Trồng 6 loại hoa này trong nhà không tốt, đừng để vẻ đẹp của nó mê hoặc

Cẩm Tú - Ngày 21/03/2024 06:07 AM (GMT+7)

Mặc dù những loại cây này có vẻ ngoài rất đẹp nhưng đối với những người trồng hoa, chúng đòi hỏi rất nhiều thời gian, sức lực, nguồn tài chính và thậm chí đe dọa đến sức khỏe của con người.

Không phải loài hoa đẹp nào cũng đáng trồng vì có một số loài hoa “hao tiền”. Ý chỉ trồng chúng rất tốn kém, không chỉ đòi hỏi nhiều công sức chăm sóc mà còn tốn nhiều chi phí. Không những vậy, một số trong chúng còn có độc và có thể khiến bạn tốn tiền đi khám bác sĩ nếu không cẩn thận, đe dọa sức khỏe của gia đình.

1. Hoa ly

Trồng 6 loại hoa này trong nhà không tốt, đừng để vẻ đẹp của nó mê hoặc - 1

Hoa ly to, màu sắc rực rỡ, hương thơm tươi mát, từng là một trong những loài hoa không thể thiếu trong vườn của giới quý tộc. Tuy nhiên, vì việc trồng và chăm sóc hoa ly tốn rất nhiều thời gian, sức lực và không dễ sống nên có người gọi nó là loài hoa “hao tiền”, càng trồng càng tốn tiền.

Nhưng nếu vẫn muốn trồng hoa ly, bạn nên nhớ rằng loài hoa này thích môi trường có đủ ánh sáng, thông gió tốt, không ưa ẩm và lạnh, yêu cầu về nhiệt độ tương đối cao. Trong quá trình chăm sóc cần giữ ẩm đất, nhưng không nên tưới quá nhiều nước để tránh xảy ra hiện tượng thối rễ. Cần bón phân thường xuyên, để đảm bảo cây khỏe mạnh và tươi tốt.

2. Phong lữ thảo

Trồng 6 loại hoa này trong nhà không tốt, đừng để vẻ đẹp của nó mê hoặc - 2

Hoa phong lữ thảo là loại cây thường được trồng ở ban công và sân vườn vì chúng cần ánh nắng đầy đủ và độ ẩm thích hợp để phát triển. Tuy nhiên, ai thường xuyên nhân giống cây phong lữ đều biết rằng loại cây này rất khó trồng, không những vậy, giá cây phong lữ cũng tương đối cao sẽ làm tăng gánh nặng tài chính lên rất nhiều.

Cây phong lữ dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thời tiết, nếu trời quá nắng nóng hoặc trong điều kiện lạnh giá đều có thể khiến cây phát triển chậm hoặc chết. Thứ hai, cây phong lữ cần được cắt tỉa và chăm sóc cẩn thận, nếu không có thể dẫn đến cây sinh trưởng kém và nhiễm bệnh.

3. Hoa huệ

Trồng 6 loại hoa này trong nhà không tốt, đừng để vẻ đẹp của nó mê hoặc - 3

Hoa huệ có vẻ ngoài thanh lịch và trang nhã, hương thơm dễ chịu. Nhưng ít ai biết rằng loài hoãinh đẹp này lại chứa tinh thể calcium oxalate và có thể tạo ra các triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa, gây nôn mửa, đau đầu, thậm chí có thể dẫn đến ngộ độc nếu vô tình ăn phải.

Ngoài ra, việc chăm sóc hoa huệ cũng cần nhiều công sức, vì nó tương đối khó chăm. Hoa huệ cần phát triển trong điều kiện nhiệt độ, độ ẩm cao. Nếu không được chăm sóc cẩn thận, chúng dễ bị sâu bệnh.

4. Hoa vân anh

Trồng 6 loại hoa này trong nhà không tốt, đừng để vẻ đẹp của nó mê hoặc - 4

Loài hoa này có hình dạng hoa độc đáo giống như một chiếc lồng đèn, màu sắc tươi sáng và rực rỡ kết hợp với lá xanh trông tràn đầy sức sống. Nhưng hoa vân anh rất khó nuôi. Nó vừa sợ nóng, sợ lạnh lại sợ tiếp xúc với ánh sáng mạnh.

Nếu tưới nhiều nước và bón nhiều phân thì cây sẽ dễ bị khô héo. Ngoài ra vào mùa hè, cây rất dễ mất sức sống, thậm chí cây cảnh này còn có danh hiệu đáng buồn là "mùa hè phải chết". Chính vì vậy nó được xếp vào một trong những loại hoa “hao tiền”.

5. Hoa quỳnh

Trồng 6 loại hoa này trong nhà không tốt, đừng để vẻ đẹp của nó mê hoặc - 5

Hoa quỳnh thuộc họ xương rồng, có 2 màu là đỏ và trắng, nhưng màu trắng phổ biến hơn cả. Loài hoa này có kích thước lớn, mang hương thơm nhẹ nhàng thanh tao. Loài hoa này rất đặc biệt, mỗi năm chỉ nở hoa một lần, thường vào tháng 10 hàng năm và chỉ nở vào ban đêm nên nó được mệnh danh là “nữ hoàng của bóng đêm”.

Sau khi nở, hoa quỳnh chỉ tồn tại được khoảng 3-4 tiếng rồi dần khép lại và tàn luôn vào sáng hôm sau. Tuy hoa đẹp nhưng chóng tàn nên loài hoa này tượng trưng cho sắc đẹp phù du, vì thế nhiều người cho rằng hoa quỳnh không may mắn.

6. Hoa cúc trắng và hoa cúc vàng

Trồng 6 loại hoa này trong nhà không tốt, đừng để vẻ đẹp của nó mê hoặc - 6

Hoa cúc rất đẹp, nhưng hiếm ai trồng hoa cúc trắng và hoa cúc vàng ở nhà. Vì 2 loại hoa này thường được dùng trong tang lễ hay thắp hương. Hoa cúc vàng tượng trưng cho tâm niệm của người đã khuất, còn màu trắng tượng trưng cho cái chết, cho nên trồng 2 loài hoa này trong nhà thực sự không may mắn.

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn