Ngôi làng nghìn tuổi ẩn mình giữa Hà Giang đột nhiên "hot" vì là bối cảnh phim "Tết ở làng địa ngục"

H.M - Ngày 12/01/2024 09:45 AM (GMT+7)
Làng Sảo Há thuộc thôn Khó Chơ, xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, Hà Giang, là nơi sinh sống của người Mông, nằm giữa khu rừng già Vần Chải. (Ảnh: Van Hni)

Làng Sảo Há thuộc thôn Khó Chơ, xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, Hà Giang, là nơi sinh sống của người Mông, nằm giữa khu rừng già Vần Chải. (Ảnh: Van Hni)

Theo H.M Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Hà Giang