Liên tục than xấu khi bầu, Nhã Phương lần đầu đăng ảnh đi đẻ đẹp "hết phần thiên hạ"

Ngọc An - Ngày 28/12/2020 19:00 PM (GMT+7)

Nhan sắc trong ngày đi sinh của Nhã Phương khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi.

Video: Nhã Phương - Trường Giang vô tình để lộ tên con gái

Nhã Phương - Trường Giang là một cặp đôi nổi tiếng trong showbiz. Thời điểm hai người mới kết hôn, nhiều người cho rằng cả hai không phù hợp với nhau. Vậy nhưng thời gian trôi đi, đến giờ ai cũng cho rằng Nhã Phương đã có lựa chọn đúng đắn khi thấy ông xã lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng cô. 

Cũng vì vậy, nữ diễn viên ngày càng cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống cá nhân. Mới đây nhất, cô đã đăng tải những hình ảnh trong ngày đi sinh bé Destiny - con gái đầu lòng của hai người. Trước đó, khi mang thai và sinh con, Nhã Phương đều giữ kín hoàn toàn. 

Liên tục than xấu khi bầu, Nhã Phương lần đầu đăng ảnh đi đẻ đẹp amp;#34;hết phần thiên hạamp;#34; - 1

Nhã Phương giữ bí mật hoàn toàn khi sinh bé Destiny cách đây 2 năm.

3 bức ảnh selfie ghi lại hình ảnh nữ diễn viên trong ngày trọng đại lập tức thu hút đông đảo người hâm mộ quan tâm. Trong ảnh, có thể thấy Nhã Phương đến tận ngày lâm bồn vẫn rất xinh đẹp, rạng rỡ. Khuôn mặt và đôi tay cô vẫn hoàn toàn thon gọn. Nếu không có chiếc áo sản phụ, chắc ít ai nghĩ rằng đây là ảnh chụp trong ngày Nhã Phương sinh con. 

"Xinh quá", "Hồi bầu xinh xẻo thế này mà chị cứ giấu", "Đi đẻ hay là đi đóng phim mà xinh vậy chị ơi",... là những bình luận khen ngợi được để lại dưới bài đăng. 

Liên tục than xấu khi bầu, Nhã Phương lần đầu đăng ảnh đi đẻ đẹp amp;#34;hết phần thiên hạamp;#34; - 2

Nữ diễn viên lần đầu hé lộ hình ảnh khi đi sinh.

Liên tục than xấu khi bầu, Nhã Phương lần đầu đăng ảnh đi đẻ đẹp amp;#34;hết phần thiên hạamp;#34; - 3

Cô giữ được vẻ ngoài xinh đẹp, thon gọn cho đến tận ngày lâm bồn.

Cùng với những bức ảnh này, Nhã Phương cũng chia sẻ rất nhiều kiến thức về mang thai, sinh con mà cô sưu tầm được và rút ra từ kinh nghiệm của bản thân như các mốc khám thai quan trọng, những đồ nên ăn và cần tránh và nhiều lưu ý khác để mẹ có thai kỳ khỏe mạnh. 

Liên tục than xấu khi bầu, Nhã Phương lần đầu đăng ảnh đi đẻ đẹp amp;#34;hết phần thiên hạamp;#34; - 4

Thời gian gần đây, Nhã Phương rất chịu khó chia sẻ những kinh nghiệm, bí quyết khi mang thai, sinh nở và được đông đảo chị em ủng hộ.

Ngoài ra, Nhã Phương cũng liệt kê giúp chị em những món đồ cần chuẩn bị trước khi sinh con cực kỳ chi tiết như sau: 

Đồ của bé:

1. Bao tay, bảo chân: 5-10 đôi.

2. Áo sơ sinh (cỡ số 1: 5-10 áo)

3. Khăn xô lớn để lau người bé khi tắm xong : 3 cái.

4. Khăn lông lớn để lót, đắp, làm gối cho bé : 5 cái.

5. Khăn xô nhỏ để lau mặt, vs cho bé: 30 cái (mua 2 màu để phân biệt, 10 cái lau mặt, 20 rữa đít).

6. Tã lót 2 mặt (một mặt vải, 1 mặt nilong) : 50 cái.

7. Tã vải (hình tam giác để đóng bỉm cho bé): 20 cái.

8. Quần chục : 10 cái.

9. Màn chụp : 1 cái.

10. Bình sữa: 1 cái (núm vú mềm, loại 120ml để phòng khi chưa có sữa cho con bú sữa ngoài)

11. Hộp sữa non cho trẻ sơ sinh : 1 hộp

13. Rơ lưỡi: 1 lốc.

14. Nước muối

15. Cồn 70 độ.

16. Dầu tràm.

17. Tăm bông của trẻ sơ sinh (dùng để vs mũi, tại cho bé).

18. Mũ che thóp : 5 cái.

19. Gạc vô trùng.

20. Chậu tắm 1 cái, chậu rửa mặt 1 cái.

21. Móc phơi đồ : 2 cái.

22. Tã sơ sinh: 1 bịch.

23. Khăn khô đa năng (loại khô để nhúng nước ấm vs cho bé): 3 hộp.

24. Nhiệt kế.

25. Đồ hút mũi.

26. Kem chăm sóc da cho bé. 

Đồ của mẹ: 

1. 3 bộ đồ dài tay, chân

2. Tất 3 đôi

3. Quần lót dùng 1 lần 3 bịch (mỗi bịch 10 cái).

4. Băng vệ sinh cho mẹ: 1 bịch.

5. Bông nhét tai.

6. Hai giỏ nhựa có quai (1 cái để xách đồ đi viện)

Dưới bài đăng, đông đảo chị em đã để lại lời cảm ơn những kiến thức Nhã Phương chia sẻ, đồng thời mong muốn cô sẽ tiếp tục tiết lộ kinh nghiệm sinh con và nuôi con trong thời gian tới. 

Tuổi 41 đơn thân sang Mỹ đẻ, Thân Thúy Hà lần đầu hé lộ mối tình với bố bé
Thân Thúy Hà đau đẻ đúng 3 ngày 4 đêm và gặm nhấm từng cơn gò, nằm trên giường đẻ 6 tiếng mới sinh được con.
Ngọc An (Ảnh: FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con