Tưởng sinh thường suôn sẻ, mẹ đột ngột ra đi sau 2 ngày vì biến chứng đáng sợ

Hà Phương - Ngày 24/05/2021 06:33 AM (GMT+7)

Mặc dù ca sinh nở diễn ra thuận lợi nhưng sau đó sản phụ đột nhiên băng huyết nghiêm trọng và qua đời sau khi sinh con được 48 giờ.

Trong quá trình sinh con, người mẹ phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm gây ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và bé, thậm chí là đe dọa tới tính mạng của cả hai. Cách đây không lâu, một sản phụ ở Anh đã không may qua đời sau khi sinh con vì chị gặp một số biến chứng.

Sản phụ xấu số này là Jessica Walden (28 tuổi, đến từ thành phố Ipswich). Chồng của chị là anh Jack Walden, cho biết chị bị biến chứng tiền sản giật và một số biến chứng khác ở tuần thứ 37 của thai kỳ khi mang bầu bé thứ 2. Việc này khiến thai phụ phải nhập viện để theo dõi thường xuyên và may thay mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.

Tưởng sinh thường suôn sẻ, mẹ đột ngột ra đi sau 2 ngày vì biến chứng đáng sợ - 1

Chị Jessica Walden bên cạnh chồng mình là anh Jack Walden.

Vào ngày 7/5, chị Jessica hạ sinh thành công con gái Orla Anne Walden theo phương pháp sinh thường. “Đó là một ca vượt cạn hoàn hảo. Vợ tôi đã dũng cảm đối mặt với những cơn đau dồn dập để sinh thường mà không cần dùng thuốc giảm đau. Cô ấy là một chiến binh thực thụ. Tôi còn nhớ Jessica còn nói với tôi rằng, cô ấy tự hào vì mình đã làm được”, anh Jack kể lại.

Tuy nhiên, nụ cười hạnh phúc của cặp vợ chồng bỗng vụt tắt khi bà mẹ mới sinh đột nhiên bị băng huyết nghiêm trọng không lâu sau khi sinh. Các bác sĩ nghi ngờ sản phụ bị sót nhau thai nên nhanh chóng đưa chị vào phòng phẫu thuật để làm sạch nó, nhưng sản phụ bị ngừng tim trong quá trình này. 

Tưởng sinh thường suôn sẻ, mẹ đột ngột ra đi sau 2 ngày vì biến chứng đáng sợ - 2

Người mẹ trẻ đã qua đời sau khi sinh con được 48 giờ. 

Theo các bác sĩ, chị Jessica bị ngừng tim do mất máu nghiêm trọng vì biến chứng nhau thai. Các bác sĩ phải tiến hành hô hấp nhân tạo trong vòng 20 phút và truyền máu cấp tốc nhưng vẫn không có hiệu quả. Sau cùng, một ca phẫu thuật cắt tử cung khẩn cấp được thực hiện, nhờ vậy mà người mẹ đã qua cơn nguy kịch.

Những tưởng chị Jessica sẽ sớm hồi phục nhưng không ngờ vào rạng sáng 9/5, tình trạng của sản phụ lại đột ngột tệ đi và qua đời. Nguyên nhân tử vong của chị vẫn chưa được xác định. "Bác sĩ giải thích với chúng tôi rằng, có một khả năng rất nhỏ là do biến chứng nhau thai gây ra. Nhưng bác sĩ cũng cho biết, với kinh nghiệm 20 năm hành nghề, anh ấy chưa bao giờ thấy ai lại mất nhiều máu đến thế", anh Jack đau đớn nói.

Ông bố 2 con cho biết, trước khi qua đời, chị Jessica đã được gặp con gái mới sinh. Dù lúc đó vợ anh đang bất tỉnh nhưng Jack tin rằng, vợ anh – người luôn sống vì các con – cảm nhận được cô con gái nhỏ đang ở bên cạnh mình, vì lúc đó huyết áp của chị đột nhiên tăng cao.

Tưởng sinh thường suôn sẻ, mẹ đột ngột ra đi sau 2 ngày vì biến chứng đáng sợ - 3

Chị Jessica đã ra đi mãi mãi, để lại chồng cùng 2 đứa con thơ. 

Hiện bé Orla đã xuất viện về nhà và con gái đầu lòng của vợ chồng anh là bé Elsie (2 tuổi) rất vui mừng và phấn khích khi được làm chị. Tuy nhiên, điều khó khăn nhất là anh không biết phải giải thích với con gái như thế nào khi mẹ không trở về cùng em.

Jack tâm sự: “Tôi nói với con gái rằng, sau khi sinh em xong, sức khỏe của mẹ không tốt nên được bác sĩ giữ lại bệnh viện để ngủ một giấc. Sau đó, mẹ đã đi thăm ông trăng. Tôi không biết con bé có hiểu không nữa nhưng đêm qua, khi tôi đưa Elsie vào giường ngủ, con bé đã nói rằng: ‘Em bé đã ra ngoài và mẹ đang ngồi trên cung trăng". 

Dù vợ anh không thể qua khỏi nhưng Jack rất biết ơn các bác sĩ đã hết lòng chăm sóc vợ anh trong thời gian qua. Hiện các tổ chức từ thiện đã quyên góp được 20.000 bảng Anh (khoảng 650 triệu đồng) để hỗ trợ cho anh Jack tổ chức đám tang cho chị Jessica cũng như nuôi dạy các con. 

Nguyên nhân gây sót nhau thai

Cơ thể người phụ nữ sau sinh không cần đến nhau thai nữa nên sau khi sinh thường khoảng nửa tiếng, nhau thai sẽ được tử cung co bóp đẩy hết ra ngoài. Trong trường hợp đẻ mổ, bác sĩ sẽ lấy bánh nhau thai khỏi tử cung. Trong một số trường hợp, một phần nhau thai vẫn còn sót lại trong tử cung, đây là hiện tượng sót nhau thai. 

Sót nhau sau sinh có thể khiến sản phụ bị viêm nhiễm các cơ quan sinh sản như viêm tử cung, tắc vòi trứng..., thậm chí có thể băng huyết, nguy hiểm tới tính mạng.

Nguyên nhân gây ra tình trạng sót nhau thai bao gồm: 

- Nhai thai bám sâu vào thành tử cung, khi lấy ra có thể nhau bị đứt hoặc không lấy hết được.

- Do nhân viên y tế lấy không kiểm tra kỹ hoặc không biết còn nhau thai.

- Có thể xuất hiện ở những người từng nạo phá thai do phần này dính vào chỗ tử cung bị viêm nhiễm hoặc nhiễm trùng sau phẫu thuật trước.

- Do lần mổ trước để lại, nhau thai có thể dính vào vết sẹo hoặc vết rạch nào đó trong tử cung.

- Phụ nữ mang thai ở độ tuổi ngoài 30 sinh non, quá trình sinh lâu hoặc thai lưu cũng dễ có dấu hiệu sót nhau thai.

Mắc Covid-19 khi mang thai, mẹ đẻ xong ra đi mãi mãi, chưa một lần được bế con
Sau khi nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, mẹ bầu này bắt đầu cảm thấy tức ngực, khó thở và phát sốt.
Hà Phương (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sau sinh