Không chỉ "còng lưng" trả nợ cho mẹ, Trương Mỹ Nhân còn thừa nhận mắc căn bệnh khó có con

Ngọc An - Ngày 05/07/2021 19:11 PM (GMT+7)

Mỹ Nhân cho biết từ năm 17 tuổi, cô đã phát hiện mình mắc một căn bệnh bẩm sinh gây khó có con.

Trương Mỹ Nhân (sinh năm 1995) là người mẫu sở hữu chiều cao 1m78 cùng gương mặt sáng và thuần Việt. Cô từng tham gia chương trình The Face 2017 và lập tức gây chú ý với nhan sắc xứng tầm với cái tên của mình. Năm đó, cô đạt giải Á quân của chương trình. Sau đó 1 năm, cô trở thành Á hậu 1 của cuộc thi Miss Supranational Vietnam 2018 diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. 

Trương Mỹ Nhân là chân dài nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng hoàn hảo.

Trương Mỹ Nhân là chân dài nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng hoàn hảo.

Hội tụ nhiều yếu tố để phát triển thành một ngôi sao hạng A nhưng cuộc sống của Mỹ Nhân lại gặp nhiều khó khăn, vất vả. Cách đây ít ngày, người đẹp này gây chú ý khi tiết lộ việc mẹ ruột lô đề, cờ bạc khiến cô phải còng lưng trả nợ trong hơn 10 năm qua. Vì mẹ vẫn "ngựa quen đường cũ" nên Trương Mỹ Nhân quyết định không trả nợ cho mẹ nữa.

Cô khiến nhiều người xót xa khi tiết lộ phải còng lưng trải nợ suốt 10 năm qua.

Cô khiến nhiều người xót xa khi tiết lộ phải còng lưng trải nợ suốt 10 năm qua.

Không chỉ vậy, từ năm 17 tuổi, chân dài này đã phải nghe "tin dữ" rằng mình mắc bệnh bẩm sinh gây khó có con. Đối với người phụ nữ, đây có lẽ là nỗi đau đớn khó ai hiểu thấu. 

Mỹ Nhân lần đầu tâm sự về căn bệnh của mình chính trong chương trình The Face. Cô nói: "Năm 17 tuổi, mình phát hiện bản thân có những biểu hiện không bình thường như kinh nguyệt không đều, thường xuyên ốm vặt... Mình đến bệnh viện làm xét nghiệm thì được bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng đa nang buồng trứng bẩm sinh. Những người mắc hội chứng này thường có khả năng thụ thai rất thấp (vì trứng không rụng đúng chu kỳ), dẫn đến vô sinh. Ngoài ra, nó còn là nguyên nhân gây ra một số bệnh khác cho người mắc như tiểu đường type 2, cao huyết áp, bệnh tim và đột quỵ. Riêng mình, từ năm học lớp 4 mình đã bị hở van tim hai lá". 

Khi mới phát hiện bệnh, Mỹ Nhân cũng thấy bình thường vì tuổi nhỏ, chưa nghĩ nhiều đến vấn đề có con hay hiểu được làm mẹ nó có ý nghĩa như thế nào. Hơn nữa bác sĩ chỉ nói là khó thôi chứ không phải là không thể nhưng nếu kết hôn và sinh con càng sớm thì cơ hội thụ thai sẽ cao hơn. Tuy vậy, càng trưởng thành cô lại càng lo lắng nhiều hơn về vấn đề này. 

"Đáng tiếc thay đến nay vẫn chưa tìm được người để lập gia đình. Đôi lúc, mình cũng lo sợ nó sẽ di căn và đến lúc tìm được người phù hợp với mình rồi, mình lại không thể sinh con", Mỹ Nhân chia sẻ. 

Mỹ Nhân phát hiện bệnh buồng trứng đa nang gây khó có con từ năm 17 tuổi.

Mỹ Nhân phát hiện bệnh buồng trứng đa nang gây khó có con từ năm 17 tuổi.

Chân dài cũng thừa nhận chính vì căn bệnh này đã khiến cô ái ngại khi muốn có một mối quan hệ yêu đương lâu dài. "Nhân sợ yêu lắm. Bản thân mình là một người thích chuyện lâu dài, Nhân muốn người ta mang đến cho mình niềm tin an toàn và sự chắc chắn. Mình cũng ngại đặt vấn đề thẳng thắn với người ta ví dụ như Anh có cưới em không,… để có thể mở lòng và chia sẻ câu chuyện của mình nên vẫn cần một người mà bản thân thật sự tin tưởng để gửi gắm".

Mỹ Nhân cho biết hiện tại cô vẫn đang trong quá trình điều trị bệnh nhưng vì đây là bệnh bẩm sinh nên sẽ không thể trị dứt điểm. Tuy vậy, cô cũng thoải mái hơn trong tư tưởng với suy nghĩ nếu không sinh con được sẽ xin con nuôi.

Cô thổ lộ: "Nhân không biết mình sẽ có chồng hay không nữa, vì bản thân không chắc sẽ có thể đảm nhận được thiên chức làm mẹ. Tuy nhiên, Nhân thích xin con nuôi, vì khi tham gia đi từ thiện ở các mái ấm, nhìn các em không có cha, có mẹ mà thấy bản thân mình may mắn. Từ đó, Nhân có suy nghĩ, nếu trong tay mình có tiền và có khả năng thì sẽ nhận các bé về nuôi. Không biết mọi người quan niệm như thế nào nhưng với Nhân, con ruột hay con nuôi không quan trọng". 

Căn bệnh khó có con cũng là trở ngại với Mỹ Nhân trong quá trình tìm bạn trai.

Căn bệnh khó có con cũng là trở ngại với Mỹ Nhân trong quá trình tìm bạn trai.

Hội chứng buồng trứng đa nang là gì?

Buồng trứng đa nang là một hội chứng gây ra do rối loạn cân bằng Hormone. Những phụ nữ bị buồng trứng đa nang có sự gia tăng bất thường về nồng độ Androgen (hormone nam giới) trong cơ thể nữ, những chất này sẽ gây gián đoạn quá trình phát triển của nang noãn từ đó buồng trứng xuất hiện nhiều nang nhỏ do nang noãn không phát triển được, trứng không thể trưởng thành và không có hiện tượng rụng trứng. Khi phụ nữ bị hội chứng này, buồng trứng sẽ có một lớp vỏ dày khiến cho nang trứng không thể phát triển nên hàng tháng trứng không phá được lớp vỏ đó, hiện tượng phóng noãn không xảy ra dẫn tới không có khả năng thụ thai.

Một trong những nỗi lo lớn nhất của người bị buồng trứng đa nang chính là khả năng có con bị giảm đi. Tuy nhiên thực tế nhiều nghiên cứu đã cho thấy không phải trường hợp nào mắc buồng trứng đa nang cũng không thể mang thai, vẫn có những trường hợp mang thai được nếu được điều trị kịp thời. Tuy nhiên, nếu tình trạng bệnh càng lâu thì nguy cơ hiếm muộn, vô sinh càng cao.

Với sự phát triển của y học ngày nay, những người bị buồng trứng đa nang đã được điều trị theo nhiều phương pháp khác nhau để phù hợp với tình trạng của từng người: 

- Điều chỉnh thói quen lối sống và giảm cân hiệu quả;

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ;

- Sử dụng thuốc để kích thích rụng trứng;

- Phẫu thuật nội soi buồng trứng; 

- Thụ tinh trong ống nghiệm.

Sau 300 mũi tiêm vào bụng mới có con, con gái Đàm Vĩnh Hưng sinh xong gầy hẳn, hốc hác
Trước khi đón được con trai đầu lòng, vợ chồng Hữu Công đã phải trải qua đến 4 lần mất con.

Nhân vật mang bầu

Ngọc An (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiếm muộn - Vô sinh