Đầu năm, du xuân chùa Tam Chúc cầu bình an

Ngày 14/02/2024 12:00 PM (GMT+7)

Ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết Giáp Thìn), nhiều gia đình, phật tử đã chọn khu du lịch Tam Chúc - Hà Nam làm địa điểm du xuân, lễ chùa trong ngày đầu năm mới.

Sáng ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết Giáp Thìn), nhiều đoàn khách từ khắp nơi đã đến quần thể khu du lịch Tam Chúc để du xuân đầu năm.

Sáng ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết Giáp Thìn), nhiều đoàn khách từ khắp nơi đã đến quần thể khu du lịch Tam Chúc để du xuân đầu năm.

Dù lượng khách chưa quá đông, nhưng theo ghi nhận của PV, các dịch vụ tại khu du lịch Tam Chúc đã được mở để phục vụ khách thập phương đến từ khắp nơi lễ chùa, du xuân.

Dù lượng khách chưa quá đông, nhưng theo ghi nhận của PV, các dịch vụ tại khu du lịch Tam Chúc đã được mở để phục vụ khách thập phương đến từ khắp nơi lễ chùa, du xuân.

Hình ảnh tại bến đò đưa khách vào chùa chính Tam Chúc.

Hình ảnh tại bến đò đưa khách vào chùa chính Tam Chúc.

Sau khi rời bến đò, thuyền sẽ đưa các du khách tới điện thờ Pháp Chủ, điện Quan Âm hay chùa Ngọc.

Sau khi rời bến đò, thuyền sẽ đưa các du khách tới điện thờ Pháp Chủ, điện Quan Âm hay chùa Ngọc.

Tam Chúc là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, nằm tại thị trấn Ba Sao và xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km.

Tam Chúc là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, nằm tại thị trấn Ba Sao và xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km.

Tam Chúc là một trong những điểm du lịch tâm linh thu hút nhiều du khách nhất trên cả nước, nối giữa khu du lịch chùa Hương, khu du lịch Bái Đính và khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long. Dưới đây là những lưu ý cho du khách tham quan chùa.

Tam Chúc là một trong những điểm du lịch tâm linh thu hút nhiều du khách nhất trên cả nước, nối giữa khu du lịch chùa Hương, khu du lịch Bái Đính và khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long. Dưới đây là những lưu ý cho du khách tham quan chùa.

Điện Tam Thế là công trình đầu tiên trong quần thể chùa. Bên trong điện có 3 bức tượng Phật làm bằng đồng, đằng sau là lá bồ đề dát vàng. Mỗi bức nặng tới 200 tấn. Tại đây, du khách lưu ý bỏ giày, dép ở bên ngoài trước khi vào làm lễ.

Điện Tam Thế là công trình đầu tiên trong quần thể chùa. Bên trong điện có 3 bức tượng Phật làm bằng đồng, đằng sau là lá bồ đề dát vàng. Mỗi bức nặng tới 200 tấn. Tại đây, du khách lưu ý bỏ giày, dép ở bên ngoài trước khi vào làm lễ.

Chùa Ngọc trên đỉnh núi Thất Tinh là một trong những điểm tham quan chính của khu du lịch. Chùa được làm hoàn toàn bằng đá granit đỏ, bên trong thờ tượng Đức Phật bằng hồng ngọc nặng 4.000 kg. Để lên chùa, du khách phải leo lên 299 bậc thang đá. Từ đây, bạn có thể ngắm toàn cảnh chùa Tam Chúc.

Chùa Ngọc trên đỉnh núi Thất Tinh là một trong những điểm tham quan chính của khu du lịch. Chùa được làm hoàn toàn bằng đá granit đỏ, bên trong thờ tượng Đức Phật bằng hồng ngọc nặng 4.000 kg. Để lên chùa, du khách phải leo lên 299 bậc thang đá. Từ đây, bạn có thể ngắm toàn cảnh chùa Tam Chúc.

Ngoài ra, du khách có thể tham quan Điện Quán Thế Âm Bồ Tát, nơi đặt pho tượng Phật bằng đồng, nặng 100 tấn hay điện Pháp Chủ với tượng đồng nguyên khối 150 tấn. Các điểm tham quan khác là vườn kinh, đình Tam Chúc và khu vực hồ Lục Nhạc.

Ngoài ra, du khách có thể tham quan Điện Quán Thế Âm Bồ Tát, nơi đặt pho tượng Phật bằng đồng, nặng 100 tấn hay điện Pháp Chủ với tượng đồng nguyên khối 150 tấn. Các điểm tham quan khác là vườn kinh, đình Tam Chúc và khu vực hồ Lục Nhạc.

Khi đến tham quan chùa, du khách lưu ý mặc những trang phục kín đáo, lịch sự, không thắp hương quá nhiều và xả rác bừa bãi. Dịp đầu năm, người đến hành hương đông, du khách nên chủ động bảo quản tài sản cá nhân, tránh thất lạc đồ đạc.

Khi đến tham quan chùa, du khách lưu ý mặc những trang phục kín đáo, lịch sự, không thắp hương quá nhiều và xả rác bừa bãi. Dịp đầu năm, người đến hành hương đông, du khách nên chủ động bảo quản tài sản cá nhân, tránh thất lạc đồ đạc.

9 địa điểm đón năm mới hàng đầu ở châu Á
Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ dịp năm mới hay chỉ đang muốn tìm một nơi để đón giao thừa, những địa điểm châu Á này có thể là lựa chọn phù...

Du lịch Châu Á

Theo Thiên Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán