Mẹ đảm chia sẻ cách làm sữa đậu nành vừa sạch vừa ngon khiến chị em thích thú

Ngày 05/11/2019 05:08 AM (GMT+7)

Chiều chiều rảnh rỗi, bạn có thể tự tay làm những cốc sữa đậu nành thơm ngon để cả nhà cùng thưởng thức.

Mẹ đảm chia sẻ cách làm sữa đậu nành vừa sạch vừa ngon khiến chị em thích thú - 1

Nguyên liệu:

- 500g hạt đậu nành

Mẹ đảm chia sẻ cách làm sữa đậu nành vừa sạch vừa ngon khiến chị em thích thú - 2

- 1,7 đến 2 lít nước ( Những bạn không thích sữa quá đặc, nên dùng 2 lít nước)

- 70 g đường ( nguyên liệu này có thể  bỏ qua nếu bạn không thích ngọt, những bạn thích uống lạnh thì nên bỏ đường)

- 3 đến 4 lá dứa hay còn gọi là lá nếp

Thực hiện:

Bước 1:

Mẹ đảm chia sẻ cách làm sữa đậu nành vừa sạch vừa ngon khiến chị em thích thú - 3

Đậu nành vo sạch, ngâm qua đêm. Sau đó cho đậu vào rổ dùng tay chà xát để vỏ đậu bóc ra. Lọại bỏ vỏ đậu, xả đậu qua nước lạnh.

Bước 2:

Mẹ đảm chia sẻ cách làm sữa đậu nành vừa sạch vừa ngon khiến chị em thích thú - 4

Cho đậu và nước vào máy sinh tố xay nhuyễn (chia ra xay 3 đến 4 đợt). Cho hỗn hợp đã xay vào miếng vải thưa, vắt lấy sữa, bỏ bã. Lặp lại 1 lần nữa, để loại bỏ hết cặn.

Bước 3:

Mẹ đảm chia sẻ cách làm sữa đậu nành vừa sạch vừa ngon khiến chị em thích thú - 5

Cho sữa, lá dứa và đường vào nồi, bắc lên bếp nấu lửa nhỏ vừa, vừa nấu vừa khuấy nhẹ để sữa không bị tràn hoặc bị cháy. Khi sữa sôi lăn tăn là tắt bếp, để nguội (nếu uống lạnh) .

Mẹ đảm chia sẻ cách làm sữa đậu nành vừa sạch vừa ngon khiến chị em thích thú - 6

Trình bày : Cho ít đá vào ly, sau đó cho sữa đậu nành vào và thưởng thức.

Chúc các bạn thành công!

Tự làm nước ép dưa hấu mát lạnh
Ngày hè chỉ cần một ly nước ép dưa hấu như thế này cũng đủ mát rồi.
Lâm Anh Đào
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vào bếp cùng Eva