Nữ thần Nhật Bản khiến triệu đàn ông gọi "vợ", sinh con xong fan nam "rần rần" đòi quay lại

Ngày 13/05/2022 06:09 AM (GMT+7)

Satomi Ishihara sinh con đầu lòng vào cuối tháng 4 vừa qua và đang trong thời gian nghỉ ngơi.

Satomi Ishihara (sinh năm 1986) là một nữ diễn viên nổi tiếng của Nhật Bản, từng giành nhiều giải thưởng danh giá. Có chiều cao khiêm tốn 1,57 m nhưng Satomi Ishihara có thân hình nóng bỏng, gương mặt nửa ngây thơ, nửa quyến rũ, khiến khán giả mến mộ. Cô từng được bình chọn là mỹ nữ được nam giới Nhật Bản yêu thích nhất trong nhiều năm liên tiếp và rất nhiều fan hâm mộ vẫn gọi cô là "vợ" một cách thân thiết. Truyền thông thì phong cho Satomi là "Kim Tae Hee Nhật Bản" vì gương mặt hao hao diễn viên xứ Hàn. 

Satomi sở hữu vẻ đẹp nức nở khiến triệu đàn ông Nhật Bản ngưỡng mộ.

Satomi sở hữu vẻ đẹp nức nở khiến triệu đàn ông Nhật Bản ngưỡng mộ.

Đến nay, cô đã 36 tuổi nhưng vẫn luôn rạng rỡ.

Đến nay, cô đã 36 tuổi nhưng vẫn luôn rạng rỡ.

Năm 2020, Satomi kết hôn với ông xã làm ngoài ngành giải trí. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của rất đông người hâm mộ. Không ít fanboy chia sẻ rằng họ "tan nát trái tim" khi nghe nữ thần của lòng mình giờ đây đã là "vợ người ta".

Tháng 1/2022, Satomi vui mừng thông báo tin đang mang bầu bé đầu lòng. Khi biết tin, công chúng đều không khỏi bất ngờ vì nữ diễn viên này không hề hé lộ về chuyện mang thai trước đó. Cô vẫn tham gia lịch trình đều đặn, thân hình thon thả và vòng bụng không quá lớn. Satomi Ishihara cũng thường xuyên diện váy hoa rộng để che đi vóc dáng, bí mật giấu kín tin bầu bí.

Satomi kết hôn với người làm ngoài ngành giải trí từ năm 2020.

Satomi kết hôn với người làm ngoài ngành giải trí từ năm 2020.

Cô thông báo mang bầu vào tháng 1/2022.

Cô thông báo mang bầu vào tháng 1/2022.

Đến ngày 23/4 vừa qua, cô đã hạ sinh con trai thành công. "Tôi vô cùng hạnh phúc vì sự ra đời của sinh linh mà tôi nghĩ rằng bản thân còn quý trọng hơn cả chính mạng sống của mình", nữ minh tinh đình đám chia sẻ. Hiện tại, cô đang trong khoảng thời gian "ở cữ", tập trung hồi phục và chăm sóc con trai đầu lòng. 

Tuy mới "vắng bóng" khỏi làng giải trí không lâu nhưng đông đảo người hâm mộ đã bắt đầu nhớ Satomi. Trên các trang mạng xã hội của cô và công ty trực thuộc, rất nhiều người để lại bình luận mong Satomi sớm tái xuất. Trước đó, một nguồn tin cho biết Satomi sẽ không nghỉ ngơi lâu mà nhanh chóng quay lại với công việc. Cụ thể, chương trình giải trí Torisetsu Show cho biết họ đã mời được Satomi làm MC dẫn chính. Tuy vậy, đến nay chương trình đã lên sóng nhưng Satomi chưa thể có mặt vì cô mới chỉ sinh được gần 20 ngày.

Satomi đang trong thời gian ở cữ nhưng nhiều người hâm mộ đã rần rần đòi cô quay lại.

Satomi đang trong thời gian "ở cữ" nhưng nhiều người hâm mộ đã rần rần đòi cô quay lại.

Bản thân Satomi khi được hỏi có sớm quay lại với công việc sau khi sinh con không, diễn viên nói ưu tiên số một là con cái, do đó, cô sẽ tập trung vào gia đình nhiều hơn. "Nữ thần" mong khán giả ủng hộ và hỗ trợ cô.

Mẹ có nên sớm trở lại làm việc sau sinh?

Nhiều người hâm mộ mong Satomi Ishihara sớm trở lại với công việc sau sinh để được nhìn ngắm thần tượng. Vậy nhưng thực tế, việc không "ở cữ" và đi làm sớm sau sinh tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người mẹ và em bé. 

Cơ thể người phụ nữ trải qua rất nhiều thay đổi trong thời gian mang thai. Sau khi sinh con, những thay đổi lại tiếp tục tiến triển, điển hình là việc suy giảm nồng độ hormone và thải bớt những chất dư thừa tích trữ trong thai kỳ để trả lại cơ thể thể tích máu bình thường. Chính những điều này gây ra sự mệt mỏi vô cùng đối với phụ nữ sau sinh và có nguy cơ dẫn đến trầm cảm và rối loạn cảm xúc.

Ngoài việc điều chỉnh lối sống khi có thêm một thành viên nữa trong nhà, các bà mẹ còn phải đối phó với nỗi bứt rứt, khó chịu đang phải xảy ra trong cơ thể. Vì thế, các mẹ hãy thận trọng với tình trạng sức khỏe của bản thân và nên tìm đến sự tư vấn của bác sĩ để biết được cơ thể đã đủ khỏe mạnh để bắt đầu công việc hay chưa.

Đi làm sớm sau sinh không chỉ có nguy cơ cho sức khỏe của người mẹ và còn làm tăng nguy cơ mắc các chứng trầm cảm. Theo một nghiên cứu gần đây nhất ở Hoa Kỳ, phụ nữ sau khi sinh càng nghỉ thai sản nhiều, càng ít có nguy cơ đối diện với chứng trầm cảm. Rất nhiều người mẹ vì tính chất công việc phải quay trở lại làm việc một cách khá vội vã và gấp rút, nhiều người chỉ sau 3 tháng đã sắp xếp đi làm, thậm chí có người còn sớm hơn. Chính từ nguyên do này, con số 13% người mẹ mắc chứng trầm cảm đang có chiều hướng gia tăng trong tương lai.

Từng xơ xác sau sinh con tuổi 40, nữ thần cảnh nóng giờ trẻ trung, dáng đẹp phát mê
Thời điểm mới sinh con, hình ảnh Từ Nhược Tuyên hốc hác, xuống sắc lộ ra khiến nhiều người phải xót xa.

Nhân vật mang bầu

Ngọc An (T/H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Sau sinh