Thuý Diễm đăng bảng điểm của con trai ở trường quốc tế, nói “Niềm vui Bảo Bảo dành cho mẹ”

Kiều Trang - Ngày 17/03/2024 12:00 PM (GMT+7)

Điểm tiếng Anh ở trường của con trai Lương Thế Thành Thuý Diễm khiến nhiều người bất ngờ.

Thành tích học tập của con ở trường đối với các bậc bố mẹ ngày nay không còn quá đặt nặng giống như trước đây. Đa số phụ huynh đều quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển toàn diện của con, miễn là đứa trẻ vui vẻ khoẻ mạnh thì bố mẹ đã rất hạnh phúc rồi. Mặc dù vậy thì cũng không thể phủ nhận, việc con nhận được những đánh giá tích cực từ thầy cô sẽ khiến bố mẹ yên tâm hơn nhiều, bởi dựa vào đó, họ có thể đoán biết một phần quá trình sinh hoạt và học tập của con ở trường như thế nào.

Trên trang cá nhân của mình mới đây, nữ diễn viên xinh đẹp của màn ảnh Việt Thuý Diễm đã không giấu được sự tự hào khi khoe thành tích học tập của cậu quý tử đầu lòng ở trường quốc tế khiến nhiều người hâm mộ trầm trồ. Theo đó, cô đã đăng tải bảng điểm kiểm tra trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh có nhận xét của giáo viên, kèm dòng trạng thái: "Niềm vui Bảo Bảo bé bỏng dành cho mẹ đây".

Bảng điểm kiểm tra trình độ tiếng Anh của con trai Lương Thế Thành Thuý Diễm ở trường.

Bảng điểm kiểm tra trình độ tiếng Anh của con trai Lương Thế Thành Thuý Diễm ở trường.

Trong bảng điểm, con trai Lương Thế Thành Thuý Diễm bộc lộ năng lực học ngoại ngữ rất tốt, với điểm phần đọc hiểu đạt 16/20 và phần nghe nói đạt 14/16. Đây là những số điểm gần như tuyệt đối, và điều đó chứng tỏ bé Bảo Bảo nhà cặp vợ chồng diễn viên có thế mạnh trong môn học này.

Bên cạnh năng khiếu với ngoại ngữ, có thể thấy Bảo Bảo thực sự có thái độ học tập nghiêm túc và luôn trau dồi trình độ của mình. Bởi ở mục đánh giá chi tiết phần nghe nói trong phiếu điểm, cô giáo đã chấm sự nỗ lực và mức độ hoàn thành yêu cầu trong quá trình học ngoại ngữ của cậu nhóc đạt mức điểm tuyệt đối.

"Thế Bảo Brendan thể hiện sự tự tin và thoải mái trong suốt buổi phỏng vấn. Em có kỹ năng nhận biết và vận động phát triển tốt. Phát âm và ngữ điệu của em rõ ràng. Em nói chuyện lưu loát và có vốn từ vựng tốt so với lứa tuổi học sinh mẫu giáo. Giáo viên khuyến khích em nên dành nhiều thời gian hơn để đọc sách có tranh ảnh phù hợp với lứa tuổi, điều này sẽ giúp em mở rộng vốn từ vựng và phát triển sự hiểu biết hơn về các từ mới" - nhận xét từ giáo viên dành cho con trai Lương Thế Thành Thuý Diễm.

Thuý Diễm đăng bảng điểm của con trai ở trường quốc tế, nói “Niềm vui Bảo Bảo dành cho mẹ” - 2

Thuý Diễm đăng bảng điểm của con trai ở trường quốc tế, nói “Niềm vui Bảo Bảo dành cho mẹ” - 3

Để đạt được thành tích đáng tự hào trên, có lẽ ngay từ nhỏ, Bảo Bảo đã được bố Thành và mẹ Diễm cho tiếp xúc với ngoại ngữ sớm và có những phương pháp giáo dục phù hợp. Chính vì như thế mà cậu bé ngày càng phát triển năng lực vượt trội đối với môn học này.

Cũng giống như Lương Thế Thành và Thuý Diễm, hầu hết những bậc bố mẹ ngày nay đều chú trọng đầu tư ngoại ngữ cho con trẻ. Ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Việt thì tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai rất được phụ huynh ưa chuộng, lựa chọn để trau dồi cho đứa trẻ của mình. 

Thuý Diễm đăng bảng điểm của con trai ở trường quốc tế, nói “Niềm vui Bảo Bảo dành cho mẹ” - 4

Thuý Diễm đăng bảng điểm của con trai ở trường quốc tế, nói “Niềm vui Bảo Bảo dành cho mẹ” - 5

Thực tế ngày này, lợi thế về tiếng Anh sẽ giúp ích cho trẻ rất nhiều trên hành trình chinh phục ước mơ, gặt hái những thành tựu lớn trong tương lai. Tuy nhiên, đây cũng không phải là một môn học dễ dàng mà đòi hỏi bố mẹ phải bỏ thời gian để tìm hiểu về những phương pháp giáo dục phù hợp cho con. Chỉ có như vậy thì khi bắt đầu hành trình chinh phục loại ngôn ngữ này, trẻ mới có hứng thú, động lực và rèn luyện nó một cách hiệu quả nhất.

Vậy, để giúp con học tốt tiếng Anh trong thời đại ngày nay, bố mẹ có thể thực hiện những biện pháp nào? Hãy cùng tham khảo dưới đây:

Thuý Diễm đăng bảng điểm của con trai ở trường quốc tế, nói “Niềm vui Bảo Bảo dành cho mẹ” - 6

- Tạo môi trường giao tiếp tiếng Anh: Bố mẹ nên tạo ra một môi trường tiếng Anh trong gia đình, bằng cách sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày, đọc sách tiếng Anh, xem phim hoặc video tiếng Anh cùng con. Điều này giúp trẻ hình thành môi trường quen thuộc, và sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên.

Thuý Diễm đăng bảng điểm của con trai ở trường quốc tế, nói “Niềm vui Bảo Bảo dành cho mẹ” - 7

- Học cùng con: Bố mẹ có thể tham gia vào quá trình học tiếng Anh của con, bằng cách học cùng và tạo ra những hoạt động giáo dục thú vị. Có thể chơi các trò chơi từ vựng, hát những bài hát tiếng Anh, hoặc tham gia vào các hoạt động thực tế như đi chơi, mua sắm, nấu ăn và sử dụng tiếng Anh trong quá trình đó.

Thuý Diễm đăng bảng điểm của con trai ở trường quốc tế, nói “Niềm vui Bảo Bảo dành cho mẹ” - 8

- Sử dụng công nghệ: Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc học tiếng Anh. Bố mẹ có thể tìm kiếm các ứng dụng, trò chơi, hoặc các tài liệu học trực tuyến tiếng Anh phù hợp với độ tuổi và trình độ của con. Đồng thời, có thể sử dụng các phần mềm học tiếng Anh, hoặc các video học trực tuyến để giúp con tăng cường kỹ năng nghe và nói.

Thuý Diễm đăng bảng điểm của con trai ở trường quốc tế, nói “Niềm vui Bảo Bảo dành cho mẹ” - 9

- Hỗ trợ từ trường học: Bố mẹ nên liên hệ với giáo viên, và trường học để hiểu rõ chương trình học tiếng Anh của con. Có thể yêu cầu tài liệu học, gợi ý các hoạt động học tiếng Anh tại nhà, hoặc tham gia vào các khóa học tiếng Anh ngoại khóa nếu có.

Thuý Diễm đăng bảng điểm của con trai ở trường quốc tế, nói “Niềm vui Bảo Bảo dành cho mẹ” - 10

- Khuyến khích đọc sách tiếng Anh: Đọc sách tiếng Anh là một cách tuyệt vời để nâng cao vốn từ vựng, và kỹ năng đọc của con. Bố mẹ có thể mua hoặc mượn sách tiếng Anh phù hợp với độ tuổi và sở thích của con. Đọc cùng con và thảo luận về nội dung, giúp con phát triển khả năng hiểu và suy nghĩ bằng tiếng Anh.

Thuý Diễm đăng bảng điểm của con trai ở trường quốc tế, nói “Niềm vui Bảo Bảo dành cho mẹ” - 11

- Tạo cơ hội thực hành: Bố mẹ nên tạo cơ hội cho con thực hành tiếng Anh thông qua việc tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, khóa học trực tuyến hoặc các câu lạc bộ tiếng Anh. Điều này giúp con tự tin sử dụng tiếng Anh, và áp dụng những gì đã học vào thực tế.

Thuý Diễm đăng bảng điểm của con trai ở trường quốc tế, nói “Niềm vui Bảo Bảo dành cho mẹ” - 12

- Khích lệ và động viên: Quan trọng nhất là khích lệ và động viên con trong quá trình học tiếng Anh. Bố mẹ nên tạo ra một môi trường thoải mái, không áp lực và khích lệ con thực hiện từng bước tiến nhỏ trong việc học tiếng Anh. Hãy cho phép con được thử nghiệm, mắc lỗi và cải thiện dần dần, từ đó con sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân tốt hơn.

Hot boy Việt trong Bố ơi! Mình đi đâu thế? giờ cao gần 1m8, giấu bố mẹ tự học tiếng Anh, thi IELTS 8.0
Tinh thần tự giác học tập của Tê Giác không chỉ ở bộ môn tiếng Anh mà còn ở nhiều lĩnh vực khác, vợ chồng Hoàng Bách luôn tự hào về con trai.

Sao dạy con

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Con vào lớp 1