Meghan Markle lên kế hoạch sinh con lần hai đặc biệt, điều chưa thể thực hiện ở Anh

Ngọc An - Ngày 01/04/2021 09:41 AM (GMT+7)

Bạn bè cho biết Meghan muốn có một ca sinh tự nhiên và riêng tư.

Kết thúc thai kỳ 9 tháng 10 ngày, ca "vượt cạn" thành công, con chào đời khỏe mạnh chính là mong muốn lớn nhất của mỗi mẹ bầu. Chính vì vậy ngay trong thời gian mang thai, mẹ đã phân vân, cân nhắc về các phương pháp sinh và nơi sinh phù hợp. Nàng dâu "ồn ào" của hoàng gia Anh - Meghan Markle cũng không ngoại lệ. 

Meghan hiện đang mang bầu bé thứ 2 và đã tiết lộ đây là một bé gái. Mới đây, nguồn tin thân cận của nữ công tước xứ Sussex cho biết cô đã lên kế hoạch cho ca sinh thứ 2 khác biệt với lần đầu sinh bé Archie. Theo đó, Meghan dự định sinh con lần hai tại chính căn biệt thự hoành tráng với giá 14,7 triệu USD của mình ở Montecito, California. Theo dự kiến cô sẽ lâm bồn vào mùa hè này và đây là một kế hoạch đặc biệt mà cô muốn thực hiện.

Meghan Markle lên kế hoạch sinh con lần hai đặc biệt, điều chưa thể thực hiện ở Anh - 1

Meghan Markle đang háo hức chờ ngày sinh bé thứ 2 vào mùa hè này.

Nói về việc chuyển dạ tại nhà lần này của Meghan, nguồn tin từ tờ Page Six cho hay: "Cô ấy có một ngôi nhà tuyệt đẹp ở California, đây là một môi trường tốt để sinh công chúa nhỏ của cô ấy".

Trên thực tế thì khi mang thai bé Archie, Meghan từng lên kế hoạch sinh con tại gia để đảm bảo tính riêng tư. Cô cũng đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng từ đọc các phương pháp sinh nở, học yoga thở, thiền và phương pháp tự thôi miên giảm đau để có thể sinh tại nhà. Cùng với đó, Meghan còn nhờ mẹ đẻ lúc đó từ Mỹ sang để hỗ trợ trong lúc lâm bồn. Đáng tiếc sau đó kế hoạch này đã không thể thực hiện do bé Archie quá ngày sinh tới 1 tuần nên cô buộc phải tới bệnh viện tư nhân Portland để chuyển dạ.

Meghan Markle lên kế hoạch sinh con lần hai đặc biệt, điều chưa thể thực hiện ở Anh - 2

Nguồn tin thân cận cho biết cô dự định sinh con tại chính biệt thự đang sinh sống ở Mỹ.

Meghan Markle lên kế hoạch sinh con lần hai đặc biệt, điều chưa thể thực hiện ở Anh - 3

Meghan từng muốn sinh tại gia khi mang bầu bé đầu lòng nhưng không thành công.

Nhiều chuyên gia sản khoa cho biết kế hoạch sinh bé thứ 2 tại nhà của Meghan cũng có thể sẽ "phá sản" vì cô là một sản phụ đã 40 tuổi, ca sinh luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro phát sinh. 

Trước đó, một nguồn tin khác lại cho biết Meghan Markle đã có sự cân nhắc về nơi sẽ "vượt cạn" lần thứ 2 là Trung tâm Y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles (Mỹ). Nơi đây từng được các ngôi sao nổi tiếng như Kim Kardashian, Victoria Beckham và Britney Spears lựa chọn để sinh nở.

Giá dịch vụ ở đây khá đắt đỏ khoảng 4.000 USD (hơn 90 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại)/đêm, hứa hẹn sẽ mang đến cho bệnh nhân trải nghiệm giống như khách sạn trong suốt thời gian lưu trú. Các phòng rộng rãi được bài trí với TV màn hình phẳng, tủ lạnh mini và nhà tắm tiện nghi. Bà mẹ sau sinh sẽ được thết đãi 3 bữa ăn thịnh soạn một ngày và thậm chí có thể gọi dịch vụ thẩm mỹ tại chỗ.

Meghan Markle lên kế hoạch sinh con lần hai đặc biệt, điều chưa thể thực hiện ở Anh - 4

Một nguồn tin khác lại cho rằng Meghan sẽ sinh con tại bệnh viện đắt đỏ bậc nhất.

Sau khi rời khỏi gia đình hoàng gia và chuyển đến Mỹ sinh sống, Meghan Markle tự do và thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống riêng tư nên rất có thể sắp tới, chính cô sẽ tự đưa ra thông tin chính xác về kế hoạch sinh con của mình. 

Những nguy hiểm khi sinh con tại nhà

Nếu lựa chọn sinh con tại nhà, Meghan Markle sẽ cần lên kế hoạch tỉ mỉ và vẫn nhờ đến sự hỗ trợ của các nhân viên y tế có chuyên môn. Nếu không, hành động này hoàn toàn không được khuyến khích vì tự sinh tại nhà tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho cả mẹ và bé.

Đối với mẹ: 

- Mẹ sinh khó do ngôi thai ngược, tràng hoa cuốn cổ thai nhi hay nhau tiền đạo. Sinh khó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cả mẹ và bé, thậm chí là tử vong.

- Băng huyết sau sinh không được xử lý kịp thời. 

- Nguy cơ cao bị sa sinh dục do không được cắt khâu tầng sinh môn dẫn đến nhiễm trùng cơ quan sinh dục.

Đối với bé: 

- Bị ngạt thở vì không có bình oxy, dụng cụ hút đàm nhớt

- Nguy cơ cao bị nhiễm trùng khi nhau thai hoại tử.

- Nguy cơ tử vong cao nếu trẻ bị mắc các dị tật bẩm sinh mà khi khám thai có thể không phát hiện ra.

- Bị chấn thương do mẹ khó sinh. 

- Nguy cơ nhiễm trùng do các dụng cụ đỡ đẻ không được vô trùng. 

Meghan Markle tâm sự bị Hoàng gia Anh phân biệt, từng muốn ra đi khi mang thai
Meghan Markle tâm sự bản thân từng bị trầm cảm, thậm chí nghĩ đến cái chết khi mang thai bé Archie.
Ngọc An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu