Những cách chill tại công sở để bạn thấy "đi làm cũng vui mà!"

NGỌC HÀ - Ngày 29/07/2023 16:24 PM (GMT+7)

Cuộc sống nơi công sở luôn thú vị nếu như bạn biết cách tự tạo niềm vui mới cùng các đồng nghiệp.

Một số người thường ví nơi làm việc giống như chiến trường. Có nghĩa bạn muốn vươn lên một vị trí cao buộc phải toan tính – cạnh tranh – tìm cách so bì với đồng nghiệp. Và đó chỉ là cái nhìn phiến diện, chứa đựng đầy sự tiêu cực của một bộ phận người. Bởi thực tế có rất rất nhiều người tâm sự: “Nơi làm việc chính là nhà, đồng nghiệp là người thân. Một ngày họ ở văn phòng, tiếp xúc với đồng nghiệp suốt 8 tiếng. Còn khi về nhà, họ chỉ có vỏn vẹn vài tiếng “sinh hoạt” với người thân”.

Quả thực, cuộc sống nơi công sở luôn thú vị nếu như bạn biết cách tự tạo niềm vui mới cùng các đồng nghiệp. Dưới đây là chia sẻ của một số chị em về bí quyết biến mỗi ngày đi làm trở nên thật ý nghĩa, vừa vui vừa nâng cao hiệu quả công việc vừa thắm tình đồng nghiệp.

Những cách chill tại công sở để bạn thấy amp;#34;đi làm cũng vui mà!amp;#34; - 1

Sáng ríu rít đặt đồ ăn, trà sữa – trưa rủ nhau “tụ tập”

Lan Phương (27 tuổi, quê Thái Bình) – hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM cho biết chị luôn coi công ty là nhà bởi ở đó có những đồng nghiệp thân thiết, coi nhau như chị em ruột. Vì thế sáng nào đi làm chị cũng rất hào hứng và phấn khởi, giống như sắp được gặp… người yêu, điển hình là thứ 2 đầu tuần.

“Mình ở xa gia đình, cũng chẳng có bồ nên chỉ chơi quanh quanh với mấy chị em trong công ty. Mình và họ coi nhau như người nhà, thân thiết đến độ đi đâu, ăn gì cũng phải có nhau.

Sáng nào cũng vậy, mình đến công ty từ 8h mặc dù 9h mới vào làm. Lúc sau các chị em cũng lần lượt tới trong tâm trạng vui vẻ, chứ không uể oải như nhiều người nghĩ. Sau đó chúng mình ríu rít hò nhau đặt đồ ăn sáng: người bánh mì bate, người bánh mì xúc xích, có người lại thích ăn món nước, uống trà sữa, cà phê cho tỉnh táo.

Thế là mình lại phải tìm quán nào có đa dạng món ăn để lựa đủ cho nhóm. Xong xuôi mình chờ shipper giao hàng tới. Cái khúc chờ đồ ăn nó vui lắm, ai cũng than thở béo quá, ăn uống ít thôi nhưng khi đồ đến thì tất cả im thin thít, tập trung ăn cho no cái bụng”, cô gái quê Thái Bình hài hước chia sẻ.

Bụng được no, nhóm đồng nghiệp của Lan Phương vào làm, hoàn thành công việc cấp trên giao phó. Lúc này ai cũng tập trung làm tốt – xong sớm nhiệm vụ của mình, không có sự đùa vui như lúc nghỉ ngơi.

Những cách chill tại công sở để bạn thấy amp;#34;đi làm cũng vui mà!amp;#34; - 2

Và đúng 12h trưa, Lan Phương cùng đồng nghiệp lại ríu rít rủ nhau ra ngoài ăn hoặc gọi đồ về, quây quần bên chiếc bàn tròn trong bàn ăn. Họ bắt đầu “tám chuyện”, từ mua sắm cho đến làm đẹp, tình yêu, gia đình và tuyệt nhiên không có công việc.

“Chúng mình có một quy ước, giờ nghỉ không nhắc đến công việc. Ai muốn nói thì đợi đến lúc vào phòng họp. Chúng mình vừa ăn vừa bàn luận đủ thứ chuyện trên đời, như diễn viên nọ công khai bạn trai đại gia, bé tầng phòng bên vừa chia tay bồ…

Mình nhớ có đợt sếp đùa chúng mình lúc nào cũng chỉ có ăn và nói chuyện phiếm. Mình bảo có thực mới vực được đạo và phải vui mới có tinh thần hăng say làm việc, mới hoàn thành công việc trước chiều. Sếp nghe thấy hợp lý nên chẳng nói gì cả, thậm chí có ngày còn tham gia cùng chúng mình”, Lan Phương cho hay.

Cùng nhau săn sale mua đồ đẹp hoặc lắng nghe những tâm sự

Khác với Lan Phương, cô gái đến từ Thái Nguyên tên Huyền Trang (30 tuổi) – công tác tại một công ty truyền thông tại TP.HCM lại có một nhóm đồng nghiệp thích săn sale vào các ngày vàng trong năm. Cô nàng nói: “Mình cũng coi đồng nghiệp như chị em tốt, thi thoảng cùng nhau đi ăn, cùng nhau mua sắm… đặc biệt là cùng nhau săn sale vào các ngày 15 hàng tháng, 9/9, 10/10, 11/11, 12/12.

Những cách chill tại công sở để bạn thấy amp;#34;đi làm cũng vui mà!amp;#34; - 3

Thường chúng mình tranh thủ giờ nghỉ trưa – 12h để chỉ nhau cách săn được mỹ phẩm xịn, chiếc váy đẹp, đôi giày mới. Thậm chí còn cho nhau mã giảm giá lên tới hàng trăm nghìn đồng. Mình trân quý khoảnh khắc, phải quý nhau lắm mới “đỡ đần” như vậy”.

Có những hôm, Huyền Trang cùng vài chị em lại tranh thủ giờ nghỉ trưa đi shopping để được tận mắt thấy – thử chiếc váy mà bản thân đã “chấm” sẵn ở nhà. Cô nàng bảo lúc như vậy sẽ khiến tình đồng nghiệp ngày càng thắm thiết, coi nhau như người thân.

“Nếu không nói, có lẽ nhân viên cửa hàng sẽ nghĩ chúng mình là chị em hoặc bạn thân của nhau. Ngờ đâu chúng mình là đồng nghiệp – có thể cạnh tranh trong công việc nhưng luôn sống hết mình và rất nhiệt tình với nhau”, cô gái hài hước nói.

Không chỉ chơi thân với đồng nghiệp độc thân, Huyền Trang còn thân thiết với những chị đã có chồng con. Cô nàng sẵn sàng lắng nghe họ tâm sự chuyện làm vợ, chuyện bỉm sữa mặc dù bản thân không hiểu tường tận vấn đề.

“Mình cứ nghe thôi! Mình nghĩ đôi khi lắng nghe người khác nói cũng là cách khiến họ cảm thấy được giải toả tâm lý. Vì thế khi mấy chị đồng nghiệp tâm sự chuyện tranh cãi với chồng, con quấy… mình sẽ ngồi im để nghe. Sau đó mình sẽ đưa ra cái nhìn của bản thân và cách giải quyết, làm ý kiến cho các chị tham khảo”, Huyền Trang chia sẻ.

Tham gia các hoạt động vui chơi tập thể của công ty

Hầu hết các công ty, doanh nghiệp hiện đều đề cao khẩu hiệu “làm hết sức – chơi hết mình”. Vì thế cứ mỗi tháng họ sẽ tổ chức ăn uống, vui chơi tập thể một lần, thường vào thứ 6 cuối tuần! Khi đó tất cả sẽ hăng hái tham gia để gắn kết thêm tình cảm giữa sếp và nhân viên, giữa các nhân viên với nhau. Qua đó họ sẽ có một tháng mới làm việc hứng khởi và hiệu quả hơn.

Những cách chill tại công sở để bạn thấy amp;#34;đi làm cũng vui mà!amp;#34; - 4

“Công ty mình hay tụ tập ăn chơi vào cuối tháng. Mình đương nhiên sẽ tham gia vì đây chính là cơ hội để mình hiểu đồng nghiệp hơn, hiểu văn hoá nơi làm việc.

Và trải qua 6 tháng làm việc, mình đã có rất nhiều anh chị đồng nghiệp thân thiết. Điều mà trước mình chưa bao giờ nghĩ tới bởi luôn bài xích việc coi công ty là nhà, xem đồng nghiệp như người thân”, Quỳnh Chi (23 tuổi, Hà Nội) bày tỏ.

Cũng theo cô gái, việc tham gia các hoạt động vui chơi của công ty chính là bí quyết giúp làm mới lại bản thân sau những ngày làm việc căng thẳng. Sau đó cô nàng sẽ có thêm nhiều năng lượng để công hiến cho công việc cũng như công ty.

Hơn cả, hoạt động đó sẽ giúp cô nàng muốn gắn bó với công ty và các công nghiệp thêm một thời gian dài. “Mình thuộc thế hệ Gen Z, ưa “nhảy việc”. Song khi đến công ty này, mình quyết định sẽ ở lại lâu dài vì nơi đây tạo cảm giác thân thuộc, không bon chen như nhiều nơi khác”, Quỳnh Chi tâm sự.

Với 3 bí quyết trên, hy vọng hội công sở sẽ “học tập” để mỗi ngày đi làm thật vui, thật khoẻ!

Tự tay tổ chức tiệc thư giãn cuối tuần cùng hội chị em: Chỉ từ 1 triệu cũng có thể làm tiệc cực chill
Hội bạn thân tầm 6-8 người thi thoảng gặp nhau mà muốn có một buổi tối thật “chill” thì cần bắt đầu từ đâu và làm như thế nào?

Hưởng

Theo NGỌC HÀ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Women Tip