Mang bầu quý tử, bà xã Tự Long kể về những ngày tồi tệ khủng hoảng, một mình bơ vơ

Hồng Nhung - Ngày 13/03/2022 11:59 AM (GMT+7)

Bà xã Tự Long bị mắc COVID-19 khi đang mang bầu lần 3. Cô phải đến một nơi khác để cách ly và điều trị. Mặc dù đã về nhà với gia đình nhưng bà xã danh hài Tự Long vẫn ngủ phòng khách để đảm bảo an toàn cho các con.

Cuối tháng 2 vừa qua, NSND Tự Long chia sẻ thông tin về việc vợ và giúp việc kiêm bảo mẫu trong gia đình nhiễm COVID -19 phải cách ly điều trị. Anh rơi vào tình cảnh “gà trống nuôi con” một mình đảm đương quán xuyến việc nhà vừa chăm 2 con giữa mùa dịch.

Được biết, bà xã “Táo mạng” nhiễm COVID-19 từ ngày 23/2, cô phải đi cách ly và điều trị ở một nơi xa gia đình. Đặc biệt, cô gặp khó khăn và muôn vàn lo lắng khi bị COVID-19 trong thời gian đang mang bầu quý tử.

Trải qua 16 ngày điều trị COVID-19 khi mang bầu, mới đây bà xã Tự Long – Minh Nguyệt đã chia sẻ về khoảng thời gian tồi tệ khủng hoảng của mình.

Bà xã Tự Long kể về khoảng thời gian cách ly điều trị khi mang bầu.

Bà xã Tự Long kể về khoảng thời gian cách ly điều trị khi mang bầu.

Mình Nguyệt chia sẻ vì cả nhà chỉ có một mình cô dương tính với COVID-19 nên cô phải di chuyển đến một nơi khác ở để cách ly với mọi người. Những ngày đầu một mình chống chọi cô cảm thấy bơ vơ kinh khủng còn 2 con của cô ngày nào cũng khóc vì nhớ mẹ. Đã có những lúc yếu đuối cô òa khóc khi nhìn thấy bác sĩ khi mở facetime. Thế nhưng khi bị bệnh, cô thấy mình cần phải ăn uống để khỏe bằng mọi giá bởi gia đình đang chờ cô quay về. Cô không thể để mẹ và con rơi nước mắt.

“Những ngày tồi tệ khủng hoảng ấy cũng đã qua đi, khi bị bệnh mới thấy mình cần phải ăn phải uống phải khoẻ bằng mọi giá bởi vì động lực lớn nhất là gia đình đang chờ mình quay về, không thể không muốn để mẹ mình, con mình rơi nước mắt nữa. Bởi vì cả gia đình chỉ có mình mình bị dương nên mình phải di chuyển đến 1 nơi khác ở, tất cả mọi thứ trở nên tan tác. Những ngày đầu 2 đứa con ngày nào cũng khóc, bản thân thì phải 1 mình chống chọi thấy bơ vơ kinh khủng, không như những nhà khác có người để mâm cơm ở cửa hay ở phòng riêng mà vẫn nghe thấy tiếng người.. thật may mắn vì mỗi 1 ngày luôn có hơn chục cuộc điện thoại hỏi han động viên, có cô có chú ngày gọi mấy lần, gọi bằng nghe thấy tiếng mình mới thôi. Những ngày đầu bệnh nặng, 1 ngày mình nhận được sự tư vấn của 5-7 bác sĩ! Có lúc yếu đuối mở facetime ra nhìn thấy bác sĩ mà oà khóc”, Minh Nguyệt thổ lộ.

Cô đang mang bầu lần thứ 3. Dự kiến sinh vào tháng 7 tới.

Cô đang mang bầu lần thứ 3. Dự kiến sinh vào tháng 7 tới.

Sau khi đã trải qua khoảng thời gian khủng hoảng đó, Minh Nguyệt cảm ơn con yêu vì đã cùng cô vượt qua, cảm ơn gia đình, không có mẹ và chồng cô không biết sẽ ra sao. Mỗi khi nhìn thấy túi đồ ăn đã rửa sạch chia cắt sẵn mà chồng tiếp tế, cô lại rơi nước mắt vì xúc động.

“Cảm ơn con yêu cùng mẹ vượt qua, thực ra mẹ bầu tiêm rồi cũng ko nên lo lắng quá cứ nghĩ là sau này con sinh ra sẽ có sẵn kháng thể tự nhiên với COVID nhé.

Và thật sự phải cảm ơn gia đình của mình, không có mẹ và chồng thì không biết sẽ ra sao đúng là bà ngoại thương con nên lúc nào cũng thương cháu. Ngày ở nhà thì chồng hay kêu mình cẩn thận sạch sẽ quá mức đến lúc sắp đồ tiếp tế thấy làm y hệt như vợ làm, thật sự lúc mệt mê man ra cửa lấy túi đồ ăn đã rửa sạch chia cắt sẵn mà rơi nước mắt luôn....

Vậy nên mọi người ơi hãy chịu khó chăm sóc sức khỏe một cách chủ động nhé bởi không chỉ vì mình đâu mà còn vì những người yêu mình và những người mình yêu”, Minh Nguyệt nhắn nhủ.

