Cận cảnh tượng rồng khổng lồ cuốn quanh đền 17 tầng ở Thái Lan

Ngày 21/05/2019 00:04 AM (GMT+7)

Ngôi đền Wat Samphran nằm cách thủ đô Bangkok khoảng 40km, nổi tiếng với một con rồng bám quanh.

Ngôi đền Wat Samphran (Thái Lan) là một ngôi đền phật giáo được xây dựng vào năm 1985. Điểm nhấn của ngôi đền là tòa tháp màu hồng 17 tầng và tượng một con rồng cuốn quanh từ chân lên đến đỉnh tháp. Hình ảnh này tượng trưng cho quyền uy và thể hiện sự bảo vệ điều linh thiêng của ngôi đền.

Du khách có thể lên tầng 17 của tòa tháp bằng cầu thang bộ, hoặc có thể leo theo lối đi bên trong thân rồng. Với lối kiến trúc độc đáo, Wat Samphran được biết đến là một công trình Phật giáo độc nhất tại Thái Lan.

Chảy nước miếng với con đặc sản trắng bạch như thủy tinh
Trong khoảng thời gian này, đồng bào dân tộc Thái (trắng) sinh sống ven hồ sông Đà thuộc xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La lại tấp nập xuống...
Theo Trương Công Hiếu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Thái Lan