Đặc sản xưa có đầy không ai ăn, giờ muốn thưởng thức hãy đến nơi này, càng ăn càng mê, 70.000 đồng/kg

K.T - Ngày 28/10/2022 19:00 PM (GMT+7)

Hiện nhái đồng được rao bán ở các vùng chợ quê của Huế với giá 70.000 đồng/kg. Nếu du khách muốn thưởng thức các món ăn từ chúng có thể ghé các nhà hàng, quán ăn... Mình tin chắc rằng, các bạn chỉ cần ăn một lần sẽ mãi không bao giờ quên được hương vị ấy", chị Thanh Hà nói.

Nhái đồng là loài chuyên sống ở ruộng, sinh sản và phát triển mạnh vào mùa xuân. Chúng vốn được xem là đặc sản đồng quê vào mùa mưa của người dân xứ Huế. Họ đã đặt cho chúng một tên gọi cực kì gần gũi là phi tiễn bởi thân mình chúng khi trưởng thành chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, trên trán lại có một vệt da xanh hình mũi tên.

"Hễ chiều tà, cánh đồng chìm vào bóng tối cũng là lúc người dân quê mình chuẩn bị và cuộc săn bắt nhái. Họ với một chiếc đèn “chuyên dụng” đeo trước trán, một chiếc xiên có cán dài cầm tay, một chiếc giỏ đan bằng tre đeo bên hông để bỏ nhái rồi đợi màn đêm buông xuống sẽ tiến hành săn bắt.

Đặc sản xưa có đầy không ai ăn, giờ muốn thưởng thức hãy đến nơi này, càng ăn càng mê, 70.000 đồng/kg - 1

Nhái đồng thường có phản ứng rất chậm khi có ánh đèn chiếu vào. Vì thế người đi soi chỉ cần nghe tiếng kêu, xác định chính xác vị trí con mồi rồi bật đèn pin lên và nhanh tay chụp lấy con nhái vẫn còn đang há to miệng. Họ chỉ cần một vài giờ đồng hồ là đã có thể bắt được vài chục con", chị Thanh Hà (29 tuổi) - người dân xứ Huế cho hay.

Nhái đồng sau khi bắt về sẽ được đem đi rửa sạch và làm thịt để tránh mùi tanh. "Làm thịt nhái cũng đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm bởi vậy không hề đơn giản với ai mới làm lần đầu. Người ta thường lấy lá tre hoặc tro sát vào thân nhái để  nhái sẽ nằm im và dễ làm thịt hơn và đồng thời loại bỏ các chất nhờn. Sau đó dùng dao lột nhẹ lớp da, mổ bụng, bỏ hết các bộ phận chỉ để lại đùi và phần thân. Những con nhái lớn có thể lấy bộ lòng.

Từ nhái đồng có thể chế biến thành nhiên món ngon như: cháo nhái, nhái chiên giòn, chả nhái… Tất cả đều thơm ngon, ngọt nước, xương giòn tan ngay trong miệng người thưởng thức.

Đặc sản xưa có đầy không ai ăn, giờ muốn thưởng thức hãy đến nơi này, càng ăn càng mê, 70.000 đồng/kg - 2

- Nhái đồng chiên giòn

Với món ăn này, người Huế sẽ ướp thịt nhái với muối, tiêu, hành, tỏi, ớt cho thấm gia vị sau đó lăn qua một lớp bột chiên để tạo lớp vỏ giòn tan bên ngoài. Cách chiên nhái khá đơn giản, chỉ cần cho nhái đã ướp đầy đủ gia vị vào chảo dầu nóng có ít bơ rồi trộn đều tay cho đến khi lớp bột vàng đều và dậy mùi thơm là đã có thể thưởng thức được.

- Cháo nhái đồng

Một nồi cháo nhái ngon thì gạo nấu cháo phải đươc rang sơ qua để khi nấu thì cháo sẽ không bị nhựa. Trong khi đợi cháo chín, bắc chảo lên bếp, cho dầu, tỏi, hành vào phi rồi cho thịt nhái đã ướp gia vị vào xào. Cháo nấu vừa nở thì trút hết thịt, trộn đều, đợi đến lúc cháo sôi rồi bắc xuống.

- Chả nhái đồng

Sau khi nhái đồng đã được sơ chế thì người đầu bếp sẽ đem thịt nhái đi bằm nhuyễn, thêm vài củ hành tím và hạt tiêu xay. Băm thịt đến khi thịt và xương hòa làm một, dẻo mịn thì tiến hành thêm các gia vị như muối, dầu ăn rồi đổ hỗn hợp thịt nhái. Công đoạn đơn giản nhất là viên thịt nhái thành những miếng hình tròn vừa ăn, bắc chảo dầu lên bếp và thả vào chiên.Chả nhái đồng chiên sẽ ngon hơn khi ăn kèm nước mắm chua ngọt chuẩn Huế.

"Hiện nhái đồng được rao bán ở các vùng chợ quê của Huế với giá 70.000 đồng/kg. Nếu du khách muốn thưởng thức các món ăn từ chúng có thể ghé các nhà hàng, quán ăn... Mình tin chắc rằng, các bạn chỉ cần ăn một lần sẽ mãi không bao giờ quên được hương vị của chúng", chị Thanh Hà nói.

Loài trông vô cùng đáng sợ trở thành đặc sản nổi tiếng, chị em muốn mua phải đặt trước vì hiếm, 600.000 đồng/kg
"Tại cơ sở của mình, rươi hiện bán với giá 600.000 đồng/kg. Chị em nội trợ phải đặt trước 3 tuần mới có hàng", chị Khánh Lam nói.

Đặc sản 4 phương

K.T
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đặc sản 4 phương