Vừa vào phòng mổ, 9X liền bị bác sĩ tát 2 cái, hỏi lý do rồi xấu hổ cười trừ

Thùy Dương. - Ngày 18/07/2021 15:00 PM (GMT+7)

Mẹ bầu này đã hết hồn khi tự dưng bị bác sĩ gây mê tát 2 cái, cô liền chất vấn nhưng nghe xong câu trả lời lại xấu hổ cười trừ.

Mặc dù bác sĩ đều khuyên các mẹ bầu không nên “ăn cho hai người” vì dễ bị tăng cân nhanh dẫn đến một số biến chứng trong thai kỳ như tiểu đường, huyết áp cao, tiền sản giật hoặc sẽ phải sinh mổ vì con to. Tuy nhiên, không phải thai phụ nào cũng nghe theo lời bác sĩ dặn, dẫn đến một vài tình huống dở khóc dở cười như câu chuyện đi đẻ của bà mẹ 9X Thiến Thiến sống ở Nam Kinh (Trung Quốc) này.

Cưới được 1 năm, Thiến Thiến có bầu. Tin tức này làm cả hai bên gia đình nội ngoại đều vui mừng. Mẹ chồng cô hết lòng chăm sóc con dâu vì sợ con ăn không ngon ngủ không yên mà ảnh hưởng đến cháu. Hàng ngày, bà đều chịu khó đi chợ sớm mua đồ tươi ngon về nấu cho Thiến Thiến ăn. Ngoài ra, mẹ chồng cô còn mua rất nhiều trái cây hoa quả để sẵn trong tủ lạnh để con ăn mỗi khi buồn miệng. Bà liên tục nhắc nhở con dâu: “Mang thai là phải ăn cho 2 người, nên cần phải ăn nhiều hơn một chút”.

Được mẹ chồng chăm sóc chu đáo nên Thiến Thiến cứ mặc sức ăn thỏa thích vì mẹ dặn ăn cho hai người (Ảnh minh họa)

Được mẹ chồng chăm sóc chu đáo nên Thiến Thiến cứ mặc sức ăn thỏa thích vì mẹ dặn "ăn cho hai người" (Ảnh minh họa)

May mắn là trong suốt cả thai kỳ, Thiến Thiến đều không bị nghén, cô ăn ngày càng ngon miệng nên cân nặng cứ tăng đều. Cả ngày cô chỉ việc ăn và nằm nghỉ ngơi, đến chiều có muốn đi dạo một chút thì lại có chồng hộ tống đi cùng. Nói chung, kể từ khi có bầu, cuộc sống của Thiến Thiến vô cùng dễ chịu.  

Sắp đến kỳ sinh nở, mẹ bầu này dự định sẽ sinh thường nhưng bác sĩ lại khuyên cô nên sinh mổ vì thai nhi to, nếu sinh thường dễ gặp nguy hiểm. Đến lúc này, Thiến Thiến mới cảm thấy hối hận vì đã không giữ mồm giữ miệng trong ăn uống khiến cân nặng tăng nhanh và giờ phải sinh mổ. Nhưng nhờ sự an ủi và động viên của chồng và gia đình mà cô cũng yên tâm khi bị đẩy vào phòng mổ.

Trong lúc bác sĩ và y tá đang chuẩn bị kim tiêm và thuốc gây tê tủy sống thì Thiến Thiến đột nhiên cảm thấy lo lắng. Vì lo lắng và sợ hãi nên cô nhắm mắt lại để trấn an bản thân. Đột nhiên, cô bị tát 2 cái đau đớn. Cô hốt hoảng mở mắt ra và hỏi: “Sao anh lại đánh tôi?”. Lúc này, bác sĩ gây mê mới thở phào nhẹ nhõm mà cười nói: “Chị làm tôi sợ chết khiếp. Sao chị lại nhắm mắt lại thế? Tôi cứ tưởng chị ngủ nên tát cho chị tỉnh lại, vì trước khi gây tê, bệnh nhân tuyệt đối không được ngủ”.

Nghe bác sĩ giải thích xong, Thiến Thiến cười trừ. Sau đó, ca mổ diễn ra suôn sẻ. Nghe tiếng con khóc, tâm trạng lo lắng căng thẳng của cô cuối cùng cũng đã được buông xuống.

May mắn là ca sinh mổ suôn sẻ nên Thiến Thiến đã có thể buông bỏ được những lo lắng trong lòng xuống (Ảnh minh họa).

May mắn là ca sinh mổ suôn sẻ nên Thiến Thiến đã có thể buông bỏ được những lo lắng trong lòng xuống (Ảnh minh họa).

Ăn cho 2 người khi mang thai là đúng hay sai?

Mặc dù khi mang thai, việc tăng cân là điều cần thiết, song, Tiến sĩ Tan Wei Ching - chuyên gia tư vấn cấp cao tại Khoa Sản phụ khoa của Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH), cho biết: "Ăn cho hai người khi mang thai là một quan niệm lỗi thời. Do đó, mẹ bầu chỉ nên ăn như bình thường, điều quan trọng không phải là số lượng mà là chất lượng".

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Tan cũng chia sẻ mức tăng cân được khuyến nghị khi mang thai là từ 12kg đến 16kg, trong đó 20 tuần đầu tiên chỉ tăng được 2kg đến 3kg. Nếu mẹ bầu bị thừa cân trước khi mang thai, bạn nên giảm cân. Ngược lại, nếu bạn đang thiếu cân thì nên tăng cân thêm.

Giải thích lý do vì sao không nên tăng cân quá nhiều khi mang thai, tiến sĩ Tan nói: "Ăn nhiều hơn trong thai kỳ không có nghĩa là em bé sẽ khỏe mạnh hơn. Ngược lại, ăn quá nhiều đường tinh luyện, thực phẩm chế biến sẵn sẽ khiến mẹ bầu có nguy cơ mắc các bệnh như tăng huyết áp, tiền sản giật, tiểu đường trong thai kỳ. Đây đều là những căn bệnh khiến các mẹ bầu sinh non. Và vì sinh non nên em bé sẽ kém khỏe mạnh hơn. Hoặc thai nhi sẽ nặng cân và mẹ bầu phải sinh mổ thay cho sinh thường".

Chưa kể, về mặt thể chất, dư cân còn làm trầm trọng hơn các cảm giác khó chịu mà bạn phải trải qua khi đang mang thai như đau lưng, đau chân, sưng khớp, giãn tĩnh mạch, ợ nóng, táo bón và trĩ.

Do đó, tiến sĩ Tan đã đưa ra lời khuyên rằng các thai phụ nên kiểm soát cân nặng của mình bằng cách ăn uống hợp lý: "Bạn không nhất thiết phải ăn kiêng khem kham khổ, cũng đừng lo lắng khi lâu lâu "thả phanh" một bữa. Nhưng hãy lựa chọn một cách khôn ngoan. Việc ăn uống điều độ với các thực phẩm lành mạnh cộng thêm chế độ luyện tập thể dục nhẹ nhàng đều đặn như đi bộ, yoga… sẽ giúp bạn tăng cân đúng mức mà em bé vẫn khỏe mạnh".

Em bé sinh ra bị bệnh nguy hiểm vì mẹ bầu ham con to cố ăn cho hai người
"Ăn cho hai người" từ lâu đã được chứng minh là quan điểm sai lầm khi mang bầu. Vậy nhưng nhiều mẹ vẫn tin vào điều này và làm theo.

Dinh dưỡng thai kỳ

Thùy Dương. (Dịch từ QQ)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu