Một ngày "ăn nằm" với 2 người, cô gái "chết điếng" khi xét nghiệm ADN con

Hà Phương - Ngày 31/03/2022 19:07 PM (GMT+7)

Vì không biết bố đứa trẻ là ai, cô nàng đã lên kế hoạch tưởng chừng rất hoàn hảo nhưng cuối cùng lại đổ vỡ, khiến cô phải trả giá đắt.

Tiểu Linh vốn là một cô nàng có ngoại hình khá xinh đẹp, làm nhân viên bán thời gian tại thành phố Thái Nguyên (tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc). Do cuộc sống khá vất vả nên cô luôn mơ ước lấy được một anh chồng giàu sang.

Chính vì vậy, khi được anh Trương – một nhân viên văn phòng với mức lương bình thường theo đuổi, cô nàng có chút do dự. Nhưng trước sự quan tâm chu đáo của anh, Tiểu Linh cuối cùng cũng xiêu lòng mà đồng ý làm bạn gái của anh.

Nhưng không lâu sau đó, Tiểu Linh lại gặp được một người đàn ông 37 tuổi họ Lý. Anh chàng này giàu có và thành đạt nên Tiểu Linh lập tức đem lòng yêu anh ta.

Về phía anh chàng họ Lý, anh ta cũng phải lòng Tiểu Linh ngay từ cái nhìn đầu tiên nên chủ động theo đuổi cô. Anh nói với Tiểu Linh rằng, do anh mải mê theo đuổi sự nghiệp nên hiện vẫn chưa lập gia đình dù đã gần 40 tuổi, giờ anh chỉ mong có một mối quan hệ chắc chắn để tiến tới hôn nhân.

Tiểu Linh đã yêu một lúc 2 người đàn ông. Ảnh minh họa

Tiểu Linh đã yêu một lúc 2 người đàn ông. Ảnh minh họa

Lời nói dối của Lý quá lộ liễu, gần như bất cứ ai nghe xong cũng đều hoài nghi, nhưng Tiểu Linh lại khác, cô vẫn mù quáng tin tưởng và đồng ý làm người yêu của anh ta. Từ đó, cô nàng “một chân đạp 2 thuyền”, vừa hưởng sự ấm áp và quan tâm từ anh Trương, vừa nhận chu cấp về vật chất từ anh Lý. Tuy nhiên, vì Lý có điều kiện kinh tế tốt hơn nên Tiểu Linh nghiêng về người đàn ông này hơn, dần dần trở nên lạnh nhạt với anh Trương.

Cho đến một lần, khi đang ngủ cạnh Lý, Tiểu Linh đột nhiên bị đánh thức bởi chuông điện thoại của bạn trai. Nhìn vào màn hình điện thoại của anh, cô nàng bỗng điếng người bởi số gọi đến được lưu là “vợ”.

Cô lập tức gọi bạn trai dậy và chất vấn anh. Đối mặt với chuyện này, người đàn ông gần 40 tuổi đành thừa nhận rằng anh đã lấy vợ được 7 năm, nhưng cả hai vẫn chưa có con. Trong khi đó, gia đình lại rất coi trọng chuyện hương hỏa nên tình cảm vợ chồng đã sứt mẻ từ lâu.

Không chỉ vậy, Lý còn hứa rằng chỉ cần Tiểu Linh sinh cho anh một cậu con trai, anh sẽ lập tức ly hôn với vợ, có trách nhiệm với mẹ con cô. Sự thật khiến Tiểu Linh chịu đả kích rất lớn, nhất thời không thể chấp nhận nổi nên cô lập tức thu dọn đồ đạc, dọn ra khỏi căn hộ mà Lý đã chuẩn bị cho cô.

Đêm hôm đấy, Tiểu Linh đi uống rượu một mình để giải sầu thì Trương gọi đến. Thấy người mình yêu đang khóc lóc, buồn bã, Trương vội vàng chạy tới an ủi cô và sau đó cả hai đã phát sinh quan hệ tình dục với nhau.

Do ngủ với 2 người đàn ông một ngày nên cô không biết bố đứa trẻ trong bụng mình là ai.

Do "ngủ" với 2 người đàn ông một ngày nên cô không biết bố đứa trẻ trong bụng mình là ai.

Không ngờ rằng, vài tuần sau Tiểu Linh phát hiện mình mang thai. Tính toán thời gian, cô nàng cho rằng có thể mình đã thụ thai vào ngày say rượu, nhưng hôm đó cô lại “ăn nằm” với 2 người đàn ông nên cô không biết ai mới là bố của đứa trẻ trong bụng mình.

Dù vậy, trong thâm tâm Tiểu Linh luôn hy vọng đó là con của Lý nên cô đã nhanh chóng báo tin cho anh. Hai người sau đó gặp nhau và tới bệnh viện kiểm tra. Nhìn thấy giấy siêu âm thai, người đàn ông vô cùng vui sướng, yêu cầu bạn gái sinh đứa trẻ ra và hứa sẽ ly hôn với vợ để cưới cô. Không chỉ vậy, Lý còn chuyển cho cô 50.000 tệ (gần 180 triệu đồng) để cô an tâm dưỡng thai.

Thấy Lý như vậy, Tiểu Linh rất xúc động. Cô muốn ở bên cạnh anh nhưng sợ phải mang tiếng chưa chồng mà chửa, sợ rằng sinh con xong rồi nhưng thủ lục ly hôn của anh vẫn chưa hoàn tất thì phải làm thế nào.

Lúc này, Tiểu Linh nói dối bạn trai rằng có một anh chàng họ Trương đang theo đuổi cô. Tiểu Linh ngỏ ý với Lý rằng sẽ cưới Trương trước, đợi khi đứa trẻ chào đời sẽ kiếm cớ ly hôn. Đến lúc đấy, Lý cũng hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ thì cả hai sẽ đến với nhau. Nghe kế hoạch của bạn gái, Lý cũng gật đầu đồng ý.

Dù chưa rõ ai là bố của con mình nhưng Tiểu Linh hy vọng đó là con của Lý nên gọi ngay cho anh.

Dù chưa rõ ai là bố của con mình nhưng Tiểu Linh hy vọng đó là con của Lý nên gọi ngay cho anh.

Bằng cách này, Tiểu Linh và anh Trương đã đăng kí kết hôn. Sau khi mang thai đủ tháng, Tiểu Linh hạ sinh một cậu con trai, ai nấy đều vui mừng trừ cô, bởi cô vẫn không nghe tin tức gì về vụ ly hôn của anh Lý. Sau đó, cô vội vàng đưa con trai đi xét nghiệm ADN nhưng kết quả đã khiến cô phải thất vọng, vì đứa trẻ là con ruột của Trương chứ không phải của Lý.  

Dù vậy, Tiểu Linh vẫn không cam tâm. Cô cảm thấy mình bị Lý lừa dối nên đã làm giả một số giấy tờ xác nhận con trai đang mắc bệnh hiểm nghèo rồi nói Lý chuyển cho cô 1 triệu tệ (gần 3,6 tỷ đồng) để chữa bệnh cho con. Anh Lý tin đó là máu mủ của mình nên thực sự đã chuyển tiền cho Tiểu Linh.

Khi vừa nhận được tiền, ả ta lại nói dối rằng đứa trẻ đã qua đời vì mắc bệnh quá nặng. Giờ đây cô cũng chẳng thiết sống nữa, khuyên Lý hãy quên mẹ con cô và đi tìm hạnh phúc mới. Nghe vậy, Lý lập tức nghi ngờ nhưng anh cũng chẳng dám làm lớn chuyện vì sợ vợ sẽ biết.

Nhưng giấy làm sao gói được lửa, việc anh Lý chuyển 1 triệu tệ nhanh chóng bị vợ phát hiện. Khi tra hỏi ngọn ngành mọi chuyện, khẳng định chồng bị lừa nên vợ anh Lý ngay lập tức gọi báo cảnh sát.

Cuối cùng, Tiểu Linh bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc lừa đảo, có thể phải đối mặt với mức án 3-5 năm tù. Không chỉ vậy, cuộc hôn nhân hiện tại của cô với anh Trương cũng tan vỡ.

Làm sao để xác định cha thai nhi sau khi quan hệ với nhiều người?

Trong trường hợp quan hệ cùng lúc hoặc quan hệ với 2 người trở lên trong thời gian ngắn và mang thai thì rất khó để phát hiện đâu là cha của đứa trẻ bằng cách truyền thống, như dựa trên dự đoán tuổi thai, dự đoán ngày sinh. Tuy nhiên, sản phụ có thể làm xét nghiệm ADN trước khi sinh bằng hai phương pháp sau:

- Phương pháp xâm lấn: Phương pháp xét nghiệm xâm lấn sử dụng mẫu nước ối hoặc tế bào nhau thai để thực hiện phân tích. Trong trường hợp này, sản phụ cần có sự hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa trong việc lấy mẫu xét nghiệm nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra đối với thai nhi.  Thường thì mẫu nước ối sẽ được sử dụng để làm xét nghiệm phổ biến hơn so với sinh thai gai nhau. Trong quá trình tái hấp thụ nước ối qua hệ tiêu hóa, dây rốn, da và màng ối của bào thai mà trong nước ối có chứa các tế bào ADN của thai nhi. Sau khi thu thập, mẫu nước ối sẽ được chuyển đến phòng xét nghiệm để tiến hành tách chiết và phân tích qua nhiều công đoạn.

- Phương pháp không xâm lấn: Thay vì sử dụng phương pháp xâm lấn như kể trên thì các bác sĩ thường khuyên thai phụ nên làm xét nghiệm ADN thai nhi bằng phương pháp không xâm lấn. Đối với phương pháp này, mẫu phân tích được sử dụng để xét nghiệm ADN là mẫu máu của người mẹ.

Lý giải cho điều này là bởi trong máu của người mẹ có tồn tại các ADN tự do của thai nhi (cff-DNA). Trên nhau thai của thai nhi có chứa các ADN, do đó khi các tế bào nhau thai chết đi sẽ giải phóng ADN vào máu của người mẹ. Số lượng ADN của thai nhi thường chiếm khoảng 10% trong máu của người mẹ. Từ việc phân tích cff-DNA này và so sánh với trình tự gen của người cha nghi vấn sẽ giúp xác định được có hay không mối quan hệ huyết thống giữa thai nhi và người cha nghi vấn. 

Chờ mãi vợ mới báo tin vui, sao nam Việt: Người khóc nức nở, người lòng nặng trĩu
Sau nhiều năm chờ đợi để được lên chức bố, sao nam Việt có phản ứng khác nhau khi nhận tin vợ mang bầu.

Sao Việt có bầu, sinh con

Hà Phương (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu