Bố mẹ chồng Võ Hạ Trâm ở nhà giản dị vẫn sắm quà hoành tráng tặng cháu lần đầu về quê, tình cảm bà nội Ấn Độ ấm áp

Kiều Trang - Ngày 10/11/2023 09:37 AM (GMT+7)

Võ Hạ Trâm lần đầu đưa con gái lai về quê chồng ở Ấn Độ ăn tết Diwali, bé Moon quấn quýt nhà nội.

Trong gia đình, ngoài bố mẹ thì ông bà chính là những người thân yêu nhất của trẻ. Việc trẻ thường xuyên được kết nối, gần gũi với ông bà góp phần tạo sợi dây liên kết tình cảm yêu thương của trẻ với những người thân yêu, bên cạnh đó trẻ học được cách đón nhận và trao yêu thương cho người khác là như thế nào.

Về vấn đề này, gia đình nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ đang làm rất tốt, nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người. Theo đó, thay vì thường xuyên cho con gái Moon kết nối với ông bà thông qua các cuộc điện thoại video, vợ chồng nữ ca sĩ không ngần ngại vượt khoảng cách xa xôi đưa con gái từ Việt Nam sang Ấn Độ để được gặp trực tiếp ông bà nhân dịp tết Diwali.

Được biết, bé Moon đã cùng bố mẹ trải qua chuyến bay dài từ TP.HCM đến New Delhi, sau đó chạy xe hơn hai tiếng về quê ở Chittorgarh thuộc thành phố Chittorgarh. Mặc dù di chuyển đường dài nhưng ái nữ nhà Võ Hạ Trâm lại rất ngoan ngoãn, nhờ được bố mẹ chuẩn bị tinh thần từ trước.

Bé Moon nhanh chóng thích nghi với nhà nội dù lần đầu được về quê Ấn Độ.

Bé Moon nhanh chóng thích nghi với nhà nội dù lần đầu được về quê Ấn Độ.

Cũng giống như bao đứa trẻ khác, ban đầu khi bước vào môi trường mới, bé Moon cũng có chút lạ lẫm và còn bỡ ngỡ. Nhưng "trộm vía" con gái Võ Hạ Trâm đã nhanh chóng hoà nhập được với gia đình nhà chồng. Nữ ca sĩ liên tục cập nhật tình hình gia đình trên trang cá nhân để người hâm mộ theo dõi.

Mới đây nhất, Võ Hạ Trâm đã chia sẻ một đoạn video "khoe" ái nữ được ông bà nội giàu có ở Ấn Độ tặng quà "khủng", gia đình nhỏ được bố mẹ chồng đón tiếp vô cùng nhiệt tình. Cụ thể nữ ca sĩ đã đăng tải dòng trạng thái "Ngày đầu mới đến, nhà nội mang cho Moon quá trời quà luôn. Cùng Moon "đập hộp" các món quà nha cả nhà ơi. Bà nội còn dẫn cả nhà đi ăn nhà hàng ở Pháo Đài Chittorgarh Fort mà Trâm từng quay MV Về Với Em đó..."

Video: Con gái Võ Hạ Trâm "đập hộp" quà "khủng" nhà nội giàu có tặng.

Trong đoạn video, bé Moon được ông bà và các bác chuẩn bị cho rất nhiều quà tặng như xe hơi đồ chơi, cầu trượt... Nhận được quà, cô bé rất vui và hào hứng, ngay lập tức đã "đập hộp" để chơi thử. Lúc này, nhóc tỳ đã hoàn toàn hoà nhập với mọi người, cười đùa vui vẻ. Mẹ chồng nữ ca sĩ và cháu gái luôn quấn quýt bên nhau.

Bố mẹ chồng Võ Hạ Trâm ở nhà giản dị vẫn sắm quà hoành tráng tặng cháu lần đầu về quê, tình cảm bà nội Ấn Độ ấm áp - 2

Võ Hạ Trâm ganh tỵ vì con gái được nhận rất nhiều quà, còn mình thì bị cho ra rìa.

Võ Hạ Trâm "ganh tỵ" vì con gái được nhận rất nhiều quà, còn mình thì bị cho "ra rìa".

Điều đáng chú ý là trong bài đăng, nàng dâu Ấn Độ Võ Hạ Trâm còn hài hước nói: "Đừng ai hỏi mẹ Trâm có đập gì không, tui 'đập đầu' vào gối vì tui bị 'ra rìa' rồi..." Nỗi lòng của bà mẹ 1 con khiến ai cũng "dở khóc dở cười". Có thể thấy, Võ Hạ Trâm đang có chút "ganh tỵ" với ái nữ, vì con gái được quan tâm và còn nhận rất nhiều quà cáp từ nhà nội, còn mình thì không có gì.

Được biết, đây không phải là lần đầu bé Moon và bà nội gặp nhau. Trước đây khi nhóc tỳ đón sinh nhật tròn 1 tuổi, mẹ chồng Võ Hạ Trâm cùng cô ruột của con gái đã có chuyến bay sang Việt Nam thăm cháu. Bé Moon khi gặp bà nội không hề sợ hãi mà rất dạn dĩ, thoải mái để bà nội ôm ấp, âu yếm. 

Bố mẹ chồng Võ Hạ Trâm ở nhà giản dị vẫn sắm quà hoành tráng tặng cháu lần đầu về quê, tình cảm bà nội Ấn Độ ấm áp - 4

Moon và bà nội đã gặp nhau lần đầu khi cô bé sinh nhật 1 tuổi, bà sang Việt Nam thăm cháu.

Moon và bà nội đã gặp nhau lần đầu khi cô bé sinh nhật 1 tuổi, bà sang Việt Nam thăm cháu.

Dù ít có cơ hội được gặp bà, nhưng tình cảm bà cháu vẫn khắng khít và gần gũi. Bởi Võ Hạ Trâm từng chia sẻ rằng, vợ chồng cô thường xuyên gọi điện video để Moon được nói chuyện với bà nội và mọi người, giúp gia tăng tình cảm, kết nối các thành viên trong gia đình. Có lẽ nhờ vậy mà trong chuyến về quê nội ở Ấn Độ lần này, bé Moon nhanh chóng nhận ra bà nội, và hoà nhập với mọi người rất vui vẻ.

Khoảng cách địa lý và một số lý do khác khiến cho nhiều đứa trẻ từ nhỏ đã không được gần gũi và nhận được tình yêu thương, chăm sóc của ông bà giống như con gái của Võ Hạ Trâm. Bởi vậy mà trong những dịp sum họp gia đình, trẻ có sự lạ lẫm, chưa kịp thích nghi ngay từ ban đầu cũng là điều tự nhiên và dễ hiểu. 

Trong hoàn cảnh này, bố mẹ cần chuẩn bị cho trẻ về mặt tinh thần từ trước để tránh tình huống con bị "sốc" vì môi trường thay đổi. Đồng thời, việc tặng cho trẻ những món quà trong những dịp người thân xa cách lâu ngày gặp lại cũng là một cách hay để kết nối mối quan hệ và "làm thân" với trẻ.

Bởi đứa trẻ nào cũng đều thích được nhận quà. Thông qua những món quà, ông bà và người thân có thể tạo dựng được sự gắn kết khăng khít, và thể hiện tình cảm với con cháu. 

Trong cuộc sống hàng ngày, để con luôn có sự kết nối, yêu thương, tôn trọng và nhớ đến ông bà hoặc những người thân ở xa, bố mẹ nên lưu ý đừng bỏ qua những cách sau:

Bố mẹ chồng Võ Hạ Trâm ở nhà giản dị vẫn sắm quà hoành tráng tặng cháu lần đầu về quê, tình cảm bà nội Ấn Độ ấm áp - 6

Giao tiếp thường xuyên

- Lịch trình gọi điện/video call: Xác định một lịch trình cố định để gọi video call hoặc điện thoại với ông bà. Cố gắng duy trì sự liên lạc thường xuyên, đặc biệt là vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, kỳ nghỉ lễ, hay sự kiện quan trọng.

- Cung cấp tin tức và câu chuyện: Hãy dành thời gian để chia sẻ những tin tức, câu chuyện về cuộc sống hàng ngày của trẻ và ông bà. Đây là cách hay để mọi người trong gia đình có thể theo dõi và hiểu về nhau hơn.

Bố mẹ chồng Võ Hạ Trâm ở nhà giản dị vẫn sắm quà hoành tráng tặng cháu lần đầu về quê, tình cảm bà nội Ấn Độ ấm áp - 7

Chia sẻ hoạt động qua video call

- Đọc truyện: Dùng video call để đọc truyện cho trẻ. Hãy để ông bà chọn những câu chuyện mà trẻ yêu thích hoặc những câu chuyện mà ông bà có thể kể về tuổi thơ của mình.

- Làm những việc cùng nhau: Thực hiện các hoạt động như làm mô hình, vẽ tranh, hoặc nấu ăn thông qua video call để tạo ra những kỷ niệm vui vẻ.

Bố mẹ chồng Võ Hạ Trâm ở nhà giản dị vẫn sắm quà hoành tráng tặng cháu lần đầu về quê, tình cảm bà nội Ấn Độ ấm áp - 8

Gửi thư hoặc tặng quà

- Tặng quà: Hãy kết hợp những vật dụng, hình ảnh hoặc đồ handmade từ trẻ để gửi đến ông bà. Ngược lại, ông bà cũng nên gửi tặng cháu những món quà bất ngờ. Điều này tạo cơ hội cho cả 2 cùng thể hiện tình cảm và ôn lại những kỷ niệm.

- Gửi thư: Trẻ có thể viết thư hoặc vẽ tranh để gửi đến ông bà. Điều này giúp trẻ học cách diễn đạt tình cảm và suy nghĩ của mình. Ông bà cũng có thể gửi thư cho cháu, như vậy trẻ có thể cảm nhận được ông bà vẫn dành sự quan tâm và theo dõi dành cho mình, dù đang ở xa.

Bố mẹ chồng Võ Hạ Trâm ở nhà giản dị vẫn sắm quà hoành tráng tặng cháu lần đầu về quê, tình cảm bà nội Ấn Độ ấm áp - 9

Thực hiện các hoạt động khi gặp lại

- Lập kế hoạch hoạt động: Khi gặp mặt, hãy cùng nhau lên kế hoạch làm những điều mà trẻ và ông bà yêu thích. Điều này giúp tạo ra những kỷ niệm tốt đẹp và thú vị.

- Lưu trữ hình ảnh và video: Chụp ảnh hoặc quay video trong những buổi gặp mặt, những hoạt động và những khoảnh khắc đáng nhớ của ông bà với con cháu. Chia sẻ và lưu giữ những kỷ niệm này để trẻ và ông bà có thể xem lại khi cảm thấy nhớ.

Bố mẹ chồng Võ Hạ Trâm ở nhà giản dị vẫn sắm quà hoành tráng tặng cháu lần đầu về quê, tình cảm bà nội Ấn Độ ấm áp - 10

Thiết lập kế hoạch gặp mặt thường xuyên

- Lên kế hoạch trước: Thoả thuận với ông bà về việc gặp mặt, và lên kế hoạch sẵn sàng cho những buổi gặp mặt tạo nhiều niềm vui, mang nhiều dấu ấn sâu đậm.

- Dành thời gian chất lượng: Khi gặp mặt, ông bà và con cháu hãy dành thời gian chất lượng cùng nhau, để gắn kết tình cảm và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ.

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Võ Hạ Trâm