Muốn biết kiểu tóc hợp diện áo dài Tết, học theo Á hậu 3 lần lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Tóc Vàng - Ngày 03/02/2024 14:30 PM (GMT+7)

Diện áo dài Tết mà chưa biết cách tạo kiểu tóc này giống á hậu Lê Thảo Nhi là thiếu sót lớn.

Lê Thảo Nhi là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 có nhiều fans bậc nhất của ngôi nhà Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chân dài tạo dấu ấn với nhan sắc quyến rũ, phong cách thời trang cá tính, gợi cảm. Trước khi thành công khi tham sự sân chơi  nhan sắc, chân dài đã từng là rich-kid tiếng tăm trên khắp các nền tảng MXH. Người đẹp từng 3 lần lọt vào đề cử và được vinh danh trong Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC.Candler bình chọn.

Cụ thể, năm 2020, Thảo Nhi là mỹ nhân Việt Nam duy nhất góp mặt danh sách này, cô nàng cán mốc #81. Năm 2021, người đẹp tăng thêm 14 bậc, xếp thứ #67. Và đến năm 2022, á hậu Việt Kiều tiếp tục tăng hạng, đứng thứ #57 chung cuộc.

Cụ thể, năm 2020, Thảo Nhi là mỹ nhân Việt Nam duy nhất góp mặt danh sách này, cô nàng cán mốc #81. Năm 2021, người đẹp tăng thêm 14 bậc, xếp thứ #67. Và đến năm 2022, á hậu Việt Kiều tiếp tục tăng hạng, đứng thứ #57 chung cuộc.

Năm 2023, Thảo Nhi bất ngờ không lọt top nhưng cũng là cái tên thu hút đông đảo fans.

Năm 2023, Thảo Nhi bất ngờ không lọt top nhưng cũng là cái tên thu hút đông đảo fans.

Xuân Giáp Thìn 2024, người đẹp là một trong những mỹ nhân nổi tiếng đóng góp nhiều nội dung làm đẹp lẫn thời trang hữu ích cho phái đẹp.

Xuất hiện trong video thu về hàng trăm nghìn lượt views trên instagram, Á hậu 1 xuất hiện với nhiều thiết kế áo dài khác nhau. Cô diện từ áo dài dáng cổ rộng rãi tới áo dài hiện đại, bó sát. Dù thay "xoành xoạch" nhiều item khác nhau song người đẹp lại giữ nguyên 1 layout trang điểm và làm tóc.

Mới đây, cô vừa thực hiện video mới chia sẻ về phong cách tạo kiểu tóc này. Style làm đẹp tóc được mỹ nhân ngôi nhà MUVN lăng xê là mốt buộc tóc nửa đầu. Song thay vì uốn xoăn lơi tạo nét nữ tính, thướt tha thì lần này, Thảo Nhi lại để tóc suôn thẳng và trang trí thêm với phụ kiện trâm cài tóc. Kiểu tóc này trông thì cầu kì nhưng lại rất dễ thực hiện. 

Đầu tiên, Thảo Nhi chia sẻ, trước khi tạo kiểu, cô sẽ massage tóc nhẹ với serum dưỡng để làm mềm tóc. Chị em cũng có thể sử dụng một chút dầu dừa hay các sản phẩm dưỡng thông thường để chăm tóc trước khi tạo kiểu.

Đầu tiên, Thảo Nhi chia sẻ, trước khi tạo kiểu, cô sẽ massage tóc nhẹ với serum dưỡng để làm mềm tóc. Chị em cũng có thể sử dụng một chút dầu dừa hay các sản phẩm dưỡng thông thường để chăm tóc trước khi tạo kiểu.

Cô nàng rất hài lòng với tình trạng tóc sau khi được sử dụng sản phẩm dưỡng. U30 chia sẻ tóc mềm mượt, dễ vào nếp và không bị chỉa tóc con với các style làm tóc cột.

Bước tiếp theo, cô sử dung thun cột tóc màu đen cố định 1/3-1/2 tóc trên đầu và chải tóc thật gọn. Với nhữn ai có nhiều tóc con, chắc chắn bạn phải sử dụng thêm 1 dòng gel cố định tóc nữa.

Bước tiếp theo, cô sử dung thun cột tóc màu đen cố định 1/3-1/2 tóc trên đầu và chải tóc thật gọn. Với nhữn ai có nhiều tóc con, chắc chắn bạn phải sử dụng thêm 1 dòng gel cố định tóc nữa.

Tóc cột nửa đầu là style tóc rất dễ thực hiện. Bước này, chị em nào điệu hơn có thể thực hiện thêm phần uốn đuôi tóc nửa sau.

Tóc cột nửa đầu là style tóc rất dễ thực hiện. Bước này, chị em nào điệu hơn có thể thực hiện thêm phần uốn đuôi tóc nửa sau.

Phần tóc cột Thảo Nhi chia đôi và tết bím gọn thành 2 lọn nhỏ. Sau đó, cô thực hiện thêm 1 bước gập đôi, cột 2 lọn tóc này lại. Tới bước này có lẽ nhiều người sẽ hiểu ra công dụng của sản phẩm vào nếp tóc. Tóc tết tạo kiểu sẽ không hợp với những mái tóc cắt tỉa quá nhiều.

Phần tóc cột Thảo Nhi chia đôi và tết bím gọn thành 2 lọn nhỏ. Sau đó, cô thực hiện thêm 1 bước gập đôi, cột 2 lọn tóc này lại. Tới bước này có lẽ nhiều người sẽ hiểu ra công dụng của sản phẩm vào nếp tóc. Tóc tết tạo kiểu sẽ không hợp với những mái tóc cắt tỉa quá nhiều.

Sau khi cố định phần tóc tết, Thảo Nhi sử dụng thêm chiếc trâm cài tóc để xiên ngang vào phần tóc tết lúc nãy. Trâm cài tóc có lẽ là món mang hơi thở cổ điển và phù hợp hơn với áo dài. Chị em có thể tham khảo các sản phẩm khác như ngọc trai để trang trí cho búi tóc.

Sau khi cố định phần tóc tết, Thảo Nhi sử dụng thêm chiếc trâm cài tóc để xiên ngang vào phần tóc tết lúc nãy. Trâm cài tóc có lẽ là món mang hơi thở cổ điển và phù hợp hơn với áo dài. Chị em có thể tham khảo các sản phẩm khác như ngọc trai để trang trí cho búi tóc.

Bước cuối cùng chính là nàng chỉ cần sửa lại 1 chút phần thắt bím của 2 lọn tóc tết. Hãy khéo léo cột cao hoặc giấu phần thun cột là đã cho ra một mái tóc trông xịn như được chuyên gia tạo kiểu tóc phù phép.

Bước cuối cùng chính là nàng chỉ cần sửa lại 1 chút phần thắt bím của 2 lọn tóc tết. Hãy khéo léo cột cao hoặc giấu phần thun cột là đã cho ra một mái tóc trông xịn như được chuyên gia tạo kiểu tóc "phù phép".

So với tóc uốn xoăn thì tóc thẳng tự nhiên giúp chị em thoải mái hơn nếu buổi chụp hình cần phải thay nhiều quần áo. Chi em có tóc mái trước trán cũng có thể tham khảo kiểu tóc này để bản thân thêm xinh và rạng rỡ hơn cho ngày Xuân.

Muốn biết kiểu tóc hợp diện áo dài Tết, học theo Á hậu 3 lần lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới - 9

Ly Kute khoe visual rõ nét phu thê cùng chồng, xinh đẹp nhờ lười tô vẽ, nàng ghim ngay mẹo cho Tết
Ly Kute vốn sở hữu những đường nét tự nhiên xinh như búp bê. Mỹ nhân bước sang tuổi U40 vẫn rạng rỡ và cuốn hút dù chẳng cần tô vẽ nhiều.

Soi lớp trang điểm của sao

Theo Tóc Vàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Xu hướng làm đẹp Tết