Vừa cởi đồ để nam bác sĩ sản kiểm tra, nữ sinh hốt hoảng với cảnh tượng trước mặt

Ocean - Ngày 17/11/2020 11:47 AM (GMT+7)

Trường hợp của cô gái hi hữu đến mức bác sĩ cũng cảm thấy khó tin.

Mới đây, một bệnh viện sản phụ ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã tiếp nhận một cặp bệnh nhân rất đặc biệt, là cặp đôi trai - gái vừa tròn 20 tuổi. Cô gái nhập viện trong tình trạng đau bụng và thông tin đến các bác sĩ là không biết nguyên do vì sao. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ cho biết cô đã mang thai được 41 tuần, và cổ tử cung đã mở 3 phân.

Nghe thông báo, cả cô gái và bạn trai đều bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô gái trần tình là không biết mình mang thai. Bác sĩ dù thấy quá hi hữu và khó tin nhưng cũng không quên mắng té tát: "Sao cô ngây ngô thế, có biết là đẻ đến nơi rồi không? Cởi đồ ra ngay, sắp sinh rồi!". Sau đó, bác sĩ chỉ định chuyển cô đến khoa sản. Khi bác sĩ sản khoa thăm khám, cổ tử cung của sản phụ đã mở 8 phân khiến bà mẹ trẻ không khỏi hốt hoảng với cảnh tượng trước mặt mình, nghĩa là cô sắp đẻ dù không hề biết mình có thai. 

Vừa cởi đồ để nam bác sĩ sản kiểm tra, nữ sinh hốt hoảng với cảnh tượng trước mặt - 1

(Ảnh minh họa)

Ngay lập tức sau đó, bác sĩ cho bà mẹ trẻ vào phòng sinh, sau khi kiểm tra, bác sĩ nhận thấy sản phụ không thể sinh thường được vì vị trí thai nhi không chính xác. Cuối cùng, sau khi bàn bạc gia đình, các bác sĩ đã chọn phương pháp sinh mổ. Một trai kháu khỉnh chào đời ngay trong đêm hôm đó.

Câu chuyện của cặp đôi được chia sẻ nhiều hơn sau khi đứa bé lọt lòng. Cụ thể cả hai còn trẻ, yêu đương và quan hệ không dám nói với người nhà. Cô gái chưa có kinh nghiệm trong việc mang thai, kinh nguyệt thất thường nên cũng không để ý và đi khám. Cho đến ngày đau bụng, cô vẫn không biết mình có thai vì không cảm nhận được những thay đổi ở cơ thể.

Vào đêm xảy ra sự việc, cô gái đau đớn cả đêm ở nhà. Cô cố gắng chịu đựng đến gần sáng mời cầu cứu và được bạn trai tìm một bệnh viện gần nhất để đưa đến. Và có chết cô cũng không thể ngờ được là mình đã mang thai đến tận ngày sinh như vậy.

Có thể thấy rằng nhiều cô gái trẻ tuổi không tìm hiểu về kiến thức giới tính sẽ đẩy mình rơi vào tình huống trớ trêu. Việc yêu đương tự do có thể dẫn đến những trường hợp mang thai ngoài ý muốn và không thể đảm bảo được an toàn sức khỏe cho mẹ và bé. Vì vậy việc phát hiện mình có thai và tham gia khám thai đúng lịch là vô cùng cần thiết.

Hãy để ý đến những dấu hiệu mang thai dưới đây để sống có trách nhiệm hơn:

1. Thay đổi sinh lý

Đối với những bạn gái sau khi có kinh, nếu từ trước đến nay kinh nguyệt đều đặn và đều đặn, sau khi bắt đầu quan hệ tình dục mà đột nhiên mất kinh thì cần phải ưu tiên xem có phải có thai hay không. 

Ngay cả những phụ nữ có kinh nguyệt không đều, sau khi quan hệ tình dục cũng nên nghĩ đến khả năng mang thai nếu không thấy kinh nguyệt.

Ngoài ra, trong giai đoạn đầu của thai kỳ sẽ có các triệu chứng sinh lý như ngực to và nhạy cảm, căng tức bụng, tăng thân nhiệt... Khi thấy cơ thể có những triệu chứng này thì hãy nghi vấn về việc có thai.

Vừa cởi đồ để nam bác sĩ sản kiểm tra, nữ sinh hốt hoảng với cảnh tượng trước mặt - 2

(Ảnh minh họa)

2. Thay đổi tâm lý và tình cảm

Khi bắt đầu mang thai, do sự thay đổi hormone trong cơ thể, bà bầu có thể gặp phải tình trạng ủ rũ, thất thường.

Và do sự gia tăng nhanh chóng của progesterone sau khi mang thai, bà bầu cũng có thể bị mệt mỏi, buồn ngủ và thờ ơ với mọi thứ khác.

Tình trạng như vậy sẽ thuyên giảm khi thời gian mang thai tăng lên và nồng độ hormone trong cơ thể ổn định.

3. Nôn mửa và đi tiểu thường xuyên

Sau khi mang thai, có hai triệu chứng cực kỳ rõ ràng không dễ bỏ qua, đó là buồn nôn, nôn và đi tiểu nhiều lần.

Khi mẹ mang thai được 5 - 6 tuần, do túi thai phát triển sẽ chèn ép, tạo áp lực lên bàng quang và gây ra hiện tượng đi tiểu nhiều lần. Sự tăng trưởng và phát triển của túi thai càng làm tình trạng này gia tăng hơn.

Nếu bình thường bạn không thức đêm, nhưng thời gian này đột nhiên thức dậy và chạy vào nhà vệ sinh thường xuyên, bạn có thể đang mang thai.

4. Xuất hiện máu báo

Triệu chứng ra ít máu ở âm đạo thường xuất hiện trong giai đoạn đầu của thai kỳ, rất dễ gây hiểu nhầm là máu kinh. Nhưng không phải vậy, trong y học, nó được gọi là chảy máu do cấy ghép. Âm đạo sẽ tiết ra những vệt máu màu hồng nhạt ở âm đạo sau khi trứng đã thụ tinh làm tổ, số lượng ít và thường chỉ kéo dài trong 1 - 2 ngày, khác hẳn với kinh nguyệt bình thường.

Ngoài ra, cần lưu ý nếu bị chảy máu âm đạo đột ngột sau khi chậm kinh, kèm theo đau bụng dữ dội thì chị em nên đi khám kịp thời để tránh trường hợp chửa ngoài tử cung, tránh xảy ra tình huống không mong muốn. 

Thực tế một số người có thể nói rằng khi bắt đầu mang thai, họ không có triệu chứng gì ngoại trừ việc tắt kinh. Tuy nhiên đây là điều bình thường. Bởi mỗi người có những dấu hiệu mang thai khác nhau, có người có tất cả những dấu hiệu trên nhưng có người lại chỉ có một vài triệu chứng nhất định.

17 tuổi là gái hư từ chối có bầu, giờ bom sex màn ảnh Việt ngực xập xệ sau sinh
"Nữ hoàng nổi loạn" những năm 90 Y Phụng không ngần ngại để hở vòng 1 chảy xệ sau thời gian nuôi con bằng sữa mẹ.
Ocean
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu