Khoe bụng bầu lớn sau đám cưới 2 tháng, Diệp Lâm Anh gây tranh cãi chỉ bởi 1 chi tiết

Ngày 30/07/2018 11:48 AM (GMT+7)

Nhiều cư dân mạng bày tỏ ý kiến trái chiều sau khi hình ảnh Diệp Lâm Anh đi giày cao gót lúc đang mang bầu 5 tháng.

Cuối tháng 6/2018, Diệp Lâm Anh chính thức xác nhận đang mang bầu ở tháng thứ 4 sau nhiều lần phủ nhận.

Chia sẻ về lí do công khai tin mừng muộn, cô cho biết: "Là người của công chúng, tôi muốn chia sẻ tin vui với khán giả sớm để được mọi người chúc phúc. Tuy nhiên vì kiêng cữ nên những tháng đầu thai kỳ, tôi và gia đình không tiết lộ chuyện bầu bí.

Vóc dáng tôi ít thay đổi khi mang thai, hiện sức khỏe tôi vẫn bình thường. Giờ tôi chủ yếu ở nhà tĩnh dưỡng, theo dõi việc kinh doanh và thỉnh thoảng phụ giúp mẹ chồng nấu ăn cho cả gia đình".

Khoe bụng bầu lớn sau đám cưới 2 tháng, Diệp Lâm Anh gây tranh cãi chỉ bởi 1 chi tiết - 1

Diệp Lâm Anh chính thức xác nhận tin mang bầu khi đã được 4 tháng.

Hôm qua (ngày 29/7), nữ diễn viên gây chú ý khi xuất hiện trong một sự kiện với trang phục ôm sát, thoải mái khoe bụng bầu đã hiện rõ. 

Tuy nhiên, một chi tiết khác lại khiến nhiều cư dân mạng quan tâm hơn chính là việc Diệp Lâm Anh vẫn đi giày cao gót dù đang mang thai. 

Khoe bụng bầu lớn sau đám cưới 2 tháng, Diệp Lâm Anh gây tranh cãi chỉ bởi 1 chi tiết - 2

Nữ diễn viên diện váy ôm sát lộ bụng bầu trong một sự kiện gần đây.

Phần đông cư dân mạng cho rằng việc đi giày cao gót khi mang thai là hành động không đúng, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và em bé trong bụng, dễ gây nguy cơ bị té ngã và khó chịu. 

Bên cạnh đó cũng có không ít người lên tiếng bênh vực người đẹp vì cho rằng chỉ đi giày cao trong vài tiếng diễn ra sự kiện thì không đáng lo.

Khoe bụng bầu lớn sau đám cưới 2 tháng, Diệp Lâm Anh gây tranh cãi chỉ bởi 1 chi tiết - 3

Hình ảnh Diệp Lâm Anh đi giày cao gót khi đang mang thai gây nhiều tranh cãi.

Trên thực tế, các chuyên gia và bác sĩ sản khoa đều khuyên mẹ bầu không nên đi giày cao gót trong suốt 9 tháng thai kỳ. Lý do là vì mẹ bầu đi giày cao gót thì khả năng giữ thăng bằng sẽ kém hơn, dễ xảy ra tai nạn, té ngã khi đi lại, gây nguy hiểm cho thai nhi. Ngoài ra, mẹ bầu đi giày cao gót nhiều còn có thể gây căng cơ, chuột rút chân, đau lưng và phù chân. 

Tuy nhiên, nếu công việc bắt buộc phải sử dụng giày cao gót thì mẹ bầu cần lưu ý những điểm sau để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. 

- Chỉ nên đi giày cao gót trong 3 tháng đầu, khi bụng chưa quá lớn và các cơ chưa bị căng dãn nhiều. 

- Lựa chọn những đôi giày cao gót vừa phải, khoảng 3 -5 cm với gót to và chắc chắn hơn. Tránh những đôi giày cao gót quá mảnh, ít nâng đỡ cơ thể bạn và gây khó khăn cho việc giữ thăng bằng.

- Mua những đôi giày thoải mái và không bó sát vào chân.

- Nếu phải đi giày cao gót lâu, mẹ bầu hãy cố gắng tạo những khoảng nghỉ ngắn để thư giãn chân. 

Những sao Việt bầu bí vẫn nhiệt tình khoe đường cong quyến rũ
So với những người đẹp Tây phương, sao Việt dường như vẫn còn e dè hơn khi phô diễn đường cong lúc thai kỳ. Song mỗi lần khoe đều khiến các mẹ bầu bấn...
Ngọc Linh (T/H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Diệp Lâm Anh