Loài hoa này được gọi là "vàng thực vật", có tiền chưa chắc đã mua được, người giàu rất thích chơi

Nhật Linh - Ngày 12/02/2023 15:11 PM (GMT+7)

Những loại hoa này từng một thời gây bão và được ví như "vàng thực vật".

Hoa hồng Juliet

Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào năm 2006 tại triển lãm hoa diễn ra tại thành phố Chelsea (Anh), hoa hồng Juliet khi đó đã tạo nên cơn sốt trong giới hâm mộ hoa. Một nhà nghiên cứu hoa có tên David Austin là người dày công nghiên cứu để tạo ra giống hoa này trong suốt 15 năm, với chi phí lên tới 3 triệu bảng Anh (khoảng 84,9 tỷ đồng).

Loài hoa này còn có tên gọi là “hoa hồng cô dâu”, bởi khi nở, cánh hoa khép kín như một chiếc váy cô dâu. Mỗi cành hoa hồng Juliet có chiều cao từ khoảng 30-60cm, một bông hoa có thể đạt tới đường kính từ 10-12cm và dày tới 90 cánh.

Thời điểm đắt đỏ nhất, một bó hồng Juliet đã được mua với giá hơn 15 triệu USD (khoảng 340 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi được thương mại hóa, giá của chúng đã rẻ hơn nhiều.

Loài hoa này được gọi là amp;#34;vàng thực vậtamp;#34;, có tiền chưa chắc đã mua được, người giàu rất thích chơi - 1

Hoa trà vàng

Hoa trà không những đẹp mà có ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Mỗi màu sắc của hoa mang một ý nghĩa khác nhau. Nhưng nhìn chung, hoa trà là biểu tượng cho sự dẻo dai và sự trường tồn bởi cây hoa trà thường nở vào mùa đông lạnh, mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng cây vẫn sinh sôi nảy nở.

Hoa trà vàng có lá đơn, dài và tròn. Phiến lá thon, không có lông, ở mép có răng cưa. Hoa trà vàng mỗi hoa có 8 - 10 cánh mọc đơn độc trên cuống lá và có màu vàng đặc trưng. Mỗi hoa có 3 - 4 vòi nhụy, trung bình mỗi hoa có đường kính khoảng 5cm.

Trà hoa vàng vừa có tác dụng làm cây cảnh trong phong thủy. vừa là loại thần dược phòng và chữa bệnh. Vì vậy trà hoa vàng còn được xem là loại hoa của vua chúa. Thời xưa nhiều người coi trà hoa trà vàng là loại thượng hạng được sử dụng cho vua hoặc các phú hộ. Khi uống trà có vị thơm ngon, giúp tăng cường, bồi bổ sức khỏe và ngăn ngừa được nhiều loại bệnh lý khác nhau vì vậy rất có giá trị.

Loài hoa này được gọi là amp;#34;vàng thực vậtamp;#34;, có tiền chưa chắc đã mua được, người giàu rất thích chơi - 2

Hoa lily lửa

Hoa lily lửa có kích thước to, bao gồm 6 cánh, hoa có thể có nhiều màu khác nhau. Hoa đẹp và đính cạnh các lá ở ngọn. Đài và tràng như nhau, vàng ở gốc, đỏ ở đầu lúc mới nở, rồi đỏ đậm, mép nhăn nheo. 

Loài hoa này chỉ mọc tự nhiên ở Nam Phi và châu Á nên nó rất hiếm. Và dù có độc ở tất cả các bộ phận nhưng hoa Gloriosa được bán với giá khá đắt khoảng 6-10 USD/cành (~140.000 – 230.000 đồng).

Hoa tượng trưng cho nhiệt huyết, tinh thần và còn là biểu tượng của sự may mắn. Với vẻ ngoài đầy kiêu sa, lộng lẫy, hoa ly lửa còn được chọn là quốc hoa của Zimbawe.

Loài hoa này được gọi là amp;#34;vàng thực vậtamp;#34;, có tiền chưa chắc đã mua được, người giàu rất thích chơi - 3

Phong lan Shenzhen Nongke

Loài phong lan của công ty Shenzhen Nongke, Trung Quốc. Loài hoa quý này được phát triển trong phòng thí nghiệm của công ty nghiên cứu nông nghiệp Shenzhen Nongke.Có vẻ như loài hoa này giống hoa lan thông thường, nhưng một nhóm các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và kéo dài thời gian nở rộ. 

Nó mất tám năm để phát triển và vào năm 2005, nó được bán đấu giá cho một nhà thầu vô danh với giá gây sốc 202 nghìn USD mỗi cây (khoảng 4.2 tỉ đồng).

Loài hoa này được gọi là amp;#34;vàng thực vậtamp;#34;, có tiền chưa chắc đã mua được, người giàu rất thích chơi - 4

Theo Nhật Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn