Loài hoa kiêu sa này nở quanh năm, trồng một cây gia đình thịnh vượng, gặp nhiều may mắn

Hạo Phi - Ngày 10/03/2024 12:00 PM (GMT+7)

Trong phong thủy, hoa này còn mang ý nghĩa “sự cát tường”, biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn.

Hoa ngọc nữ còn có tên gọi khác là hoa trinh nữ, hoa lồng đèn, có tên khoa học là Clerodendron thomsonae và có nguồn gốc từ Tây Phi. Đây là cây thân leo, chiều dài có thể lên đến 4 - 6m, hoa có màu trắng và đầu hoa có màu đỏ tươi.

Hoa ngọc nữ thường nở quanh năm. Hoa mọc thành chùm, chụm lại như chiếc ô nhỏ trông rất độc đáo, kiêu sa.

Loài hoa kiêu sa này nở quanh năm, trồng một cây gia đình thịnh vượng, gặp nhiều may mắn - 1

Loài hoa này có ý nghĩa rất đặc biệt, từng bông hoa trắng muốt là tượng trưng cho vẻ đẹp của người con gái đôi mươi. Nó còn thể hiện cho sự kiêu sa, đài các của người phụ nữ. Trong phong thủy, hoa ngọc nữ còn mang ý nghĩa “sự cát tường”, biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn.

Không chỉ trồng trong chậu hoặc leo giàn để làm cảnh, bóng râm từ cây mang lại còn giúp ngôi nhà mát mẻ hơn. Ngoài ra, lá của cây ngọc nữ còn được dùng để làm thuốc trị bệnh viêm tai giữa mãn tính.

Loài hoa kiêu sa này nở quanh năm, trồng một cây gia đình thịnh vượng, gặp nhiều may mắn - 2

Cách trồng và chăm sóc hoa ngọc nữ

Hoa ngọc nữ khá dễ trồng, phương pháp phổ biến để trồng loại hoa này chính là giâm cành. Bạn nên chọn những cành khỏe mạnh, không bị sâu bệnh và ưu tiên những cành đang có hoa. Hãy bôi thuốc kích thích mọc rễ lên đầu cành giâm rồi cắm vào đất, chẳng bao lâu sau cành sẽ bén rễ.

Loài hoa kiêu sa này nở quanh năm, trồng một cây gia đình thịnh vượng, gặp nhiều may mắn - 3

Hoặc, bạn có thể mua sẵn cây từ các cửa hàng cây cảnh về để trồng. Trong quá trình chăm sóc hoa ngọc nữ, bạn hãy chú ý tới những yếu tố sau:

- Đất trồng: Hoa ngọc nữ không yêu cầu đặc biệt về loại đất nhưng cây sẽ phát triển tốt hơn trong đất thịt, tơi xốp, khả năng thoát nước tốt.

- Ánh sáng: Đây là loài hoa ưa nắng, vì vậy bạn nên trồng hoa tại khu vực nhiều nắng để cây cho ra hoa nhiều hơn.

- Tưới nước: Hoa ngọc nữ là loại cây ưa ẩm, tốt hơn hết nên tưới nước cho cây 2 lần/ngày vào buổi sáng sớm và chiều tối. Tuy nhiên không nên tưới nước quá nhiều để tránh làm úng cây, thối rễ.

- Bón phân: Vì hoa học nữ phát triển khá nhanh, cho hoa quanh năm nên bạn cần bổ sung chất dinh dưỡng cho cây thường xuyên. Nên bón phân cho cây 2-3 tháng/lần. Nên bón phân hữu cơ hoặc phân chuồng hoai mục và bón theo liều lượng hợp lý tùy vào tình trạng của cây.

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn