Bộ phận này của lợn rất nhiều người chưa từng ăn, vừa ngon vừa giòn sần sật

Lam Anh - Ngày 12/05/2022 06:00 AM (GMT+7)

Món hàm lợn xào tỏi thơm nức, giòn tan, nhai sần sật lại có vị hơi chua chua, cay cay vô cùng hấp dẫn!

Nguyên liệu:

500g hàm lợn, 30 gam nước lẩu chua cay cô đặc (viên nước lẩu), 15ml nước tương, 1 thìa dầu hào, 1 thìa rượu nấu ăn, 4 lát gừng, 3 cây tỏi tươi

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế hàm lợn

Hàm lợn đem bóp với bột ngô cho sạch, thấy có lớp màng thì bóc bỏ lớp màng này đi, rửa lại với nước cho sạch. Thái miếng vừa ăn.

Bộ phận này của lợn rất nhiều người chưa từng ăn, vừa ngon vừa giòn sần sật - 1

Cho hàm lợn vào nồi, thêm nước, luộc sôi khoảng 2 phút rồi vớt ra. Sau khi sơ chế xong hàm lợn sẽ không còn mùi tanh nữa.

Bộ phận này của lợn rất nhiều người chưa từng ăn, vừa ngon vừa giòn sần sật - 2

Bước 2: Sơ chế tỏi

Tỏi rươi rửa sạch, cắt khúc.

Bộ phận này của lợn rất nhiều người chưa từng ăn, vừa ngon vừa giòn sần sật - 3

Bước 3: Hàm lợn xào tỏi

Cho một ít dầu ăn vào nồi đun nóng, cho viên nước lẩu cô đặc vào xào cho thơm rồi cho gừng thái sợi vào xào cùng, trút hàm lợn vào xào cùng một lúc.

Bộ phận này của lợn rất nhiều người chưa từng ăn, vừa ngon vừa giòn sần sật - 4

Lúc này, thêm rượu nấu ăn vào, đảo đều để khử mùi tanh. Sau đó cho nước tương, dầu hào vào, đảo đều. Nêm nếm lại cho vừa miệng, nếu vẫn nhạt thêm chút muối. Hàm lợn đã chuyển màu trông vô cùng hấp dẫn.

Bộ phận này của lợn rất nhiều người chưa từng ăn, vừa ngon vừa giòn sần sật - 5

Đổ tỏi tươi vào xào 30 giây rồi tắt bếp. 

Bộ phận này của lợn rất nhiều người chưa từng ăn, vừa ngon vừa giòn sần sật - 6

Món hàm lợn xào tỏi thơm nức, giòn tan, nhai sần sật lại có vị hơi chua chua, cay cay vô cùng hấp dẫn!

Bộ phận này của lợn rất nhiều người chưa từng ăn, vừa ngon vừa giòn sần sật - 7

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Đậu phụ xào lá này vừa ngon lại rẻ, tuần ăn vài lần vẫn không thấy chán
Rau này kết hợp với đậu phụ tạo thành món ăn vừa mềm ngon, đậm đà, lại tốt cho cơ thể, cả nhà sẽ rất thích, các bạn hãy cùng thử nhé!

Món ngon mỗi ngày

Theo Lam Anh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon mỗi ngày