Cô hàng xóm nhặt “rác” về trồng hoa, người nhà phản đối gay gắt, chưa đầy một tháng đã tâm phục

Cẩm Tú - Ngày 11/05/2023 15:44 PM (GMT+7)

Phải có con mắt tinh tường lắm mới có thể phát hiện ra những thứ phế phẩm này lại là báu vật để trồng hoa.

Cô hàng xóm cạnh nhà tôi rất thích trồng hoa, hoa và cây trong sân rất đẹp. Đáng nói, nhiều thứ không tốn tiền mua, cô đi dạo một vòng quanh thị trấn đã thu về rất nhiều “bảo bối” để trồng hoa.

Cô kể, ban đầu khi thấy cô nhặt “rác” về nhà, cô bị người nhà mắng, phản đối gay gắt. Nhưng không ngờ chưa đầy một tháng sau, người nhà lại bị một pha “tự vả mặt” vì những thứ rác thải đó qua tay cô đều hữu ích.

Dưới đây là một số thứ cô hàng xóm nhà tôi hay nhặt ngoài đường về để trồng hoa:

1. Chai lọ bỏ đi, bình vỡ

Những chiếc giỏ tre bỏ đi, chai nhựa, lon nước ngọt hay tô bát vỡ, bình vỡ,… qua bàn tay của hàng xóm đều biến thành tuyệt tác. Những thứ này đều có thể tận dụng để trồng hoa.

Chẳng hạn như dùng giỏ tre trồng hoa rất tốt, có thể giảm đáng kể tình trạng thối rễ bởi vì nó có nhiều khoảng trống, rất thoáng khí và dễ thấm nước. Khi kết hợp với cây xanh, trông nó sẽ trang nhã và nghệ thuật hơn rất nhiều.

Giỏ tre cũ được tận dụng để trồng hoa.

Giỏ tre cũ được tận dụng để trồng hoa.

Sen đá được trồng trong vỏ lon nước ngọt.

Sen đá được trồng trong vỏ lon nước ngọt.

Gạch vỡ qua bàn tay khéo léo của người làm vườn đã biến thành tiểu cảnh tuyệt đẹp.

Gạch vỡ qua bàn tay khéo léo của người làm vườn đã biến thành tiểu cảnh tuyệt đẹp. 

2. Rêu 

Rêu thường mọc ở những nơi ẩm thấp. Nhiều người ghét thứ này vì nếu trên đường đi có rêu sẽ rất dễ bị trơn trượt, nhưng trong hội làm vườn, đó lại là một “báu vật”. Có thể dùng rêu phủ lên bề mặt chậu, vừa tăng giá trị thẩm mỹ cho chậu cây vừa có tác dụng giữ độ ẩm cho đất.

Tuy nhiên, sự kết hợp này chỉ thích hợp với những loại cây ưa tối, ưa bóng vì rêu sợ nắng, một khi gặp ánh sáng mạnh nó sẽ chết khô. Vì vậy để thảm rêu đẹp mắt và đầy sức sống, bạn hãy phun nước thường xuyên cho nó và đừng đem ra phơi nắng là được.

Cô hàng xóm nhặt “rác” về trồng hoa, người nhà phản đối gay gắt, chưa đầy một tháng đã tâm phục - 4

3. Xỉ than

Cô hàng xóm cũng hay đi xin xỉ than mang về nhà, tôi nghe mà ngạc nhiên, nhưng sau khi được cô giải thích tôi mới hiểu thì ra xỉ than có tác dụng lớn như vậy. Cụ thể, dùng xỉ than để lót đáy chậu hoặc trộn với đất sẽ giúp đất thoáng khí, thấm nước tốt hơn, từ đó ngăn được tình trạng đất bị nén chặt. Nhờ vậy, bộ rễ sẽ phát triển khỏe mạnh, cây sinh trưởng tốt.

Tuy nhiên trước khi sử dụng để trồng cây, cần phải ngâm xỉ than trong nước vài ngày, thay nước nhiều lần để khử khuẩn, độc tố trong xỉ than. Sau đó mang đi phơi nắng và nghiền nát. Một khi đã dùng xỉ than để lót đáy chậu hoặc trộn với đất, bạn có nhỡ tay tưới hơi nhiều nước cho cây cũng không cần phải lo lắng nữa.

Cô hàng xóm nhặt “rác” về trồng hoa, người nhà phản đối gay gắt, chưa đầy một tháng đã tâm phục - 5

4. Phân trùn quế

Phân trùn quế là chất thải của những con trùn quế (giun đất) thải ra. Đây là một loại phân hữu cơ cực tốt cho cây trồng và không gây ô nhiễm môi trường. Phân trùn quế rất giàu chất dinh dưỡng, có thể cải thiện độ phì nhiêu của đất, giúp đất màu mỡ hơn, nhờ đó cây sẽ phát triển khỏe mạnh.

Ngoài ra, loại phân này còn có tác dụng cải thiện độ thoáng khí của đất trồng, giúp đất tơi xốp hơn. Bạn có thể nghiền nhuyễn và trộn với đất trồng hoặc rải lên bề mặt chậu và tưới nước đều được.

Cô hàng xóm nhặt “rác” về trồng hoa, người nhà phản đối gay gắt, chưa đầy một tháng đã tâm phục - 6

5. Quả thông

Quả thông có thể dùng để trang trí trên chậu hoa, cũng có thể dùng làm phân bón hoa. Cụ thể, bạn có thể dùng quả thông để lót dưới đáy chậu để tăng khả năng thoát nước của đất, ngăn chặn tình trạng đất bị vón cục. Hoặc, dùng để trộn với đất trồng đều được.

Tuy nhiên, bạn cần phải phơi khô và khử trùng trước khi sử dụng để tránh cây bị nhiễm bệnh. Sau đó, hãy nghiền nhuyễn quả thông là có thể sử dụng được.

Cô hàng xóm nhặt “rác” về trồng hoa, người nhà phản đối gay gắt, chưa đầy một tháng đã tâm phục - 7

6. Gạch vụn

Gạch vụn có thể lót dưới đáy chậu hoa để tăng khả năng thoát nước của đất trồng. Nhờ đó rễ sẽ hô hấp tốt hơn, phát triển khỏe mạnh, không lo bị thối rữa, cây cũng tươi tốt hơn.

Cây lưỡi hổ rất thích 3 món khoái khẩu này, tháng cho ăn một lần cây lớn nhanh như thổi
Cây lưỡi hổ “đói” quá thì bạn cũng có thể cho nó ăn một ít bột xương.

Nhà - Vườn

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn