Mực khô xào thập cẩm lạ miệng mà ngon

Ngày 23/04/2016 08:00 AM (GMT+7)

Mực khô xào thập cẩm có chút dai dai, ngòn ngọt rất lạ miệng và hấp dẫn.

Nguyên liệu:

- Mực khô 1 con

- 1 củ hành tây, 1 củ cà rốt, 1 củ su su, 1 ít cần tỏi tây cho thơm, 1 ít giá đỗ

- 2 nhánh hành hoa, 1 của hành khô, 4 tai mộc nhĩ ngâm nở

- Gia vị: dầu ăn, bột canh, bột nêm, mì chính

Mực khô xào thập cẩm lạ miệng mà ngon - 1

Tham khảo cách làm mực khô xào thập cẩm dưới đây!

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế các loại rau rửa sạch để riêng, cần tỏi tây, hành hoa cắt khúc; cà rốt, su su bào sợi, mộc nhĩ thái chỉ.

Mực khô xào thập cẩm lạ miệng mà ngon - 2

Bước 2: Mực khô nước chín, tước xợi.

Mực khô xào thập cẩm lạ miệng mà ngon - 3

Bước 3: Phi thơm hành khô với dầu ăn, cho mộc nhĩ, rau củ vào xào xơ với lửa lớn, nêm 1 thìa bột nêm.

Bước 4: Sau đó cho mực khô vào xào, nêm nếm cho vừa miệng.

Mực khô xào thập cẩm lạ miệng mà ngon - 4

Bước 5: Cuối cùng cho cần, tỏi tây và sau cùng là hành khô. Trộn đều hỗn hợp rau để ngấm gia vị. 

Mực khô xào thập cẩm lạ miệng mà ngon - 5

Mực khô xào thập cẩm lạ miệng mà ngon - 6

 Bước 6: Nêm chút mì chính rồi tắt bếp, trút mực khô xào ra đĩa dùng nóng.

Mực khô xào thập cẩm lạ miệng mà ngon - 7

Chúc bạn thành công và ngon miệng với cách làm mực khô xào thập cẩm!

Hương Quý
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon cuối tuần