Du lịch Hà Giang có gì chơi: 7 địa điểm đẹp nhất Hà Giang, giơ máy lên là có ngay ảnh đẹp

H.M - Ngày 12/03/2023 14:15 PM (GMT+7)

Đến với Hà Giang, bạn sẽ choáng ngợp với một loạt những điểm đến tuyệt vời.

Cột cờ Lũng Cú

Cột cờ Lũng Cú là một địa điểm du lịch ở hà Giang nhất định phải ghé thăm. Cột cờ có độ cao là 1470m so với mực nước biển thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đường lên Cột cờ quốc gia Lũng Cú được xây dựng với tổng số 839 bậc thang, chia làm 3 chặng. Giữa các chặng sẽ có nhà chờ để khách du lịch Hà Giang dừng chân nghỉ ngơi ngắm cảnh.

Du lịch Hà Giang có gì chơi: 7 địa điểm đẹp nhất Hà Giang, giơ máy lên là có ngay ảnh đẹp - 1

Khi bạn đã đặt được chân lên đỉnh núi, đứng dưới chân cột cờ bạn sẽ thấy được hai ao nước không bao giờ cạn ở hai bên núi. Những ao nước này được gọi là mắt rồng và là nguồn nước chính cho dân hai bản Lô Lô và bản người Mông sử dụng. Bên cạnh đó, bạn sẽ thấy một Hà Giang đẹp như tranh vẽ đơn sơ, bình dị, huyền ảo xuất hiện ngay dưới chân bạn. Giá vé tham quan cột cờ Lũng Cú đối với người lớn là 25.000 đồng/ khách/ lượt, miễn phí đối với trẻ em cao dưới 1,3m.

Dốc chín khoanh

Dốc chín khoanh là con đường núi treo leo nối xã Phố Cáo với xã Sủng Là, thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ở đây có những khúc cua liên tiếp, quanh co và khá dốc. Dốc 9 khoanh là một đoạn của quốc lộ 4C – con đường giao thông huyết mạch của Hà Giang, nơi vốn dĩ giao thông rất khó khăn do đặc điểm địa hình đồi núi.

Du lịch Hà Giang có gì chơi: 7 địa điểm đẹp nhất Hà Giang, giơ máy lên là có ngay ảnh đẹp - 2

Những con dốc ngoằn ngoèo uốn lượn nối đuôi nhau tạo nên một cung đường có phần nguy hiểm nhưng không kém phần độc đáo. Từ đây nhìn ra xa có thể thấy trời và đất như đang hòa quyện vào nhau tạo nên khung cảnh mà chỉ có những người đến đây, trực tiếp nhìn thấy thì mới có thể cảm nhận được sự hùng vĩ này.

Cao nguyên đá Đồng Văn

Cao nguyên đá Đồng Văn nằm trên địa bàn 4 huyện là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc với diện tích 2356 km2 ở độ cao trung bình 1000 – 1600m. Nơi đây có tới 80% là đá vôi, mang dấu vết của sự phát triển của địa tầng trái đất.

Du lịch Hà Giang có gì chơi: 7 địa điểm đẹp nhất Hà Giang, giơ máy lên là có ngay ảnh đẹp - 3

Khu vực này sở hữu nhiều mẫu hoá thạch của các loài động vật, điểm du lịch Hà Giang này có tuổi thọ lên tới 600 triệu năm, mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 và được xem là công viên địa chất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam. Những khối đá tự nhiên nằm xen kẽ như một sự sắp đặt tinh tế của tạo hoá sẽ là điểm dừng chân ấn tượng cho du khách.

Đèo Mã Pí Lèng

Đèo Mã Pí Lèng Hà Giang có độ dài khoảng 20km, đây được coi là một trong những cung đường hiểm trở nhất ở Hà Giang nhưng nó lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bà con dân tộc nơi đây. Đỉnh núi Mã Pí Lèng có độ cao khoảng 1.200m thuộc cao nguyên đá Đồng Văn, cung đường dẫn đến đỉnh núi thuộc con đường mang tên “Đường Hạnh Phúc” nối liền thành phố Hà Giang, Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc.

Du lịch Hà Giang có gì chơi: 7 địa điểm đẹp nhất Hà Giang, giơ máy lên là có ngay ảnh đẹp - 4

Đến với nơi đây, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ của cao nguyên núi đá cùng với vẻ đẹp êm đềm, thướt tha của dòng sông Nho Quế dưới chân đèo.

Phố cổ Đồng Văn

Nằm ở thị trấn Đồng Văn, giữa bốn bề rừng núi bao bọc, 40 nóc nhà cổ xếp xen kẽ nhau, tạo nên một bức tranh hoang hoải mà cổ kính ẩn hiện sau lớp sương mù dày đặc của núi rừng.

Du lịch Hà Giang có gì chơi: 7 địa điểm đẹp nhất Hà Giang, giơ máy lên là có ngay ảnh đẹp - 5

Được hình thành và đầu thế kỉ 20, lúc đầu, phố cổ Đồng Văn là nơi sinh sống của các gia đình người Mông, Tày và Hoa, sau đó, cư dân của địa phương khác đã tìm đến, hình thành nên một cụm dân cư đông đúc. Điểm du lịch Hà Giang này không chỉ đẹp bởi dấu ấn thời gian mà còn mang đậm kiến trúc của người Hoa, trong không gian đậm chất mơ màng của tiếng khèn chàng trai Mông hay điệu múa xoè của cô gái bản.

Nhà của Pao

Nhà của Pao là ngôi nhà của ông Mua Súa Páo, một người dân tộc Mông chính gốc ở đất Hà Giang. Ngôi nhà cổ này nằm trong làng văn hóa Lũng Cẩm, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ngôi nhà này được xây dựng cách đây gần 100 năm với những mái ngói âm dương phủ kín rêu phong và phong cách kiến trúc quen thuộc của người Mông. Nhà tường trình, hàng rào đất bao quanh và những cây mận trồng trong khuôn viên nhà.

Du lịch Hà Giang có gì chơi: 7 địa điểm đẹp nhất Hà Giang, giơ máy lên là có ngay ảnh đẹp - 6

Đến địa điểm du lịch ở Hà Giang này, bạn sẽ có cảm giác ấm cúng, cổ xưa, như đang sống lại những thập niên về trước, bắt gặp những điều mà chỉ từng thấy trong phim ảnh. Giá vé tham quan nhà của Pao chỉ với 10.000 đồng/ người.

Dinh Thự Họ Vương

Dinh thự họ Vương hay còn gọi là dinh vua Mèo nằm trong thung lũng thuộc địa bàn xã xà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đây là nơi ở của vua Mèo Vương Chính Đức. Dinh thự có tuổi đời gần 100 tuổi, có ảnh hưởng kiến trúc của 3 nền văn hóa: Trung Quốc, người Mông, Pháp.

Du lịch Hà Giang có gì chơi: 7 địa điểm đẹp nhất Hà Giang, giơ máy lên là có ngay ảnh đẹp - 7

Đến với nơi đây chắc chắn du khách sẽ không khỏi cảm thấy trầm trồ trước kiến trúc đồ sộ, mang chút huyền bí, lại vừa cổ kính nghiêm trang, vừa giản dị gần gũi. Giá vé vào dinh thự là 25.000 đồng/ người.

Đặc sản Hà Giang cực quý và tốt cho sức khỏe, giá cao nhưng nhiều người vẫn lùng mua
Du khách cũng cần mua loại đặc sản này ở nơi uy tín bởi chúng được làm giả rất nhiều.

Đặc sản 4 phương

H.M Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Hà Giang