"Tại sao mẹ phải đi làm?", ai trả lời “Đi làm kiếm tiền nuôi con” là hỏng bét, khác nào nói trẻ là gánh nặng

Chi Chi - Ngày 04/04/2023 16:45 PM (GMT+7)

Không muốn con gái cảm thấy bản thân là gánh nặng khiến mẹ phải đi làm, chị Mễ quyết định nói kĩ hơn về lý do đi làm.

Sinh con và nuôi con chiếm khá nhiều khoảng thời gian của một người phụ nữ. Tuy nhiên có lẽ đây sẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của một người mẹ được chứng kiến khoảnh khắc con lớn lên từng ngày. Sau đó vì áp lực cơm áo gạo tiền và nhiều lý do khác, người mẹ buộc phải quay trở lại với công việc, song song với đó vẫn dành phần lớn khoảng thời gian chăm con.

Chị Mẫn (Trung Quốc) 30 tuổi cũng như vậy. Chị dành ra 2 năm đầu tiên để ở nhà chỉ chăm con, dạy con. Chính vì thế khi áp lực kinh tế đè nặng lên vai chồng chị, chị quyết định đi làm khi con được 3 tuổi để san sẻ gánh nặng với chồng. Chị gửi con đi học một trường mẫu giáo gần nhà, ngày ngày đi làm sau đó lại tất bật về nhà đón con, chăm con và dạy con.

Nhìn dáng vẻ tất tưởi của mẹ, cô con gái gần 4 tuổi của chị Mẫn cảm thấy rất thương mẹ. Cô bé chỉ muốn mỗi ngày được ở nhà với mẹ, thỉnh thoảng hai mẹ con đi ăn, đi chơi như những ngày cuối tuần mà bé được mẹ thưởng cho. Thế nhưng khi đến thứ 2 đầu tuần, con gái chị Mẫn đều hụt hẫng vì phải đi học và mẹ lại nhanh chóng phóng xe máy đi làm. Do đó, vào một buổi sáng khi đang cùng mẹ đến trường, con gái đã hỏi chị Mẫn: "Mẹ ơi, tại sao mẹ phải đi làm ạ?".

amp;#34;Tại sao mẹ phải đi làm?amp;#34;, ai trả lời “Đi làm kiếm tiền nuôi con” là hỏng bét, khác nào nói trẻ là gánh nặng - 1

Lúc đó, trước câu hỏi của con gái, chị Mẫn chị bâng quơ trả lời giống như bao người khác rằng "mẹ đi làm để kiếm tiền mua đồ ăn ngon, váy đẹp cho con đó". Thật bất ngờ, con gái lại nói với chị Mẫn: "Con muốn ở nhà với mẹ. Con không muốn mẹ phải đi làm kiếm tiền để mua đồ ăn ngon cho con nữa. Con không ăn ngon, không mặc đẹp là được phải không mẹ?".

Suốt cả ngày hôm đó, chị Mẫn đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi và lời đáp ngây thơ của con gái. Chính vì thế chị quyết định sau bữa ăn tối sẽ nói chuyện kĩ hơn với con về việc này để bé không cảm thấy rằng bản thân là gánh nặng của mẹ, con không ăn ngon không mặc đẹp nữa thì mẹ sẽ không phải đi làm.

Theo đó, chị Mẫn đã vạch ra 3 gạch đầu dòng để trả lời cho câu hỏi "Tại sao mẹ phải đi làm của con gái":

- Mẹ đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho cả gia đình

Khi đứa trẻ hỏi, tại sao mẹ đi làm? Câu trả lời đầu tiên của nhiều bà mẹ là để kiếm tiền mua cho con đồ ăn ngon, để mua đồ chơi con thích. Ý nghĩa thiết thực nhất khi đi làm là kiếm tiền, nhưng kiếm tiền không phải dành cho bọn trẻ, nó đơn giản như mua đồ ăn ngon. Câu trả lời của mẹ như thế này dễ biến đứa trẻ thành một người rất ích kỷ.

Vì vậy, mẹ cũng có thể nói với con rằng mẹ kiếm tiền để đảm bảo chất lượng cuộc sống của cả gia đình. Chúng ta được sống trong một ngôi nhà rộng rãi và sáng sủa, chúng ta có thể đi du lịch và gia đình chúng ta có thể ăn mặc đẹp,... Do đó mẹ kiếm tiền để gia đình có cuộc sống tốt hơn.

amp;#34;Tại sao mẹ phải đi làm?amp;#34;, ai trả lời “Đi làm kiếm tiền nuôi con” là hỏng bét, khác nào nói trẻ là gánh nặng - 2

- Mẹ đi làm để giúp đỡ nhiều người hơn

Công việc của mỗi người đều có ý nghĩa đặc biệt, bác sĩ cứu người, thầy giáo dạy học, cảnh sát chống lại bạo lực, thậm chí công việc của người lao công là tạo nên một môi trường sống và làm việc sạch đẹp cho chúng ta.

Vì vậy, khi trẻ quấy khóc không muốn rời mẹ, mẹ có thể giải thích cho trẻ hiểu. Nếu các cô lao công không làm việc, dọn dẹp sân chơi thì con sẽ không có một nơi sạch sẽ để chơi như vậy. Nếu các dì trong siêu thị không ra ngoài làm việc, chúng ta sẽ không thể mua rau và trái cây, và chúng ta sẽ không có thức ăn để ăn. Do đó, công việc của mọi người là làm cho ngày càng nhiều người sống tốt hơn. Do đó mẹ cũng đóng một vai trò quan trọng cần phải đi làm để cho mọi người có cuộc sống tốt hơn.

- Làm việc là điều mẹ thích

Con có sở thích riêng của con và mẹ đương nhiên cũng có sở thích của mẹ. Khi một đứa trẻ hỏi mẹ tại sao mẹ đi làm? Mẹ có thể nói với con rằng: “Mẹ cũng như con, cũng có những việc mẹ thích làm để mẹ vui mỗi ngày”.

Mẹ hãy nói cho con ý nghĩa công việc mẹ làm và con nên hiểu rằng làm việc chăm chỉ là do mẹ yêu thích chứ không chỉ vì kiếm tiền.

amp;#34;Tại sao mẹ phải đi làm?amp;#34;, ai trả lời “Đi làm kiếm tiền nuôi con” là hỏng bét, khác nào nói trẻ là gánh nặng - 3

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con