiện chất lượng trứng. Tôi cũng tiến hành bấm huyệt và châm cứu, sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để nâng cao cơ hội có con".

Cuối cùng, vận may của họ đã đến, mặc dù cô Annette chỉ có được 5 trứng đạt yêu cầu nhưng một trong số đó đã giúp cô mang thai và sinh ra bé Efan vào năm 2019. Người phụ nữ xúc động nói: "Chúng tôi vui mừng khôn xiết. Thằng bé là món quà kỳ diệu của chúng tôi. Ai cũng nghĩ rằng Efan sẽ là đứa con duy nhất của gia đình".

Sau đó, người mẹ này bị trầm cảm sau sinh vì luôn cảm thấy bồn chồn, lo lắng cho con trai mới sinh: "Tôi phải vật lộn với cảm xúc của chính mình, nó đã bị mất kiểm soát". Sau khoảng thời gian căng thẳng và cơ hội thụ thai tiếp theo qua IVF quá thấp, cặp đôi quyết định sẽ duy trì cuộc sống chỉ có 3 người và dành toàn bộ thời gian cho cậu con trai kháu khỉnh. 

3 trái ngọt của người mẹ dũng cảm và kiên trì.

3 trái ngọt của người mẹ dũng cảm và kiên trì.

Tuy nhiên, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Vào tháng 4 năm ngoái, cô Annette bắt đầu có những triệu chứng lạ như tóc và da đều bị khô, hay rơi nước mắt. Cô cho rằng đó có thể là dấu hiện của việc mãn kinh sớm. Sau đó, cô phát hiện mình bị trễ kinh nên đã đến bệnh viện để kiểm tra cụ thể. Kết quả khiến vợ chồng Annette vô cùng choáng váng: Annette mang bầu lần hai.

Người mẹ này nhớ lại: "Tôi rất bàng hoàng, chồng tôi thì tỏ ra vui sướng nhưng tôi thì không. Chúng tôi vừa mới có con nhỏ, mọi thứ vẫn còn khó khăn, tôi sợ mình không thể đối phó được hết mọi vấn đề".

Sau khi nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tinh thần, Annette đã sẵn sàng cho việc làm mẹ một lần nữa. Điều thú vị là lần này cô mang thai song sinh. Người phụ nữ chuyển dạ ở tuần thứ 28 và các bác sĩ đã giúp thai phụ sinh hai bé gái an toàn và suôn sẻ. Hai đứa trẻ đã có tính cách hoàn toàn khác nhau. Betsi mạnh mẽ, hiếu động còn bé Lili thì điềm đạm.

Gia đình hạnh phúc của người phụ nữ từng được chẩn đoán là chỉ có 5% cơ hội mang thai.

Gia đình hạnh phúc của người phụ nữ từng được chẩn đoán là chỉ có 5% cơ hội mang thai. 

Người mẹ xúc động nói: "Nhiều lúc tỉnh dậy, nhìn 3 đứa con bên cạnh mình, tôi cứ nghĩ đây chỉ là giấc mơ. Tôi cảm thấy thật may mắn và rất biết ơn cuộc đời này khi có được 3 thiên thần nhỏ đáng yêu. Quả thật là một phép lạ diệu kỳ!".

Chuyên gia sinh sản Mark Sedler nói rằng, trường hợp của cô Annette là cực hiếm. Bản thân cô có tiền sử bị tắc ống dẫn trứng và chất lượng trứng không cao khiến người phụ nữ khó mang thai được tự nhiên. Vậy mà bà mẹ này lại mang thai cặp song sinh giống hệt nhau. Điều đó cho thấy rằng, chỉ cần không ngừng hy vọng và nỗ lực thì mọi thứ đều có thể xảy ra. 

Bác sĩ sản khoa chỉ ra 4 lý do mẹ bầu nên sex vào 3 tháng cuối thai kỳ
Bác sĩ sản khoa cho rằng, “yêu” những tháng cuối chu kỳ mang thai cho đến trước ngày đi đẻ giúp sinh nở tốt hơn nếu sức khỏe mẹ bầu đảm bảo.

Chuyện ấy khi mang thai

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiếm muộn - Vô sinh