Nhập viện vì nghi đau dạ dày, 10X "sốc toàn tập" khi nghe bác sĩ nói

Hà Phương - Ngày 12/03/2022 06:59 AM (GMT+7)

Cô gái 21 tuổi này không hề biết rằng mình đang mang thai, đến bệnh viện vì bị đau bụng dữ dội, nghi là do đau dạ dày và bất ngờ về nhà với một đứa trẻ.

Khi mang thai, cơ thể phụ nữ sẽ có những thay đổi rõ rệt như tăng cân, bụng to, mất kinh nguyệt,…nhưng vẫn có những trường hợp hy hữu, tới lúc sắp sinh mới biết bản thân đang mang bầu như trường hợp của cô nàng 10X dưới đây. Bởi lẽ, cô không có bất kỳ triệu chứng nào giống như một thai phụ bình thường, thậm chí bụng cũng không hề to ra.

Cụ thể, Abby Vollet hạ sinh con gái Khalani (hiện 11 tháng tuổi) vào ngày 30/3/2021, thông qua ca mổ cấp cứu khi cái thai được khoảng 35 tuần. Điều đáng nói là cô sinh viên 21 tuổi này không hề biết lúc đó bản thân đang mang thai.

Abby đã sinh con khi cô không biết bản thân đang mang thai.

Abby đã sinh con khi cô không biết bản thân đang mang thai.

Tôi không hề biết rằng mình đang mang thai. Tôi không gặp phải bất kỳ triệu chứng nào và cũng chẳng tăng cân. Tôi vẫn có kinh nguyệt đều đặn suốt thời gian ấy và mặc vừa tất cả quần áo trước đây.

Không ai nhận thấy có sự thay đổi nào ở tôi cả. Thậm chí, khi kể cho bạn bè nghe, họ còn tưởng tôi đang nói đùa, cho rằng đây là trò đùa ngày Cá tháng Tư. Các bác sĩ nghĩ rằng cái thai chắc chắn đã nằm phía sau xương sườn vì tôi chưa bao giờ cảm nhận được cú đạp nào của nó”, Abby nói.

Sự chào đời bất ngờ của con gái khiến Abby bị sốc toàn tập.

Sự chào đời bất ngờ của con gái khiến Abby bị "sốc toàn tập".

Chia sẻ về cái ngày “định mệnh” đó, Abby cho biết ban đầu cô cảm thấy co thắt nhẹ ở bụng và cơn đau tiếp tục trở nên tồi tệ hơn tới mức cô không thể cử động được. Vì vậy, mẹ cô là Cindy (54 tuổi) đã đưa cô tới bệnh viện ở Missouri thăm khám và lúc đó ai cũng nghĩ cô bị đau dạ dày.

Nhưng qua siêu âm, bác sĩ khẳng định Abby đang mang thai và cô đang chuyển dạ. Thông báo của bác sĩ khiến cô nàng 10X bị “sốc toàn tập”. Ước tính cái thai mới được 20 tuần nên bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu cho cô. Sau 20 phút, con gái Khalani của cô chào đời, nhưng đứa trẻ thực sự lớn hơn dự đoán, khoảng 35 đến 37 tuần tuổi.

Bé Khalani lúc mới chào đời.

Bé Khalani lúc mới chào đời.

Mọi việc xảy ra quá bất ngờ khiến nữ sinh chếnh choáng, tạm thời không thể chấp nhận được sự thật này. Abby trải lòng: “Trước khi Khalani được sinh ra, thật sự là tôi chưa bao giờ muốn có con và cũng không có kế hoạch cho điều đó. Tôi cũng không còn liên lạc với bố của Khalani, giờ chỉ còn mình tôi và con bé, nên tôi cảm thấy rất xấu hổ vì trở thành một bà mẹ đơn thân ở cái tuổi còn trẻ như thế này. Tôi thậm chí còn từ chối gặp con trong vài ngày đầu tiên và gần như coi con bé là con của người khác”.

Sau khi sinh mổ, Abby bị nhiễm trùng vết mổ khiến cô phải nhập viện. Sức khỏe của cô ngày càng giảm sút, cô còn bị tắc ruột vì hệ tiêu hóa không hoạt động bình thường.

"Tôi đã được đặt một ống thông mũi và không được phép ăn hay uống nước. Nếu khát, tôi phải nhúng một miếng bọt biển vào nước và đặt nó lên lưỡi. Điều đó thật khổ sở mà”, Abby hồi tưởng lại những gì mình phải trải qua.

Hiện Abby cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên con gái.

Hiện Abby cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên con gái.

Sau khi được xuất viện về nhà, Abby vẫn cần y tá tới thay băng cho vết mổ mỗi ngày trong suốt 2 tuần. Hiện sức khỏe của Abby đã ổn định. Giờ đây, cô nàng 10X cảm thấy thật hạnh phúc khi có con gái bên cạnh và thầm cảm ơn vì Khalani luôn khỏe mạnh, bởi cô đã uống rượu trong suốt thai kỳ vì hoàn toàn không hay biết chuyện mình mang thai.

Theo các chuyên gia, việc uống rượu khi mang thai không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ mà còn đe dọa tới sức khỏe, tính mạng của thai nhi, bởi mẹ bầu liên tục uống rượu bia thì con cũng hấp thu theo mẹ. Dưới đây là một số nguy cơ thai nhi có thể gặp phải khi mẹ uống rượu bia liên tục trong thai kỳ:

- Thai nhi hấp thụ dinh dưỡng kém, từ đó khó phát triển khỏe mạnh bình thường, khả năng sinh non cao.

-  Tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh ở thai nhi cả về mặt hình thái lẫn vận động.

- Gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh của thai nhi, trẻ sinh ra dễ gặp tình trạng: trí nhớ kém phát triển, tiếp thu kém, tập trung kém, hiếu động thái quá, không làm chủ được bản thân,…

Bạn gái thú nhận vô sinh, quyết cưới về cả nhà trai ngã ngửa
6 tháng sau khi sinh con đầu lòng, bà mẹ này lại cảm thấy buồn nôn và choáng váng phát hiện mình tiếp tục mang thai.

Tin tức mẹ bầu

Hà Phương (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu