Bé trai chào đời 80 nghìn ca mới có một, dân mạng bật cười: "Có sẵn kính chắn phòng dịch"

Minh An - Ngày 17/07/2021 12:03 PM (GMT+7)

Sản phụ mang song thai tuần 37, sinh một gái một trai, trong đó bé trai vẫn còn nguyên trong bọc ối.

Túi ối được ví như "ngôi nhà" của thai nhi trong bụng mẹ, nơi chứa đầy nước ối để bao bọc và nuôi dưỡng thai nhi trong suốt thai kỳ. Thông thường, khi bé chuẩn bị chào đời, túi ối sẽ vỡ luôn dưới tác động của những cơn co bóp tử cung trong quá trình chuyển dạ của người mẹ hoặc các thao tác chuyên môn của bác sĩ trong quá trình phẫu thuật. Những trường hợp em bé chào đời còn nằm trong bọc ối rất hiếm gặp, chỉ xảy ra với tỉ lệ 1/80.000 ca. Mới đây, bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã thông tin về một trường hợp như vậy. 

Cụ thể, hai bé chào đời vào hôm qua (ngày 16/7). Bác sĩ Tạ Việt Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết sản phụ mang thai đôi, bụng to và vết mổ đẻ cũ đau âm ỉ khiến những tháng cuối thai kỳ rất vất vả. Bác sĩ chỉ định mổ lấy thai ở tuần 37.

Bé trai chào đời còn nằm nguyên trong bọc ối.

Bé trai chào đời còn nằm nguyên trong bọc ối.

Bé gái chào đời trước nặng 2500g, bé trai chào đời sau nặng 2450g. Đặc biệt, bé thứ hai khi chào đời vẫn nằm nguyên trong bọc ối. Sau đó bác sĩ Cường đã rạch túi ối lấy bé ra và cắt dây rốn. Hiện tại cả 3 mẹ con đều có sức khỏe ổn định, đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. 

Hình ảnh bé trai chào đời còn trong bọc ối sau đó đã được bệnh viện đăng tải lên mạng xã hội và thu hút nhiều sự chú ý. Nhiều người thích thú với hình ảnh cực đáng yêu của bé và để lại những bình luận hài hước: 

- Thì ra bọc ối là thế này à? Lần đầu tôi thấy. 

- Thanh niên nghiêm túc chào đời còn mang theo cả kính chắn phòng dịch hả cháu?

- Khi bạn nghe tin bên ngoài đang dịch bệnh, ra cũng phải mang theo "áo giáp" bảo vệ. 

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến đề cập đến quan niệm xưa rằng các bé đẻ bọc điều được coi là dấu hiệu của sự may mắn, sau này sẽ luôn được bảo vệ và gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống.

Những trường hợp đẻ bọc điều khá hiếm gặp, tỉ lệ chỉ 1/80.000 ca.

Những trường hợp "đẻ bọc điều" khá hiếm gặp, tỉ lệ chỉ 1/80.000 ca.

Theo TS. BS Nguyễn Hữu Trung – Giảng viên Đại học Y Dược Tp. HCM cho biết đẻ bọc ối là một trong những trường hợp rất hiếm gặp trong sản phụ khoa. Hơn 20 năm làm nghề cho đến nay, anh chỉ gặp 2 trường hợp. Thông thường khi chuyển dạ, sau khi cổ tử cung đã mở, dưới tác động của cơn gò tử cung làm tăng áp lực trong buồng ối, màng ối sẽ vỡ và nước ối chảy ra ngoài. Màng ối rất mềm, mỏng và dễ vỡ.

Các sĩ Trung chia sẻ thêm, trẻ sinh bọc điều có thể gặp ở cả sinh thường lẫn sinh mổ và trẻ sinh bọc điều không hề có nguy cơ đáng lo sợ nào vì em bé được bao bọc và bảo vệ hoàn toàn bởi màng ối trong suốt cuộc chuyển dạ sinh. Tuy nhiên, đối với trẻ sinh bọc điều ngả âm đạo hiếm gặp hơn rất nhiều so với sinh mổ.

Nói về câu nói trẻ sinh bọc điều có số sướng, bác sĩ Trung cũng cho biết đó là trường hợp hiếm gặp nên cha ông xưa quan niệm như vậy còn hiện nay chưa có những bằng chứng nào để xác định được quan niệm này là đúng hay không. Tuy nhiên, những trường hợp sinh bọc điều như vậy, cả ekip phẫu thuật và sản phụ đều vui mừng vì là trường hợp hiếm gặp và thú vị.

Đỡ đẻ xong, bác sĩ gây kinh ngạc khi kéo ra một vật rồi đặt vào tay đứa trẻ
Đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy không gì có thể ngăn cản em bé đến với thế giới.

Tin tức mẹ bầu

Minh An (Ảnh: BVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu