3 loại cây khả năng sinh sản nhanh, 1 chậu thành 20 chậu, tưới ít nước cũng sống

Nhật Linh - Ngày 22/03/2022 15:54 PM (GMT+7)

Thông thường người ta thường nhân giống những loại cây này bằng cách cắt cành. lá để giâm xuống đất.

Cây dây nhện

Cây dây nhện hay còn được gọi với nhiều cái tên khác như cây cỏ nhện, mẫu tử, cây lục thảo trổ, cỏ mệnh môn chiết hạc lan… có tên khoa học là Chlorophytum Comosum khác với cỏ lan chi - lục thảo thưa. 

Lá cây dây nhện dài, uốn chằng chịt lại với nhau khi cây trưởng thành. Lá có màu xanh sọc trắng khá đẹp mắt. Phiến là nhỏ, dài và khá mảnh, nó mọc men theo chậu và rủ xuống. Hoa cây dây nhện nhỏ xinh, cánh hoa dài, mỏng manh trắng tinh khiết bao bọc nhị vàng bên trong rất nổi bật.

3 loại cây khả năng sinh sản nhanh, 1 chậu thành 20 chậu, tưới ít nước cũng sống - 1

Không chỉ đơn thuần là một loài cây cảnh chơi lá, cây dây nhện còn được nhiều người biết đến và ưa chuộng vì khả năng lọc không khí vô cùng tuyệt vời. Cây có thể hấp thu đến 80% formaldehyde, 95% khí CO2, phenylethylene, benzen do máy photocopy, máy in thải ra, nicotine trong khói thuốc lá…

Bên cạnh đó, theo nghiên cứu của NASA đã được công bố, màu xanh của lá cây dây nhện được được chứng minh có thể giúp tăng thêm 20% trí nhớ và tăng 10% hiệu quả công việc.

Bạn có thể tạo cây con bằng cách tiến hành giâm cây giống cắt từ các thân hoặc tách khóm cây con đã mọc từ gốc rễ cây trưởng thành trong môi trường đất giâm để cho cây ra rễ. Thường xuyên tưới nước và quan sát khoảng sau 1 tháng đến khi cây con đã ra rễ đầy đủ cao khoảng 15-20 cm và có 4-5 lá thật thì ta tiến hành bứng đem đi trồng.

Cây sống đời

Sống đời là loại cây ưa sáng nên cần lựa chọn đặt chậu ở những nơi có ánh sáng chiếu với thời gian dài như cửa sổ, ban công... Nhiệt độ lý tưởng cho cây hoa phát triển tốt là khoảng 12,7 - 32 độ C.

Cây sống đời ưa phát triển ở nền đất tơi xốp, độ thoáng cao, nhiều mùn, chủ động tưới tiêu. Bạn có thể trộn 1 phần đất + 1 phần phân chuồng hoai mục (phân bò) + 7 phần tro trấu hoặc xơ dừa + 1 kg lân + 1 kg vôi bột. Nguyên liệu trồng cho vào 2/3 chiều cao dụng cụ trồng, bố trí theo hướng Bắc Nam.

3 loại cây khả năng sinh sản nhanh, 1 chậu thành 20 chậu, tưới ít nước cũng sống - 2

Cây sống đời thường nở hoa từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau. Màu sắc hoa sống đời khá đa dạng từ đỏ, hồng, vàng, cam… Hiện nay trên thị trường có một số loại giống như sống đời ta (bông lồng đèn), sống đời Đà Lạt (bông trổ lồng đèn nhưng lá lớn), sống đời đỏ (bông nhuyễn, đỏ thẩm trổ tập trung vào dịp tết nguyên đán), sống đời 5 màu (bông nhuyễn, 5 màu trổ tập trung vào dịp Tết nguyên đán)…Bạn có thể lựa chọn loại hoa tùy thuộc vào sở thích.

Tùy vào từng chủng loại sống đời mà có cách nhân giống khác nhau. Thông thường người ta thường nhân giống bằng cách cắt cành để giâm xuống đất. Giâm trong bóng mát đến 1 tháng sau cây ra rễ mạnh mang vào dụng cụ trồng đã chuẩn bị sẵn.

Cỏ đồng tiền

Cây cỏ đồng tiền chính là một loại cây thảo mộc, nó có thân mềm và lá màu xanh mướt. Nếu nhìn từ xa có lẽ nhiều người sẽ nhầm tưởng cây cỏ đồng tiền này chính là những cây rau má mà ta vẫn thường sử dụng hàng ngày nhưng không phải nhé. Cây cỏ đồng tiền cũng thường sống thành bụi với thân mềm, có màu trắng khi còn non còn khi già nó có màu xanh thẫm.

Khi vươn mình lên trên cây có thể cho chiều cao lên tới 20cm đó. Lá cây cỏ đồng tiền có hình tròn nhìn giống như những chiếc lá sen nhưng nó có kích thước nhỏ hơn rất nhiều, đường kính trung bình của lá cây khoảng từ 2-3cm. Lá cây có màu xanh mướt mắt phiến lá nhẵn và không có lông. Lá mọc trực tiếp từ thân và mỗi 1 thân cây chỉ có duy nhất 1 chiếc lá, đây cũng chính là nét đặc biệt nhất của cây này.

3 loại cây khả năng sinh sản nhanh, 1 chậu thành 20 chậu, tưới ít nước cũng sống - 3

Cây cỏ đồng tiền rất dễ trồng, nó có thể sống tốt ở môi trường đất hay thủy canh, đặc biệt nó còn sống được cả trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Nếu được trồng ở những nơi có ánh sáng mạnh thì cây sẽ phát triển với chiều cao khá thấp hoặc có thể là bò thành thảm cỏ dày xanh mướt mắt, nhưng ngược lại nếu như trồng ở những nơi có ánh sáng yếu thì cây lại vươn cao lên phía trên, tuy nhiên, nếu trong điều kiện quá lâu thì cây sẽ ngừng phát triển đó.

Loại hoa được mệnh danh nữ hoàng các loài hoa, sống dai, nở hoa dày đặc trong 3 tháng
Loại trà nào cũng có nhiều hoa, đến mùa hoa nở nhiều đến mức dày đặc, người trồng thường phải cắt bỏ nụ đi.

Nhà - Vườn

Nhật Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn