Mang 3 thai trong bụng, mẹ nằm liệt giường gần như cả 9 tháng

Ngày 19/04/2017 11:00 AM (GMT+7)

Mắc hội chứng buồng trứng đa nang, bỏ qua lời khuyên của bác sĩ rằng sẽ không thể thụ thai nếu không điều trị bệnh, bà mẹ trẻ đã sinh 3 con vô cùng kháu khỉnh.

Bà mẹ Winnie Puah (sinh sống tại Singapore) đã từng trải qua một hành trình dài để cố gắng chữa trị hội chứng buồng trứng đa năng - lý do khiến cô khó thụ thai. Ngay cả bác sĩ cũng khẳng định cô sẽ không thể thụ thai tự nhiên nếu không điều trị dứt điểm bệnh. Bỏ ngoài tai tất cả, cô đã bất ngờ sinh ca sinh 3 tự nhiên và bây giờ các bé đã được gần 1 tuổi, vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu.

Mang 3 thai trong bụng, mẹ nằm liệt giường gần như cả 9 tháng - 1

Winnie Puah có thai 3 con tự nhiên chỉ nhờ tiêm thuốc kích trứng. 

Ngày tháng cố gắng thụ thai

Chia sẻ về quá trình cố gắng có con của mình, chị Winnie Puah cho biết chị được bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang – có khoảng 10% phụ nữ mắc bệnh này. Theo chị thì căn bệnh này bắt đầu từ khi chị còn trẻ, khiến chu kỳ kinh nguyệt của chị bất thường, dẫn đến sự rụng trứng xảy ra không đều đặn. Dù vậy chị cũng không lo lắng nhiều đến việc có con trong tương lai.

Cho đến sau khi kết hôn và để “thả” bình thường nhưng không có kết quả, chị đi khám mới biết mình khó có thể thụ thai tự nhiên. Thời gian đó, chị Winnie Puah áp dụng phương pháp tiêm hormone để kích thích trứng rụng. Phụ nữ áp dụng cách này thường sẽ làm trứng rụng nhiều hơn 1 quả mỗi lần.

“Tôi đã thực sự sốc khi bác sĩ nói tôi có bầu 3 thai từ 3 trứng khác nhau. Tôi không hề chuẩn bị cho tình huống này và chính bác sĩ cũng sốc vì tôi chưa hề điều trị buồng trứng đa nang.”, bà mẹ 3 con nói.

Dù vậy chị Winnie Puah cũng vô cùng lo lắng bởi mang thai 3 không phải là chuyện đơn giản, cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ. “Các bác sĩ nói tôi nên chọn cách giảm trừ thai để loại bỏ một trong 3 con, sẽ giúp 2 em bé còn lại phát triển tốt hơn nhưng tôi quyết tâm giữ lại cả 3 con. Bác sĩ cũng cho biết như thế cơ hội sống sót của các con sẽ rất thấp, chỉ là 50/50.”

Mang 3 thai trong bụng, mẹ nằm liệt giường gần như cả 9 tháng - 2

Bụng cô khá lớn ở thời điểm cuối thai kỳ. 

Nằm liệt giường gần như cả thai kỳ

Nói về những ngày tháng mang thai, chị Winnie Puah cho biết chị phải nằm liệt trên giường từ tuần thứ 7-8 cho đến tháng thứ 4 vì bị nghén quá nặng. Sau tháng thứ 4, chị có thể đứng lên đi ra khỏi giường 1-2 lần trong ngày nhưng đến tháng thứ 7 chị lại buộc phải nằm liệt giường vì nguy cơ sinh non cao.

“Tuần trước khi sinh con, tôi cảm thấy rất nặng nề. Tôi không thể đi lại và cũng không ngủ được. Tôi đã quyết định sẽ đón các con sớm, ở tuần 35 thai kỳ.”, chị Winnie Puah kể lại.

Mang 3 thai trong bụng, mẹ nằm liệt giường gần như cả 9 tháng - 3

Winnie Puah sinh con bằng phương pháp đẻ mổ ở tuần 35 thai kỳ. 

3 em bé đã được chào đời bằng phương pháp đẻ mổ với sự can thiệp của rất nhiều bác sĩ sản, y tá và bác sĩ nhi khoa. Vì đó là ca sinh 3 nên các bác sĩ hỗ trợ nhau làm việc rất nhanh, mỗi em bé chỉ mất 1 phút để đưa ra khỏi bụng mẹ. “Ngay khi con lọt lòng, các bác sĩ đã đưa con đến phòng chắm óc đặc biệt ngay. May mắn các con đều khỏe mạnh và được xuất viện cùng nhau sau đó ít ngày.”

Hiện tại bộ 3 gồm một bé gái và 2 bé trai một tuổi rất kháu khỉnh, đáng yêu và vô cùng nghịch ngợm. Các bé không giống nhau hoàn toàn vì hình thành từ 3 trứng khác nhau.

Khi được hỏi liệu chị có ý định sinh thêm con, bà mẹ Winnie Puah cho biết: “Tôi khẳng định là không. Vợ chồng tôi chỉ mong có một đứa con, giờ đây có tới 3 đứa là mãn nguyện lắm rồi." 

Mang 3 thai trong bụng, mẹ nằm liệt giường gần như cả 9 tháng - 4

Các bé lớn lên khỏe mạnh và vô cùng đáng yêu. 

Nguyệt Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tập thể dục cường độ mạnh, uống rượu, ngủ ít, sử dụng các sản phẩm chứa hóa chất độc hại có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị thụ tinh ống...

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu