An Giang Hàng chục nghìn du khách từ các tỉnh miền Tây đổ về miếu Bà Chúa Xứ núi Sam TP Châu Đốc tham quan, làm lễ viếng, ngày mùng 4 Tết.
Chiều mùng 4 Tết (ngày 1/2), hàng chục nghìn người từ khắp nơi đổ về khu vực núi Sam, TP Châu Đốc để tham quan, cúng viếng Bà Chúa Xứ.
Trước chánh điện Bà Chúa Xứ, người dân chen chân thắp hương, khấn vái cầu mong may mắn trong năm mới.
Theo truyền thuyết, đầu thế kỷ XVIII, khi thấy sự linh ứng của tượng Bà Chúa Xứ (tọa trên đỉnh núi Sam), người dân địa phương quyết định thỉnh tượng xuống chân núi để tiện việc thờ cúng. Từ đó đến nay, khách thập phương kéo đến viếng Bà ngày một đông.
Nhiều người dâng hương, hoa, chấp tay thành kính cầu nguyện trước tượng Bà mong điều như ý trong năm mới.
Người dân mang vàng mã, dầu, trái cây, heo quay cúng Bà. Số lễ vật cúng quá nhiều, ban tổ chức phải lần lượt mang ra liên tục lấy chỗ cho người sau đến viếng.
Nhiều người chắp tay cầu nguyện vách tường đá sau tượng Bà. "Năm nào tôi cũng đến đây viếng Bà cầu cho gia đình bình an, công việc thuận lợi", bà Nguyễn Thị Năm, ở Đồng Tháp nói.
Dòng người đến viếng đông đúc, ban tổ chức liên tục phát loa kêu gọi hạn chế thắp hương làm khói cay mắt, đề phòng kẻ xấu lợi dụng móc túi.
Sau khi cúng viếng, người dân xếp hàng xin lộc đầu năm.
Bên ngoài miếu Bà, hàng nghìn người nhích từng chút để vào chánh điện.
Anh Nguyễn Hồ Tân, Bình Dương, cùng gia đình chụp ảnh sau khi viếng Bà Chúa Xứ. "Gia đình tôi tranh thủ ngày nghỉ Tết đi du xuân, viếng Bà. Năm nào tôi cũng thấy nơi đây đông vui như vậy", anh Tân nói.
17h, dòng người vẫn kéo nhau đến khu vực núi Sam. Đoạn đường khoảng 200 m dẫn vào miếu Bà cấm xe chạy, người dân đi bộ vào viếng.
Tháng 12/2024, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại nhờ tính gắn kết cộng đồng và thúc đẩy bình đẳng giới. Lễ hội diễn ra từ 22 đến 27/4 Âm lịch tại miếu Bà Chúa Xứ và khu vực bệ đá thờ Bà trên núi Sam, thành phố Châu Đốc, An Giang.
Bà Chúa Xứ là Thánh mẫu trong tín ngưỡng thờ nữ thần, luôn che chở, phù hộ dân chúng. Tục lễ Bà để thỏa mãn niềm tin, mong cầu về sức khỏe, bình an và tài lộc của cộng đồng Khmer, Chăm, Hoa, Việt ở Châu Đốc, An Giang cũng như cư dân vùng Tây Nam Bộ.