Sao Việt sinh con ở tuổi U50: Khánh Thi thích đông vui, Diễm Quỳnh “lãi” cô công chúa đáng yêu

Diệu Thuỳ - Ngày 22/03/2023 12:00 PM (GMT+7)

“Con cái là lộc trời cho”, không ít sao Việt đón nhận niềm vui bất ngờ khi đã bước vào độ tuổi U50.

Khánh Thi 

Sau đám cưới hoành tráng vào cuối năm 2022, cách đây không lâu, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển đã niềm vui lớn, đó là chuẩn bị chào đón thêm thành viên mới. 

Ở tuổi 41, Khánh Thi đang mang thai lần 3 ở tháng thứ 3. Cô nghén khá nặng, mệt mỏi, cơ thể thường xuyên cảm thấy khó chịu nên Phan Hiển phải dành nhiều thời gian để dỗ dành vợ. 

Khánh Thi - Phan Hiển chính thức nên vợ nên chồng vào cuối năm 2022.

Khánh Thi - Phan Hiển chính thức nên vợ nên chồng vào cuối năm 2022. 

Hôm 8/3, Khánh Thi khoe món quà to đùng khiến nhiều người bất ngờ.

Hôm 8/3, Khánh Thi khoe món quà to đùng khiến nhiều người bất ngờ. 

Khánh Thi cho biết, cô rất muốn gia đình thật đông vui và có thêm 2 nhóc tỳ nữa. Do đó, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển lên kế hoạch sinh con. Cả hai muốn có con trong năm nay để Phan Hiển có thể tập trung cho việc luyện tập, thi đấu ở SEA Games 32. 

Dù đã gác lại một số công việc để dưỡng thai nhưng hiện tại, Khánh Thi vẫn tháp tùng chồng và con trai sang châu Âu công tác. Hàng ngày, Phan Hiển và Kubi cùng các vận động viên đi tập, còn Khánh Thi ở nhà quán xuyến việc đi chợ, nấu nướng cho 10 người ăn. 

Qua một vài bức ảnh được vợ chồng nữ kiện tướng Dancesport đăng tải, Khánh Thi trộm vía khá khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thần thái vui tươi. 

Khánh Thi cùng Phan Hiển và con trai đang có chuyến công tác tại châu Âu.

Khánh Thi cùng Phan Hiển và con trai đang có chuyến công tác tại châu Âu. 

Thân Thúy Hà

Đầu năm 2019, nữ diễn viên Thân Thúy Hà bất ngờ đăng bức ảnh “bụng bầu vượt mặt” trên trang cá nhân khiến người hâm mộ xôn xao. Ở tuổi 40, Thân Thúy Hà mang thai lần 2 nhưng vẫn giữ được sắc vóc đáng ngưỡng mộ. 

Cô chọn nghỉ ngơi, tận hưởng thai kỳ và sinh con tại Mỹ. Khi em bé cứng cáp, nữ diễn viên đưa con về Việt Nam và tiếp tục ngay công việc đóng phim. 

Thân Thúy Hà mang thai lần 2 ở tuổi 40.

Thân Thúy Hà mang thai lần 2 ở tuổi 40. 

Con gái của nữ diễn viên hiện đã gần 4 tuổi.

Con gái của nữ diễn viên hiện đã gần 4 tuổi. 

Được biết, con gái thứ 2 của Thân Thúy Hà tên Hera, hiện gần 4 tuổi. Cô bé rất xinh xắn, đáng yêu và lém lỉnh. Sau khi sinh xong, Thân Thúy Hà về dáng khá nhanh. Bí quyết của nữ diễn viên là nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, ăn uống hợp lý, cộng với việc bận rộn công việc đã giúp Thân Thúy Hà giảm cân một cách tự nhiên. 

Diễm Quỳnh 

Năm 45 tuổi, nhà báo Diễm Quỳnh mang thai lần 2. Cô cho biết, thời điểm đó cả bản thân và ông xã đều vô cùng bất ngờ. Diễm Quỳnh không hề có một sự chuẩn bị nào cho lần mang thai này. Song với cả hai, sự xuất hiện của em bé như một món quà tuyệt vời mà ông trời đã ban tặng cho gia đình. 

Nhà báo Diễm Quỳnh và con gái thứ 2.

Nhà báo Diễm Quỳnh và con gái thứ 2. 

MC nổi tiếng chia sẻ, lúc ngoài 30 tuổi, nghĩ đến việc sinh thêm con, cả cô và chồng đều cảm thấy ngán ngẩm. Nhưng khi ở độ tuổi U50, họ lại rất thích thú với việc có một “con búp bê”. 

So với lần đầu, Diễm Quỳnh nhận thấy ở lần làm mẹ thứ 2, cô làm tốt hơn. Bởi khi đó cuộc sống đã ổn định, lại có nhiều kinh nghiệm nuôi con. Nữ MC đã tạm dừng toàn bộ công việc trong thời gian sinh con. Điều đó giúp cô được nghỉ ngơi, “sạc pin”, để khi trở lại với công việc thì nhiều năng lượng và hào hứng hơn. 

Bé Gà nhà MC Diễm Quỳnh hiện đã 6 tuổi, xinh xắn, kháu khỉnh. Mỗi lần được mẹ đăng ảnh lên MXH, Gà luôn nhận được rất nhiều lời khen của mọi người. 

Sao Việt sinh con ở tuổi U50: Khánh Thi thích đông vui, Diễm Quỳnh “lãi” cô công chúa đáng yêu - 7

Con gái của MC Diễm Quỳnh rất đáng yêu.

Con gái của MC Diễm Quỳnh rất đáng yêu. 

Trịnh Kim Chi 

Á hậu Việt Nam 1994 Trịnh Kim Chi cũng là một người mẹ sinh 2 con cách nhau khá xa. Ở tuổi 43, Trịnh Kim Chi mang thai lần 2 khi con gái lớn đã 12 tuổi. 

Á hậu từng chia sẻ, cô và chồng muốn có con từ sớm nhưng duyên chưa tới. Mãi 12 năm sau lần đầu làm cha mẹ, họ mới được đón nhận niềm vui lần nữa. Vợ chồng Trịnh Kim Chi và hai bên gia đình đều rất vui. Bản thân Trịnh Kim Chi thì hạnh phúc vô cùng khi biết một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong cơ thể mình. 

Trịnh Kim Chi mang thai lần 2 ở tuổi 43.

Trịnh Kim Chi mang thai lần 2 ở tuổi 43. 

Sao Việt sinh con ở tuổi U50: Khánh Thi thích đông vui, Diễm Quỳnh “lãi” cô công chúa đáng yêu - 10

Mang thai khi tuổi đã cao song Trịnh Kim Chi khỏe mạnh, cơ thể nhẹ nhõm, không ốm nghén hay mệt mỏi. Nữ diễn viên vẫn đóng phim ở những tháng đầu thai kỳ và hoàn thành công việc dang dở trước khi nghỉ sinh. Cô cũng dành nhiều thời gian để tận hưởng thai kỳ, thai giáo cho em bé. Ông xã yêu thương, quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để Trịnh Kim Chi cảm thấy thoải mái trong thai kỳ. 

Trịnh Kim Chi sinh con gái thứ 2 vào tháng 6/2015. Em bé chào đời nặng 3,2kg, khỏe mạnh và kháu khỉnh. 

Trịnh Kim Chi và 2 con gái.

Trịnh Kim Chi và 2 con gái. 

Thanh Thảo

Tháng 5/2018, ở tuổi 41, ca sĩ Thanh Thảo bất ngờ thông báo tin vui cô đang mang thai con đầu lòng với ông xã là Việt kiều Mỹ. Hai vợ chồng cô đều rất hạnh phúc với sự xuất hiện của con gái nhỏ. 

Cho rằng chuyện mang thai là riêng tư và thiêng liêng nên Thanh Thảo cũng không chia sẻ nhiều với người hâm mộ mà muốn giữ mọi thứ cho riêng mình. 

Thanh Thảo mang thai con gái đầu lòng.

Thanh Thảo mang thai con gái đầu lòng. 

Mãi sau này, Thanh Thảo mới tiết lộ, mang thai khi đã cao tuổi, cô từng òa khóc khi bác sĩ thông báo em bé rơi vào 16 trường hợp nguy hiểm. Bác sĩ khuyên Thanh Thảo không nên giữ thai hoặc cần chọc ối để kiểm tra. Sau đó, nữ ca sĩ đã dùng phương án thử máu. May mắn là sau 2 tuần chờ đợi, cô nhận kết quả em bé khỏe mạnh. 

Qua những bức ảnh mà Thanh Thảo chia sẻ, giọng ca “Búp bê biết yêu” vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng thon gọn. Cô không tăng cân quá nhiều, gần sinh cũng chỉ tăng 8kg. Thanh Thảo áp dụng chế độ ăn uống khoa học, tránh tiếp xúc với hóa chất. Cô vẫn đi hát đến khoảng tháng thứ 4 mới ở nhà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Trong suốt thai kỳ, nữ ca sĩ luôn nhận được sự quan tâm, kề cạnh của ông xã. 

Sao Việt sinh con ở tuổi U50: Khánh Thi thích đông vui, Diễm Quỳnh “lãi” cô công chúa đáng yêu - 13

Vợ chồng Thanh Thảo và con gái Talia.

Vợ chồng Thanh Thảo và con gái Talia.

Con gái của Thanh Thảo tên Talia, hiện hơn 4 tuổi. Cô bé rất tinh anh, thông minh, từ năm 2 tuổi đã có thể phân biệt được 3 thứ tiếng Việt - Hoa - Anh. Talia mạnh mẽ, thích vận động, đồng thời có năng khiếu nghệ thuật giống mẹ. 

