Mang thai hộ, mẹ bầu bị ép phải bỏ 1 trong 3 thai

Ngày 16/01/2016 17:59 PM (GMT+7)

Người đàn ông thuê Melissa Cook mang thai hộ đe dọa sẽ không trả đủ tiền như đúng hợp đồng nếu cô không bỏ một trong ba thai.

Melissa Cook 47 tuổi ở Los Angeles (Mỹ), được trả 33.000 USD bởi một người đàn ông 50 tuổi là nhân viên bưu điện, sau khi ký kết hợp đồng mang thai hộ.

Người đàn ông này nhờ Meliisa mang thai và sinh con hộ bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng của mình và trứng hiến tặng của người phụ nữ 20 tuổi. 3 phôi được cấy vào tử cung Melissa Cook đề phòng ngừa rủi ro, may mắn tất cả đều sống sót.

Hiện tại, người phụ nữ đang mang thai ba ở tuần 23 thai kỳ. Song cha của những đứa trẻ muốn cô phải hủy bỏ một trong các bào thai với lý do sợ gặp rủi ro khi sinh. Nếu Melissa không đồng ý theo yêu cầu rất có thể cô không nhận được đồng tiền nào theo thỏa thuận đã đưa ra.

Mang thai hộ, mẹ bầu bị ép phải bỏ 1 trong 3 thai - 1

Người đàn ông thuê Melissa Cook mang thai hộ đe dọa sẽ không trả đủ tiền như đúng hợp đồng nếu cô không bỏ một trong ba thai.

Luật pháp California cấm phá thai sau 20 tuần tuổi. Áp lực từ phía người thuê mang thai hộ khiến Melissa vô cùng hoang mang. Cô không muốn từ bỏ đứa con nào hết. "Nếu đã muốn có hai đứa con tại sao không đồng ý cấy 2 phôi mà lại là 3. Tôi không quan tâm đến các điều lệ hợp đồng nữa, tôi chỉ mong muốn những sinh linh trong tôi được an toàn nhất", Melissa nói.

Và để hy vọng giữ được cả ba con, bà mẹ này đã nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.  Theo đó, luật sư của bà Melissa đã đệ đơn khiếu nại dài 47 trang lên tòa án Los Angeles. Ông nói: "Các hợp đồng đẻ thuê trong trường hợp này sẽ không chịu sự giám sát hiến pháp, cô ấy là mẹ hợp pháp của 3 đứa trẻ. Dù thế nào đi nữa, một người cha yêu cầu chấm dứt cuộc đời của một trong những đứa trẻ đang trong bụng mẹ và đe dọa về tiền bạc nếu từ chối thật sự là tàn nhẫn".

California là một trong những bang có tỷ lệ đẻ thuê lớn nhất nước Mỹ. Đẻ thuê mang tính chất thương mại đã được cho phép và vì vậy rất nhiều cặp vợ chồng thoải mái ký hợp đồng tài chính với người mang thai hộ cho mình.

Minh Phương (Theo Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu