Con gái Lisa nhà Khánh Thi Phan Hiển 3 tháng tuổi bụ bẫm, trắng xinh, được mẹ khoe giống anh trai ở một điểm

Kiều Trang - Ngày 06/12/2023 09:40 AM (GMT+7)

Ái nữ mới chào đời đã sở hữu nhan sắc "cực phẩm" với làn da trắng trẻo, mũi cao vút, tóc đen dày.

Trẻ sơ sinh được bố mẹ chăm sóc cẩn thận sẽ phát triển rất nhanh, đặc biệt là ở diện mạo bên ngoài. Những đường nét trên khuôn mặt ban đầu khi chui ra khỏi bụng mẹ sẽ khá mờ nhạt, nhưng càng lớn thì trẻ sơ sinh sẽ càng vỡ nét. Chiều cao, cân nặng, làn da, tóc tai cũng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ nhờ hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng và sự nuôi nấng tỉ mỉ từ bố mẹ.

Cô con gái mới chào đời được 3 tháng tuổi của Khánh Thi Phan Hiển "trộm vía" cũng như thế. Nhóc tỳ Lisa luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ từ khi mới sinh, nhờ sở hữu diện mạo "cực phẩm" với làn da trắng trẻo, mũi cao vút như lai Tây, tóc đen dày, bụ bẫm trông vô cùng đáng yêu, xinh xắn.

Ái nữ thường xuyên được Khánh Thi Phan Hiển cho lên sóng, mỗi lần Lisa xuất hiện đều "hút" truyền thông còn hơn cả bố mẹ nổi tiếng. Hình ảnh mới đây nhất của Lisa được nữ hoàng dancesport chia sẻ trên story facebook cá nhân cũng nhận về nhiều lời xuýt xoa từ mọi người.

Con thứ 3 của Khánh Thi Phan Hiển khi chỉ 1,2 tháng tuổi đã trổ nét xinh xắn, tóc đen dày.

Con thứ 3 của Khánh Thi Phan Hiển khi chỉ 1,2 tháng tuổi đã trổ nét xinh xắn, tóc đen dày.

Lisa 3 tháng tuổi trộm vía bụ bẫm, trắng trẻo, tóc đen dày được mẹ khen giống anh trai Kubi.

Lisa 3 tháng tuổi "trộm vía" bụ bẫm, trắng trẻo, tóc đen dày được mẹ khen giống anh trai Kubi.

Trong hình, Lisa khiến cộng đồng mạng bất ngờ vì "trộm vía" lúc mới sinh còn bé tí như chai nước, thế mà giờ đã được 3 tháng tuổi, bụ bẫm đáng yêu đến "luỵ tim". Bên cạnh làn da trắng hồng, má phúng phính, ái nữ nhà Khánh Thi còn khiến mẹ tự hào khoe có điểm này giống anh trai Kubi, đó là mái tóc đen dày. 

Thực tế thì những ai theo dõi gia đình Khánh Thi Phan Hiển cũng sẽ biết, từ khi chào đời, cô con gái thứ 3 Lisa luôn được nhận xét là thừa hưởng nét đẹp hài hoà giữa cả bố và mẹ. Thế nên cũng dễ hiểu khi nhóc tỳ có những đặc điểm ngoại hình giống với anh chị ruột thịt của mình nhờ gen di truyền.

Con gái Lisa nhà Khánh Thi Phan Hiển 3 tháng tuổi bụ bẫm, trắng xinh, được mẹ khoe giống anh trai ở một điểm - 3

3 con Khánh Thi Phan Hiển đều sở hữu diện mạo xinh xắn, đáng yêu thừa hưởng từ cả bố lẫn mẹ.

3 con Khánh Thi Phan Hiển đều sở hữu diện mạo xinh xắn, đáng yêu thừa hưởng từ cả bố lẫn mẹ.

Cả anh trai Kubi, chị gái Anna và Lisa đều sở hữu mái tóc đen dày, bên cạnh gen di truyền thì một yếu tố có lẽ quan trọng không kém là 3 ái nữ, quý tử nhà Khánh Thi Phan Hiển đều được bố mẹ chăm sóc chu toàn. Có như vậy thì các nhóc tỳ mới "trộm vía" khôn lớn khoẻ mạnh, xinh xắn đáng yêu thu hút nhiều người mỗi khi xuất hiện.

Trước đây, cha ông ta từng dạy rằng: "Cái răng, cái tóc" là góc con người. Điều này đã chứng minh, việc chăm sóc tóc tai cho trẻ từ sớm là một nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi bậc bố mẹ trong quá trình nuôi dạy con cái, đặc biệt là những bé gái. 

Con gái Lisa nhà Khánh Thi Phan Hiển 3 tháng tuổi bụ bẫm, trắng xinh, được mẹ khoe giống anh trai ở một điểm - 5

Chính vì thế, các bà mẹ tuyệt đối đừng nên bỏ qua những mẹo hay dưới đây để biết cách chăm sóc tóc cho trẻ sơ sinh vừa đẹp vừa khoẻ:

- Sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp: Khi chọn sản phẩm chăm sóc tóc cho bé, hãy lựa chọn những loại dịu nhẹ và không gây kích ứng cho da nhạy cảm của trẻ. Sản phẩm nên được thiết kế đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, không chứa hóa chất gây hại như paraben, sulfate và các chất tạo màu nhân tạo.

- Tắm và gội đầu đúng cách: Khi tắm và gội đầu cho bé, hãy đảm bảo nhiệt độ nước ấm và tạo một môi trường thoải mái cho trẻ. Trước khi bắt đầu, hãy đặt bé trong một chậu hoặc bồn tắm an toàn, sau đó sử dụng một lượng nhỏ sản phẩm chăm sóc tóc, đảm bảo không làm nghẹt lỗ chân lông và không gây cảm giác khó chịu cho bé. Xoa bóp nhẹ nhàng da đầu của bé và rửa sạch bằng nước ấm.

- Chải tóc nhẹ nhàng: Sử dụng một chiếc lược tóc mềm và rộng rãi để chải tóc của bé mỗi ngày. Điều này giúp loại bỏ bụi bẩn, da chết và tăng cường tuần hoàn máu ở da đầu của bé. Hãy chải tóc nhẹ nhàng, tránh kéo hoặc làm đau da đầu bé. Bố mẹ có thể bắt đầu từ phần tóc gần chân rồi dần dần chải lên phía trên.

- Tránh sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc có chứa hóa chất: Tránh sử dụng các sản phẩm như gel, xịt tóc hoặc kem nhuộm tóc trên tóc của trẻ sơ sinh. Những chất này có thể gây kích ứng và làm hại cho da đầu của bé. Tốt nhất là để tóc của bé tự nhiên, và tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm hóa chất mạnh trước khi bé đủ tuổi.

- Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ: Để đảm bảo cho mái tóc của bé luôn khoẻ và đẹp, hãy giữ cho tóc luôn sạch sẽ. Bố mẹ nên rửa tay trước khi chạm vào mái tóc của con để tránh lây nhiễm bụi bẩn và vi khuẩn. Ngoài ra, hạn chế tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm, hóa chất và ánh nắng mặt trời mạnh.

- Đừng quá lo lắng về việc rụng tóc: Trẻ sơ sinh thường có quá trình rụng tóc tự nhiên trong những tháng đầu đời. Đây là điều bình thường và bố mẹ không cần phải lo lắng quá mức. Tóc mới sẽ mọc lên thay thế tóc cũ, và mái tóc của bé sẽ phát triển dần theo thời gian.

- Kiểm tra và loại bỏ bọ chét: Khi sống ở vùng có nhiều bọ chét, bố mẹ hãy kiểm tra đầu bé thường xuyên và loại bỏ bọ chét bằng lược tóc hoặc bằng tay. Bọ chét có thể gây ngứa và kích ứng da đầu của bé, vì vậy việc loại bỏ chúng sẽ giữ cho da đầu bé luôn sạch sẽ và thoải mái.

Con gái Lisa nhà Khánh Thi Phan Hiển 3 tháng tuổi bụ bẫm, trắng xinh, được mẹ khoe giống anh trai ở một điểm - 6

Ngoài ra, còn một số lưu ý khác dành cho các mẹ bỉm trong quá trình chăm sóc tóc cho trẻ sơ sinh:

- Hạn chế sử dụng các đồ trang điểm và phụ kiện tóc: Tránh sử dụng kẹp tóc, nơ, hoặc các phụ kiện tóc khác trên mái tóc của trẻ sơ sinh. Những phụ kiện này có thể làm đau da đầu non yếu bé, dẫn đến tình huống bị trầy xước hoặc gây nguy hiểm nếu đứa trẻ vô thức nuốt phải chúng.

- Theo dõi và xử lý các vấn đề về tóc phổ biến: Theo dõi sự phát triển của mái tóc bé và xử lý các vấn đề như tóc rối, tóc bị vón cục hoặc tóc bị nhiễm trùng nếu có. Sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp cho trẻ sơ sinh, và nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bố mẹ có bất kỳ lo ngại nào về việc chăm sóc tóc cho con.

- Đảm bảo sự thoải mái và an toàn: Khi chăm sóc tóc cho bé, luôn đặt sự thoải mái và an toàn của bé lên hàng đầu. Đặt bé trong tư thế đúng, thoải mái và thuận tiện để tiếp cận đầu bé một cách dễ dàng. Luôn giữ tay và ngón tay khỏi mắt và mặt của bé để tránh làm bé khó chịu hoặc bị thương.

Khánh Thi Phan Hiển cãi nhau, chỉ một hành động của con gái Anna khiến bố mẹ thay đổi
Cặp bố mẹ đang cãi nhau rất căng thẳng nhưng vội ôm nhau tình tứ vì con gái Anna chứng kiến.

Nuôi dạy con

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