Bà bầu gạt chồng và mẹ đẻ sang một bên, dắt tay "người đặc biệt" cùng vào phòng sinh

Ngọc Linh - Ngày 18/08/2022 14:30 PM (GMT+7)

Mẹ bầu này khiến nhiều người ngạc nhiên khi không chọn chồng hay mẹ ruột là người cùng vào phòng sinh với mình.

Ngày nay, rất nhiều bệnh viện có dịch vụ cho người thân cùng vào phòng sinh với sản phụ. Việc có thêm người quen thuộc ở bên cạnh sẽ giúp mẹ bình tĩnh, tự tin hơn khi sinh nở. Hầu hết mẹ bầu đều chọn người vào phòng sinh cùng mình là chồng hoặc mẹ đẻ. Vậy nhưng bà mẹ dưới đây lại chọn một người "đặc biệt" khác - bạn thân. 

Đoạn video bà mẹ này cùng bạn thân vào phòng sinh và đón con chào đời được đăng tải lên mạng xã hội và đã thu hút đông đảo sự chú ý. Được biết, sản phụ trong đoạn video tên là Lữ Hà, 31 tuổi, sống tại Hà Nam (Trung Quốc). Chị và người bạn thân tên Giang đã chơi thân với nhau được 25 năm, nên đôi khi họ còn hiểu sở thích, tính cách của nhau hơn cả người thân của mình.

Bạn thân là người đồng hành với chị Hà khi sinh nở.

Bạn thân là người đồng hành với chị Hà khi sinh nở.

Chị Hà cho biết, từ lúc mình mang thai, người bạn đã lo lắng cho chị từng chút một, nhớ lại thời điểm ốm nghén 3 tháng đầu, chị cảm thấy mình thật may mắn vì có cô bạn thân ở bên.

Lần đi đẻ này mặc dù người chồng không bận việc và anh rất sẵn lòng đi cùng vợ vào phòng sinh, nhưng chị Hà lại chọn bạn thân đi cùng.

Chị Hà chia sẻ lý do không muốn chồng đi vào phòng sinh là vì không muốn để anh nhìn thấy cảnh sinh nở đau đớn của phụ nữ, sợ sau này trong quan hệ vợ chồng sẽ bị ảnh hưởng vì những hình ảnh mà anh đã từng chứng kiến. Còn mẹ đẻ chị thì cũng đã lớn tuổi nên chị không muốn mẹ mệt mỏi. 

Thay vào đó, bạn thân là người đã hiểu chị ngay cả chi tiết nhỏ và cũng đã từng trải qua chuyện sinh nở nên chị Hà cảm thấy tâm lý sinh con sẽ thoải mái và tự tin hơn khi có người bạn thân đồng hành cùng vào phòng sinh.

Người bạn luôn lo lắng, chăm sóc rất tốt cho sản phụ.

Người bạn luôn lo lắng, chăm sóc rất tốt cho sản phụ.

Qua đoạn video cũng có thể thấy được sự chăm sóc của chị Giang dành cho bạn mình chu đáo đến mức nào. Kể từ lúc sinh xong, chị Giang luôn ở bên lau mồ hôi, lấy nước và bóp chân, tay cho bạn mà không chút đắn đo. Nhiều người khi thấy cảnh này bày tỏ cảm xúc ngưỡng  mộ khi có một cô bạn gái tốt như vậy thực sự rất đáng giá.

Tuy nhiên một số quan điểm lại không đồng tình vì cho rằng chuyện sinh nở rất đau đớn, nếu người chồng không chứng kiến thì sao hiểu được sự hy sinh của phụ nữ to lớn đến nhường nào. Trong khi người bạn thân thì phải vào vai trò của người chồng, còn người chồng thì thảnh thơi ngồi ngoài ghế đợi, như vậy thực sự không đúng với vai trò của mình cho lắm. Hiện câu chuyện vẫn đang thu hút nhiều người chú ý và đưa ra ý kiến. 

Có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh lựa chọn khác lạ của sản phụ này.

Có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh lựa chọn "khác lạ" của sản phụ này.

Nên chọn ai vào phòng sinh cùng sản phụ?

Các chuyên gia khuyên, sản phụ nếu muốn có một người bên cạnh mình lúc sinh nở thì nên chọn một người có kiến thức về y khoa, có kinh nghiệm về sinh nở và chăm sóc sản phụ sau sinh.

Người này sẽ hỗ trợ sản phụ hít thở đúng cách, bổ sung năng lượng kịp thời, động viên sản phụ và còn phán đoán được tình hình sản phụ thông qua những biểu hiện của người mẹ trên bàn đẻ.

Nếu chồng hoặc mẹ đẻ hay bất cứ ai thân thuộc mà có kiến thức về sản phụ khoa thì sẽ là người tốt nhất để bạn chọn lựa vào phòng sinh cùng mình.

Nếu bạn vẫn muốn người chồng vào phòng sinh chứng kiến cảnh em bé ra đời thì vẫn cần xem xét xem chồng có thuộc "danh sách đen" dưới đây không: 

- Người có tâm lý yếu: Khi sản phụ đơn đớn và khóc lóc khi đau đẻ, người chồng có tâm lý yếu sẽ run sợ và thậm chí khóc nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn vợ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cả sản phụ và người đỡ đẻ.

- Người hay bị ngất: Một số người khi nhìn thấy quá nhiều máu trong phòng sinh sẽ bị ngất, vì vậy nếu chồng bạn hay bị ngất thì tốt hơn hết không nên để anh ấy vào phòng sinh.

- Người nói nhiều: Những người nói nhiều trong phòng sinh đôi khi sẽ cản trở quá trình đỡ đẻ của bác sĩ, khiến họ mất tập trung và gây ra những bất lợi cho quá trình sinh nở của sản phụ.

Theo Ngọc Linh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con