Cậu bé bị trói giữa trung tâm thương mại, ngơ ngác cầu cứu và câu chuyện phía sau

Ngày 14/03/2020 14:28 PM (GMT+7)

Nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra và có nên cởi trói cho bé hay không thì mẹ của em xuất hiện.

Cậu bé bị trói giữa trung tâm thương mại, ngơ ngác cầu cứu và câu chuyện phía sau - 1

Kỹ năng sống là một bài học rất quan trọng mà ít bậc phụ huynh quan tâm dạy dỗ cho trẻ, để đến khi bé gặp phải những tình huống khó xử trong cuộc sống thường không biết cách giải quyết ra sao.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một đoạn video ngắn về một cậu bé ở trung tâm thương mại, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trong đoạn video ấy, cậu bé chừng 1-2 tuổi trắng trẻo, bụ bẫm, đẹp trai và ăn vận quần áo rất đẹp. Tuy nhiên, bé lại bị trói vào một cột nhà của trung tâm thương mại. Đứa trẻ tội nghiệp không nói gì nhưng đưa mắt ngơ ngác nhìn những người xung quanh một cách cầu cứu vì bé không thể tự thoát ra được.

Cậu bé bị trói giữa trung tâm thương mại, ngơ ngác cầu cứu và câu chuyện phía sau - 2

Cậu bé bị trói giữa trung tâm thương mại, ngơ ngác cầu cứu và câu chuyện phía sau - 3

Rất nhiều người tò mò vì chuyện gì đang xảy ra? Ai là người đã trói cậu bé và họ có nên động vào bé?

Một lúc sau, một người phụ nữ được cho là mẹ của cậu bé xuất hiện. Cô cho biết chính cô là người đã trói con mình vào cột với mục đích hướng dẫn cho bé kỹ năng thoát hiểm, liệu xem đứa trẻ có thể tự thoát khỏi sợi dây trói mà không cần đến sự hỗ trợ của mọi người hay mẹ không.

Thế nhưng kết quả đã không như mong đợi, đứa trẻ không tự thoát ra và chính bà mẹ phải tháo sợi dây cho con trai.

Cậu bé bị trói giữa trung tâm thương mại, ngơ ngác cầu cứu và câu chuyện phía sau - 4

Tuy nhiên, ý tưởng rèn kỹ năng thoát hiểm của bà mẹ trẻ này lại không nhận được sự ủng hộ của nhiều người cho lắm. Họ cho rằng đứa trẻ còn quá nhỏ để nhận thức về mối nguy hiểm và bé chưa biết cách thoát hiểm. Ngược lại, việc làm này lại có thể khiến bé càng thêm sợ hãi, nhất là khi không nhìn thấy mẹ ở đó. Đây có thể là một nỗi ám ảnh đi theo suốt cuộc đời của bé.

Theo đó, trước khi đặt các bé vào tình huống như vậy, cha mẹ cần dạy trẻ bằng lý thuyết trước để bé có thể dễ dàng hình dung cách thoát hiểm trong tình huống xấu xảy ra. 

Tiểu thư 16 tuổi vẫn đợi mẹ mặc quần áo cho: Bài học để dạy con từ lúc 2 tuổi!
Những kĩ năng sống đơn giản như tự mặc/cởi quần áo cha mẹ nên để bé tự làm dần dần từ 2 tuổi vì nó mang lại nhiều lợi ích không ngờ.
Theo Chi Chi ( Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con