Có bầu với đạo diễn nổi tiếng, "người đẹp Tây Đô" sụt cân nghiêm trọng, vẫn đóng cảnh hành động

Hồng Nhung - Ngày 05/10/2021 12:09 PM (GMT+7)

Dù mang bầu nhưng Kim Ngọc vẫn hoàn thành xuất sắc 2 vai diễn "nặng ký" trong bộ phim Dã tâm Thiên thần.

Bùi Lê Kim Ngọc là gương mặt khá quen thuộc với khán giả Việt, đặc biệt khán giả Tây Nam Bộ. Với vẻ ngoài xinh đẹp duyên dáng, mộc mạc, người đẹp Sài Thành này gây ấn tượng với khán giả qua một loạt bộ phim như Duyên nợ miền tây, Thương lắm đò ơi, Hoán nhân tâm, Tơ đồng vương vấn, Đoạn trường nam ai, Dã tâm Thiên thần,...

Không chỉ vậy, với vẻ đẹp chân phương duyên dáng mang đậm chất Á Đông, cô còn giành giải Người đẹp ăn ảnh nhất tại cuộc thi “Người đẹp Tây Đô”. Năm 2015, cô kết hôn với đạo diễn Lý Khắc Linh và hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào năm sau. Hiện nay, cô đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc ở Mỹ bên ông xã và con trai tên ở nhà là Shin, 5 tuổi.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của diễn viên Kim Ngọc.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của diễn viên Kim Ngọc.

Xin chào chị Kim Ngọc, được biết hiện tại tổ ấm nhỏ của chị có một nhóc tỳ 5 tuổi, 5 năm qua đảm nhận vai trò làm mẹ, chị thấy mình thay đổi ra sao?

Có lẽ thay đổi rất lớn của Ngọc từ khi làm mẹ đó là sự kiên nhẫn chờ đợi. Trước đây, Ngọc nóng nảy còn bây giờ Ngọc kiên nhẫn hơn, chịu khó ngồi giải thích mọi thứ con thắc mắc. Ở Mỹ, Ngọc gia nhập với hội ông bố bà mẹ bỉm sữa nhiều hơn để chia sẻ với nhau cách sắp xếp thời gian rồi những địa điểm vui chơi cho con. (Cười)

Nhớ lại khoảng thời gian phát hiện sự xuất hiện của bé Shin, vợ chồng chị đón nhận tin vui trong hoàn cảnh như thế nào? Làm bố ở tuổi 43, ông xã chị cảm xúc ra sao?

Đó là kỷ niệm không bao giờ quên của Ngọc. Sau đám cưới, vợ chồng Ngọc dự định năm sau mới có bầu nhưng chồng mình khá lớn tuổi nên cứ để vậy. Hồi đó, mình đóng 2 vai Như Ý và Thiên Ý khá nặng ký trong bộ phim Dã tâm Thiên thần của đạo diễn Quang Đại. Tự nhiên quay trong bối cảnh khu vực bệnh viện mình ói. Mình nghĩ "trời ơi trước đây có dơ cỡ nào cũng chịu được mà tự dưng vô bệnh viện lại ói". Thêm nữa, đợt đó Ngọc ốm lắm, sụt ký từ 50kg xuống 42kg nên sợ bị bệnh gì.

Mọi người trong đoàn nói mình đi khám đi, mọi người cũng nghi rồi và trêu “mới quay với anh Hữu Châu có bầu luôn rồi nhanh vậy”. (Cười)

Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là mình thử que thử thai lại không hề hiện lên 2 vạch và khi đi khám thai mới phát hiện có bầu. Mọi thứ như vỡ òa luôn, chồng Ngọc và gia đình chồng hạnh phúc vô cùng. Mọi người vừa vui vừa lo vì lúc đó Ngọc đang dở phim nữa. 

Mang bầu vẫn còn đi quay bộ phim "nặng ký" như vậy chị phải xoay sở ra sao để hoàn thành vai diễn?

Ngọc có bầu 3 tháng thì phim đã đi hơn nửa chặng đường rồi. Có bầu tuyến lệ của Ngọc tự nhiên mất tiêu luôn, không khóc được nên khi quay phim mình phải rất tập trung để tuyến lệ hoạt động lại. Ngoài ra, những cảnh hành động mình được làm nhẹ nhàng hơn nên không có nhiều khó khăn. Nhờ có sự phối hợp của nghệ sĩ Hữu Châu cũng như đạo diễn và ekip làm phim, các anh chị diễn viên mà Ngọc hoàn thành vai diễn tròn trịa.

Có bầu với đạo diễn nổi tiếng, amp;#34;người đẹp Tây Đôamp;#34; sụt cân nghiêm trọng, vẫn đóng cảnh hành động - 2

Nhờ chăm chỉ dưỡng da từ tháng thứ 2 nên chị không bị rạn da, có thể mặc bikini hay quần short.

Nhờ chăm chỉ dưỡng da từ tháng thứ 2 nên chị không bị rạn da, có thể mặc bikini hay quần short.

Phải diễn những cảnh quay hành động khi mang bầu, vậy có sự cố nào xảy ra khiến chị thót tim về tình hình con?

Lúc biết Ngọc mang bầu, đạo diễn Quang Đại đã linh động xoay chuyển cảnh nguy hiểm nhẹ nhàng hơn nên không có sự cố nào thót tim cả. Có điều trong đoàn phim một số diễn viên phải đi Mỹ lưu diễn, lúc trở về Việt Nam để quay tiếp Ngọc đã bầu 5 tháng rồi nên ai cũng lo bụng Ngọc bự sao che, rồi mặc đồ racco không vừa. May mắn cả đoàn thở vào vì Ngọc có bầu 5 tháng vẫn rất gọn. (Cười)

Mang bầu lại đi quay việc ăn uống không đảm bảo được, chị dành chế độ dinh dưỡng ra sao để con phát triển tốt mà mẹ vẫn đủ sức khoẻ làm việc?

Đi quay phim việc ăn uống của Ngọc bị hạn chế nên gia đình chồng đã cử 1 người cô đi theo đoàn phim cùng phụ Ngọc rất nhiều việc khi đi quay, và cả việc ăn uống.

3 tháng đầu, Ngọc gầy xanh xao lắm. May mắn vào tháng thứ 4, Ngọc được giới thiệu gặp chuyên gia dinh dưỡng và nghe theo chuyên gia dùng thực phẩm chức năng, bổ sung vitamin nên trong suốt thai kỳ Ngọc rất khoẻ, không bị táo bón, da dẻ hồng hào, không còn bị nẻ môi, khô da. Cả thai kỳ, Ngọc tăng từ 42kg đến 55kg và Ngọc duy trì uống thực phẩm chức năng từ lúc sau sinh cho đến hôm nay.

Ông xã cũng là đạo diễn bận bịu chuyện làm phim, anh hỗ trợ, chăm sóc được chị nhiều khoảng thời gian mang thai?

Thời điểm Ngọc có bầu, cả 2 vợ chồng đều đang bận quay phim nên Ngọc tự lái xe đi quay. Chồng Ngọc cũng phải đi quay phim nên có thời gian rảnh hoặc Ngọc thèm ăn vặt là anh sẽ tự tay làm hết những món ăn mà Ngọc muốn.

Có lần Ngọc đòi đi ăn bên ngoài vì tự nhiên thèm phở dã man, nhưng ăn vào là tiêu chảy ngay, ông xã Ngọc đã rất lo lắng và từ đó không bao giờ ăn ngoài cho đến lúc sanh Shin ra đời.

Chị mang bầu được gia đình cử một người đi cùng tiện chăm sóc.

Chị mang bầu được gia đình cử một người đi cùng tiện chăm sóc.

Ngày đi sinh của chị có nhiều kỷ niệm đặc biệt?

Ngọc sinh sớm hơn dự kiến một tuần. Thời điểm đó Ngọc nghĩ vẫn còn thời gian nên hẹn bạn đi làm đẹp, tụ tập trước sinh, ai dè bữa đó Ngọc ngủ dậy vào 8h tối định đi ăn đồ Nhật tự nhiên thấy nước màu hồng nhạt cứ chảy hoài khi đi vệ sinh. Ngọc gọi cho bác sĩ theo dõi thai kỳ, cô nói vỡ ối rồi đi bệnh viện đẻ, cô sẽ liên lạc với bác sĩ trực tiếp ở đó xem tình hình cho mình.

Trời ơi, lần đầu tiên 2 vợ chồng mình đi đẻ mà không mang gì hết, chỉ vác cái bụng thôi, nước ối chảy ngập ngụa trong xe, tưởng bão lụt luôn. Tới bệnh viện nước ối chảy từ ngoài cửa vô tới phòng cấp cứu luôn. (Cười)

Mình nằm chờ đẻ hoài mà tử cung không nở để đẻ thường. Tới khi hết nước ối, mình đành phải đẻ mổ. Lúc mình đang nằm chờ đẻ có nhờ chồng đi mua mì cật heo ăn, anh vô tình gặp diễn viên Trương Nam Thành và diễn viên Hiền Mai. Hai người gọi điện ngay lập tức chúc mình mẹ tròn con vuông, vui lắm. (Cười)

Sau sinh, chị có ở cữ theo truyền thống Việt như kiêng tắm gội, ăn thịt rang, bôi rượu nghệ,....?

Sau khi sinh Ngọc cũng ở cữ theo truyền thống nhưng không nhiều như 5 ngày không tắm gội, uống nghệ được 2 ngày. Khi xuất viện về nhà, chị chồng giúp đỡ nấu nướng cho mình. Ngọc nhớ lúc đó được chị Hoàng Yến (chị của Á Hậu Hoàng My) chỉ xông thuốc bắc 1 tháng ròng, mình làm theo cứ cách ngày xông lần nên thấy cơ thể khoẻ khoắn hơn nhiều. Sau sinh 3 tháng mình đã đi quay phim trở lại rồi. 

Có bầu với đạo diễn nổi tiếng, amp;#34;người đẹp Tây Đôamp;#34; sụt cân nghiêm trọng, vẫn đóng cảnh hành động - 5

Vóc dáng mẹ một con đẹp vạn người mê của Người đẹp Tây Đô.

Vóc dáng mẹ một con đẹp vạn người mê của Người đẹp Tây Đô.

Sinh con lần đầu chị gặp những khó khăn sau sinh ra sao?

Sau sinh vì chồng đang quay phim nên không phụ được Ngọc nhiều việc chăm sóc con. Một mình chăm con, Ngọc bị stress lắm, vì mình không có thời gian chăm sóc cho bản thân như trước nữa mà tất cả thời gian đều dành cho con.

Khoảng 3 tháng đầu chăm Shin, mình thức đêm thức hôm nên mệt và bị sốt vài lần. Vì vậy Shin bú mẹ chỉ được gần 2 tháng. Không những vậy, đẻ xong mình mọc răng khôn nên bị hành sốt vật vã mấy tháng. Thời điểm đó Ngọc hay cáu gắt nên chồng cứ rảnh lúc nào là chở Ngọc đi ra ngoài cho khuây khoả, rồi động viên Ngọc.

Hành trình lấy lại vóc dáng sau sinh của chị có nhiều khó khăn?

Ngọc khi chưa có bầu nặng 50kg, khi có bầu 3 tháng đầu còn 42kg và tăng dần tới lúc sinh Shin là 55kg. Chính vì vậy khi sinh xong Ngọc trở lại 50kg như ban đầu nhưng bụng phệ vì độ co giãn của da cần có thời gian co lại. Mãi 5 tháng sau khi sinh Ngọc mới tập thể dục tại nhà những động tác liên quan tới bụng. Và hiện giờ Ngọc 47kg có thể tự tin mặc crop top rồi. (Cười)

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

Vợ mang bầu tăng 20kg, nam diễn viên hài đưa đi đẻ bắt nhảy đầm từ sáng đến tối
Khi vợ đang đau đẻ, Thái Vũ lại giục nhảy lắc hông đến mức cô... phát cáu.

Chat với mẹ bỉm sữa

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con