Khi đàn ông im lặng ở 3 thời điểm này, chứng tỏ trong lòng anh ta không hề có bạn

Cẩm Tú - Ngày 14/10/2023 14:17 PM (GMT+7)

Nếu có tín hiệu như vậy, tốt nhất nên xem xét lại mối quan hệ của bạn và anh ấy. Rất có thể, anh ta chỉ đang chơi đùa với bạn thôi.

Điều đáng sợ nhất trong mối quan hệ giữa hai người không phải là hai người cãi nhau mỗi ngày, mà là khi cãi nhau, người đàn ông bạo lực, phớt lờ người phụ nữ và không hề xin lỗi nửa kia.

Hai người yêu nhau nên nói tất cả những gì mình muốn nói, đừng giữ trong lòng và không nói gì. Người đàn ông “im lặng” trong 3 khoảnh khắc này đã thể hiện rõ rằng anh ấy không yêu bạn. Vì vậy nếu người đàn ông của bạn im lặng trong 3 thời điểm này, bạn đừng mù quáng nữa mà hãy xem lại lại mối quan hệ của mình một cách nghiêm túc để tránh chịu nhiều thương tổn về sau.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

1. Khi bạn muốn anh ấy đi mua sắm cùng mình

Khi theo đuổi bạn, anh ấy thường rủ bạn gặp mặt, anh ấy muốn đi ăn với bạn, cũng muốn đưa bạn đi mua sắm. Chỉ cần có thể ở bên bạn, anh ấy sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu.

Sau khi theo đuổi bạn, hoặc khi đã kết hôn, anh ấy có thể biến thành một con người khác, không còn nhiệt tình như trước nữa. Khi bạn đề nghị đi mua sắm, anh ta sẽ viện đủ lý do để khước từ.

Nếu có tín hiệu như vậy, tốt nhất nên xem xét lại mối quan hệ của bạn và anh ấy. Rất có thể, anh ta chỉ đang chơi đùa với bạn thôi.

2. Khi bố mẹ anh ấy làm khó bạn

Đàn ông nên lý trí hơn, khi bố mẹ và vợ mình xảy ra mâu thuẫn thì nên tìm hiểu ai đúng ai sai, tìm cách giải quyết vấn đề. Người đàn ông thực sự yêu bạn sẽ coi bạn như người thân trong gia đình, không để bạn phải chịu bất cứ sự bất công nào. Anh ta sẽ không đứng về phía bố mẹ bất kể đúng sai hoặc bắt bạn phải nhượng bộ, hoặc giữ im lặng và tìm cách trốn tránh khi bố mẹ và vợ mâu thuẫn.

Ngược lại, nếu người đàn ông đó làm những điều như vậy thì chứng tỏ anh ta không yêu bạn như bạn nghĩ đâu. Nếu trước cưới, mẹ anh ta đã bắt nạt bạn rồi mà anh ta vẫn không bảo vệ bạn, tốt hơn hết nên chia tay sớm, đau ngắn còn hơn đau dài.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

3. Khi hai người cãi nhau

Người yêu hay vợ chồng cãi nhau là chuyện khó tránh khỏi. Cãi nhau cũng là một gia vị của tình yêu, nêm nếm vừa đủ có thể khiến tình cảm hai người thêm khăng khít, nhưng nêm nếm quá tay có thể phá vỡ mối quan hệ giữa hai người.

Một người đàn ông không yêu bạn sẽ không quan tâm đến cảm xúc của bạn một chút nào. Anh ta sẽ không hề cảm thấy có lỗi với bạn, sẽ không dỗ dành bạn đâu. Dù bạn có nói gì thì anh ấy vẫn im lặng. và không làm gì cả.

Vì anh ta không phải tuýp người lãng mạn, ít nói nên mới vậy ư? Bạn đừng tự lừa mình dối người nữa, nếu thật sự yêu thì anh ta sẽ rất sợ mất bạn, dẫu ngày thường ít nói anh ta cũng sẽ chủ động làm lành với bạn, hoặc chí ít sẽ dỗ dành bạn bằng hành động quan tâm thiết thực.

Bỏ mặc vợ đang có bầu, chồng trẻ kém 5 tuổi xách vali về ở với bố mẹ
Mẹ chồng bắt buộc anh phải chọn, một là vợ chồng tôi về quê ở với họ, bỏ tất cả công việc, hai là anh bỏ lại vợ bầu và về với mẹ.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn tình yêu