Mặc dù test nhanh âm tính nhưng cô test PCR vẫn chưa âm tính.

Mặc dù test nhanh âm tính nhưng cô test PCR vẫn chưa âm tính.

Trước đó, bà xã NSND Tự Long cũng chia sẻ hình ảnh test nhanh “2 vạch” và dòng trạng thái chán chường sau 12 ngày cách ly và điều trị COVID-19 vẫn chưa âm tính: "Đi qua những ngày mưa để thấy yêu hơn những ngày nắng. Que 4 ngày âm tính rồi mà kết quả pcr vẫn dương nên phải cố gắng rồi, chưa được gặp các tình yêu của tôi... Buồn".

Có lẽ mắc bệnh trong lúc mang bầu lại phải xa gia đình nên tâm trạng khá buồn và chán chường. Sau 16 ngày điều trị, Minh Nguyệt đã trở về nhà với gia đình. Tuy nhiên, trong một chia sẻ, Minh Nguyệt cho biết, cô phải cách ly thêm sau khi về nhà như ngủ phòng khách, đeo khẩu trang và ăn riêng để đảm bảo an toàn cho mọi người trong nhà vì cô test nhanh đã âm tính được 8 ngày nhưng test PCR vẫn dương tính.  

Bà bầu không may bị Covid-19 phải làm sao?

Để phòng tránh Covid-19, mẹ bầu cần chủ động tuân thủ các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ mình trước SARS-CoV-2. Bên cạnh việc chích vắc xin ngừa Covid-19, mẹ bầu cần thực hiện quy tắc 5K, duy trì lối sống khoa học và có chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất để nâng cao sức đề kháng.

Tuy nhiên, nếu chẳng may bị nhiễm Covid-19 dù đã thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, thai phụ không nên hoảng sợ mà cần tuân thủ điều trị Covid-19 theo đúng phác đồ bác sĩ chỉ định.

Khi được cách ly điều trị tại nhà, thai phụ cần:

- Đeo khẩu trang thường xuyên, thay khẩu trang 2 lần/ngày, khử khuẩn bằng cồn trước khi loại bỏ khẩu trang;

- Thường xuyên khử khuẩn tay, các vật dụng và bề mặt tiếp xúc như mặt bàn, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo…;

- Đo thân nhiệt tối thiểu 2 lần/ngày, nhất là khi cảm thấy có dấu hiệu sốt. Nhiệt độ bình thường từ 36 - 37,5 độ C, sốt nhẹ từ 37 - 38 độ C, sốt vừa 38 - 39 độ C, sốt cao 39 - 40 độ C, sốt quá cao trên 40 độ C. Uống thuốc hạ sốt khi nhiệt độ trên 38,5 độ C.

- Thường xuyên cặp nhiệt độ, tuy là triệu chứng nhẹ nhưng thai phụ cũng cần đo SpO2 (máy đo nồng độ oxy trong máu) 2 lần/ngày vào 2 buổi sáng và chiều. SpO2 > 96% để đảm bảo cung cấp oxy cho bé.

Thai phụ cũng có thể dùng thuốc để hạ sốt, một số loại thuốc thai phụ có thể dùng nhưng vẫn phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống là paracetamol, Ibuprofen nhưng không dùng cho phụ nữ mang thai 3 tháng cuối thai kỳ. Nếu bị sốt trên 38,5 độ C mà thai phụ bị dị ứng với paracetamol và ibuprofen có thể dùng thêm thuốc khác theo đơn của bác sĩ như Aspirin, Celecoxib, Diclofenac.

Ngoài ra thai phụ cần chú ý:

- Uống đủ nước: 40ml/kg cân nặng/ngày. Nên uống bù nước bằng nước điện giải Oresol.

- Nên nghỉ ngơi; Có chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, uống nhiều nước;

- Tập thể dục tại chỗ, tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày (hít sâu thở từ từ).

- Thai phụ nên lưu số điện thoại của nhân viên y tế để liên hệ khi cần tư vấn, hỗ trợ.

Đối với những thai phụ có triệu chứng mắc COVID-19 nặng:  

Phụ nữ mang thai mắc các bệnh lý khác như bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp có thể có nguy cơ cao bị bệnh nặng do COVID-19.

Thai phụ mắc COVID -19 nặng có thể phải nhập viện ngay lập tức để được bác sĩ theo dõi đặc biệt. Có thai phụ cần đặt máy thở để trợ giúp thở.

Phụ nữ mang thai với COVID-19 cũng có nhiều khả năng sinh con trước khi bắt đầu tuần thứ 37 của thai kỳ nên nếu đang trong giai đoạn cuối của thai kỳ thì cũng nên nhập viện theo dõi.

Hotgirl trường múa có bầu với Cô Đẩu Táo Quân, con ra đời giống hệt bố
Bé Dứa nhà diễn viên hài Trung Ruồi và bà xã Ngọc Hà chào đời giống y hệt bố.

Câu chuyện mang thai

Hồng Nhung (Ảnh: FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con