Ưu và nhược điểm khi mang thai ở từng độ tuổi

Độ tuổi mang thai từ 20 – 24 tuổi

Đây là những năm tháng cơ thể người mẹ dồi dào năng lượng nhất. Phụ nữ ở độ tuổi này có cơ hội thụ thai rất cao đến 20% số ngày trong tháng. Sức khỏe của phụ nữ giai đoạn này cũng khá ổn định.  

Tỷ lệ sảy thai với bà bầu độ tuổi 20-24 là khoảng 9,5% – thấp nhất trong mọi lứa tuổi mang thai. Thời điểm này, trứng của bạn rất dồi dào, vì vậy em bé sẽ ít có khả năng bị khuyết tật bẩm sinh như hội chứng down (tỷ lệ 1/1.667) và những bất thường ở các nhiễm sắc thể (tỷ lệ 1/526).

Độ tuổi mang thai từ 25 – 29 tuổi

Nếu bạn tập thể dục thường xuyên và có chế độ ăn uống khoa học thì khả năng thụ thai và sinh nở giai đoạn này là khá hoàn hảo. Ở độ tuổi mang thai này sau khi sinh con bạn cũng dễ dàng lấy lại vóc dáng như mong muốn. 

Ở độ tuổi này, bạn đã có những suy nghĩ khá chín chắn. Tình hình tài chính cũng khá ổn định và bạn có thể hoàn toàn yên tâm với vốn kiến thức trong tay để lên chức mẹ. 

Tỷ lệ sảy thai trong giai đoạn này chỉ là 10% (chỉ cao hơn một chút so với lứa tuổi 20-24). Khi bạn 25-29 tuổi, tỷ lệ thai nhi mắc hội chứ down là 1/1250 và những bất thường ở các nhiễm sắc thể là 1/476.

Độ tuổi mang thai từ 30 – 34 tuổi

Khả năng sinh sản ở phụ nữ bắt đầu suy giảm ở độ tuổi 30, mức độ suy giảm càng tăng lên ở 5 năm tiếp theo. Đối với phụ nữ ở độ tuổi mang thai dưới 35, tỉ lệ thành công từ thụ tinh trong ống nghiệm là 25-28%. Trong khi đối với những người trên 40 tuổi, tỷ lệ này giảm 6-8%.

Những người phụ nữ ở độ tuổi 30-34 có ý thức đầy đủ về cuộc sống gia đình và thường rất dồi dào năng lượng để lo cho việc bầu bí và chăm sóc con. Tuy vậy, họ lại có nhược điểm là thường lo lắng thái quá dẫn đến hiện tượng stress trong cuộc sống. Tỷ lệ sảy thai ở độ tuổi này là 11,7%. Nguy cơ thai nhi mắc hội chứng Down là 1/952 và những bất thường ở các nhiễm sắc thể là 1/385.

Độ tuổi mang thai từ 35-39 tuổi

Khả năng sinh sản của phụ nữ ngày càng giảm sau tuổi 35 và giảm mạnh nhất sau tuổi 38. Độ tuổi mang thai từ 35-39 có nguy cơ mắc huyết áp cao trong thai kì cao hơn phụ nữ trẻ tuổi đến 2 lần. Đối với bệnh tiểu đường, họ cũng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn từ 2-3 lần so với phụ nữ trên 35 tuổi, đặc biệt với những người đã béo từ trước đó.

Tỷ lệ sảy thai ở độ tuổi trên 35 lên tới 18%. Tỷ lệ lưu thai, thai chết cũng tăng gấp đôi so với phụ nữ trẻ tuổi hơn mặc dù nguyên nhân vẫn chưa được xác định rõ.

Độ tuổi mang thai từ 40-44 tuổi

Cơ hội sinh con trong một tháng của phụ nữ trên 40 tuổi chỉ còn 5%. Ngoài ra khi mang thai ở độ tuổi này, phụ nữ thường đối mặt với triệu chứng mệt mỏi trầm trọng. Nếu bạn có thai trong độ tuổi này, bạn cũng rất dễ bị trĩ, áp lực lên bàng quang, sa mô trong tử cung và âm đạo, ngực chảy xệ hơn. 

Rủi ro do nhiễm sắc thể dị tật bẩm sinh cũng gia tăng mạnh đối với phụ nữ trên 40 tuổi. Tỷ lệ em bé mắc hội chứng down là 1/106, tỷ lệ bất thường ở nhiễm sắc thể là 1/66.

Vay tiền dâu cả nhưng mẹ chồng lại dấm dúi cho dâu út, tôi nổi đóa rồi nghẹn ngào khi biết sự thật
Thời gian này, mẹ chồng rất hay hỏi vợ chồng tôi chuyện tiền bạc mà không nói rõ là cần tiền vào việc gì. Cho đến một ngày, tôi lại phát hiện mẹ đang dúi tiền vào tay con dâu út.

Tâm sự bà bầu

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con