Thạch xoài cốt dừa thơm ngon, thanh mát

Ngày 27/10/2016 15:21 PM (GMT+7)

Chiều nắng thưởng thức món thạch xoài cốt dừa thanh mát, beo béo vô cùng hấp dẫn.

PHẦN 1: CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU

- Phần thạch xoài: 400ml nước; 1 trái xoài chín (200gr); 8gr bột rau câu; 25gr đường

- Phần thạch cốt dừa: 400ml nước cốt dừa; 300ml nước; 8gr bột rau câu; 55gr đường

Lưu ý: Vị ngọt bạn có thể điều chỉnh theo sở thích.

Thạch xoài cốt dừa thơm ngon, thanh mát - 1

PHẦN 2: CÁCH LÀM THẠCH XOÀI CỐT DỪA

Bước 1: Làm phần thạch xoài

Xoài gọt vỏ cắt miếng xay nhuyễn.

Thạch xoài cốt dừa thơm ngon, thanh mát - 2

Cho nước, rau câu, đường vào một cái nồi hòa tan, bắc lên bếp nấu lửa vừa. Khi thạch sôi bạn hạ thấp lửa tiếp tục nấu và hớt bọt cho thạch trong.

Thạch xoài cốt dừa thơm ngon, thanh mát - 3

Cuối cùng cho xoài xay vào hòa đều, tắt bếp. Lọc qua rây cho hỗn hợp mịn.

Thạch xoài cốt dừa thơm ngon, thanh mát - 4

Bước 2: Phần thạch cốt dừa

Cho nước lạnh, bột rau câu và đường vào nồi hoà tan. Bắc lên bếp nấu sôi, vẫn phải hớt bọt. Sau khi thạch trong thì cho nước cốt dừa vào hạ lửa thấp khuấy đều.

Thạch xoài cốt dừa thơm ngon, thanh mát - 5

Bước 3: Hoàn thiện

Đổ 1 lớp thạch xoài vào hộp trước để thạch hơi đông là nhẹ nhàng đổ tiếp lớp thạch cốt dừa tươi lên trên.

Thạch xoài cốt dừa thơm ngon, thanh mát - 6

Cứ thế bạn đổ xen kẽ nhau cho đến khi hết thạch. Để hộp thạch vào ngăn mát tủ lạnh vài tiếng cho thạch lạnh và đông rồi lấy ra cắt miếng vừa ăn.

Thạch xoài cốt dừa thơm ngon, thanh mát - 7

Cho những miếng thạch xoài cốt dừa ra dĩa, để vài trái cây theo mùa cho hấp dẫn hơn.

Thạch xoài cốt dừa thơm ngon, thanh mát - 8

Thạch xoài cốt dừa thơm ngon, thanh mát - 9

Thạch xoài cốt dừa thơm ngon, thanh mát - 10

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm thạch xoài cốt dừa!

Lâm Anh Đào
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cách làm thạch ngon