Vợ diễn viên Anh Tuấn “Phố trong làng” bầu hơn 6 tháng tiết lộ bị chồng "bạo lực"

Hồng Nhung - Ngày 17/07/2022 19:02 PM (GMT+7)

Lâm Diễm Quỳnh dí dỏm tiết lộ, cô bị "chồng đánh cho sưng bụng".

“Bị chồng đánh cho sưng bụng” là câu nói hài hước của các mẹ bầu khi đang mang trong bụng trái ngọt tình yêu của 2 vợ chồng. Dẫu “bị chồng đánh” nhưng người phụ nào cũng hạnh phúc với hành trình mang bầu 9 tháng 10 ngày của mình. Lâm Diễm Quỳnh - Bà xã diễn viên Phạm Anh Tuấn cũng vậy.

Mới đây cô chia sẻ hình ảnh bầu bí vô cùng xinh đẹp của mình cùng với câu nói dí dỏm “Bạo lực gia đình: bị chồng đánh cho sưng bụng”.

Nhan sắc Lâm Diễm Quynh khi mang bầu hơn 6 tháng.

Nhan sắc Lâm Diễm Quynh khi mang bầu hơn 6 tháng.

Trong hình ảnh Diễm Quỳnh chia sẻ có thể thấy dù mang bầu hơn 6 tháng nhưng cô không thay đổi nhiều, vẫn rất xinh đẹp, trẻ trung, năng động. Ngoài vòng 2 ngày 1 lớn lên thì chân tay, cơ thể của cô vẫn như thời con gái, vẫn sở hữu làn da vẫn trắng hồng không tì vết cùng gương mặt xinh đẹp.

Dưới bình luận, Diễm Quỳnh nhận không ngớt lời khen của mọi người về nhan sắc mẹ bầu “đỉnh của chóp”, thậm chí cô hợp bầu nên nhuận sắc, quyến rũ hơn hẳn so với trước.

Bên cạnh đó, đáp lại dòng chia sẻ của mọi người, bạn bè Diễm Quỳnh cũng cho biết “Vụ bạo lực này có vẻ lạ. Cô vợ trông còn tươi hơn cả lúc trước”.

Nam diễn viên Anh Tuấn cũng đùa khéo: “Sau mấy hôm nay thì bé mỡ chính thức tụt lại so với bé xoài rùi”.

Mọi người dành lời khen cho nhan sắc mẹ bầu đẹp xuất sắc.

Mọi người dành lời khen cho nhan sắc mẹ bầu đẹp xuất sắc.

Phạm Anh Tuấn là gương mặt quen thuộc trong những bộ phim truyền hình đình đám của VTV. Nam diễn viên gốc Hà Nội từng đỗ thủ khoa đầu vào khoa thanh nhạc, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Anh ghi dấu ấn với những vai diễn trong: 5S online, Trái tim có nắng, Zippo Mù Tạt và em, Cả một đời ân oán... và mới đây nhất là vai chính Nam công an trong bộ phim "Phố trong làng". Còn bà xã anh tên là Lâm Diễm Quỳnh, sinh năm 2001, kém anh 11 tuổi, hiện làm trong lĩnh vực làm đẹp.

Sau 2 tháng kết hôn, vợ chồng nam diễn viên tiết lộ thông tin chuẩn bị chào đón con đầu lòng nhận được rất nhiều lời chúc mừng của mọi người. Trước đó, Anh Tuấn dí dỏm viết: "Tình hình là Xoài và mỡ đang thi đấu xem ai nặng cân hơn. Xoài thì tháng 10 sẽ oe oe còn mỡ thì... chưa biết ngày nào sẽ chào đời". Và được biết, em bé “sao y bản chính”.

Vợ diễn viên Anh Tuấn “Phố trong làng” bầu hơn 6 tháng tiết lộ bị chồng amp;#34;bạo lựcamp;#34; - 3

Body mẹ bầu vẫn đẹp nhức cái nách.

Body mẹ bầu vẫn đẹp "nhức cái nách".

Kể về ngày 2 vợ chồng đón nhận tin vui, Diễm Quỳnh cho biết, cô khá bất ngờ: “Thật sự mình cũng khá bất ngờ, tại vốn dĩ con cái là lộc trời cho nên bản thân hai vợ chồng cũng không có kế hoạch hay tinh thần gì chuẩn bị trước, chỉ có 1 điều khi mình biết bé Xoài đến với cuộc đời mình thì cả mình và chồng đều rất hạnh phúc, mọi người trong nhà và hai bên gia đình cũng vậy”, Diễm Quỳnh tâm sự

Mang bầu lần đầu ở độ tuổi 21 nên Diễm Quỳnh rất bỡ ngỡ, cô cũng lên mạng tìm hiểu, hỏi những người có kinh nghiệm đi trước. Trộm vía, cô chỉ nghén mấy tháng đầu và nghén ít nên không bị mệt mỏi nhiều, cả 2 mẹ con đều rất khỏe. “Thời gian đầu mình bị sợ mùi thức ăn, hay nôn. Sau 3 tháng thì hết nghén, mình tăng 5kg. Hiện tại mình bổ sung các vitamin, sắt, canxi, uống sữa bầu để em bé hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Mình cũng ưu tiên dùng mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên để không ảnh hưởng đến em bé”, Diễm Quỳnh chia sẻ về chuyện chăm sóc thai kỳ.

Vợ diễn viên Anh Tuấn “Phố trong làng” bầu hơn 6 tháng tiết lộ bị chồng amp;#34;bạo lựcamp;#34; - 5

Diễm Quỳnh tâm sự, từ lúc cô có bầu, diễn viên Anh Tuấn cũng nghỉ đóng phim để tập trung chăm sóc 2 mẹ con. Vợ bầu nhiều lúc khó chịu, nóng tính, giận dỗi vu vơ nhưng Anh Tuấn luôn tâm lý, nhường nhịn và chiều vợ vì vậy cô vui vẻ trong thai kỳ. Hiện tại, bà xã nam diễn viên đang mang bầu khoảng tuần thứ 27 thai kỳ. Cô dự kiến sinh bé vào tháng 10 tới.

Mang thai 3 tháng giữa thai kỳ, Lâm Diễm Quỳnh nói riêng và các mẹ bầu nói chung nên lưu ý những điều sau đây:

- Thai phụ chú ý những điều cần làm và cần tránh trong thai kỳ để chủ động chăm sóc bản thân và thai nhi đang phát triển.

- Thai phụ tiếp tục uống vitamin, tập luyện đều đặn, rèn luyện cơ sàn chậu bằng các bài tập Kegel đúng cách.

- Duy trì một chế độ ăn nhiều trái cây, rau quả, đa dạng protein, ít chất béo và chất xơ, uống nhiều nước, ăn đủ calo (nhiều hơn bình thường khoảng 300 calo).

- Giữ vệ sinh răng miệng, vệ sinh răng miệng kém có liên quan đến nguy cơ sinh non.

- Trong thời gian ba tháng giữa thai kỳ, thai phụ cần tránh tập thể dục quá sức vì có thể ảnh hưởng tới dạ dày. Không uống rượu, uống không quá một tách cà phê hoặc trà mỗi ngày, không hút thuốc hay sử dụng chất gây nghiện, không nên ăn gỏi cá hoặc hải sản hun khói, các loại cá to có hàm lượng thủy ngân cao, rau mầm sống.

- Không uống sữa chưa tiệt trùng, không ăn thịt nguội hoặc xúc xích. Tránh tiếp xúc với phân mèo vì có thể mang ký sinh trùng gây bệnh toxoplasmosis...

Theo Hồng Nhung (Ảnh: FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai