Ninh Bình lọt top 15 kỳ quan đáng đến nhất thế giới

Ngày 07/09/2018 08:21 AM (GMT+7)

Trang du lịch của Telegraph đã lựa chọn 15 địa điểm ít được du khách biết đến, nhưng thực sự nên ghé thăm.

XEM THÊM VIDEO: Rủ nhau trải nghiệm những địa điểm đẹp rực rỡ này ở chính Việt Nam.

1. Vườn quốc gia Gunung Mulu, Malaysia

Ninh Bình lọt top 15 kỳ quan đáng đến nhất thế giới - 1

Nằm ở phía bắc bang Sarawak, vườn quốc gia Gunung Mulu là nơi có một trong những hệ thống hang động đẹp nhất thế giới. Hang Deer (ảnh) có không gian đủ rộng cho một chiếc máy bay Boeing 747. Cư dân chính của hang động này là loại dơi môi nhăn.

2. Ninh Bình, Việt Nam

Ninh Bình lọt top 15 kỳ quan đáng đến nhất thế giới - 2

Cách Hà Nội khoảng 90km, Ninh Bình nổi tiếng với thắng cảnh Tam Cốc - Bích Động, được ví như là Vịnh Hạ Long trên cạn.  Nơi đây có các vách đá và hang động với phong cảnh tuyệt đẹp nằm dọc sông  Ngô Đồng.

3. Naoshima, Nhật Bản

Ninh Bình lọt top 15 kỳ quan đáng đến nhất thế giới - 3

Một trong nững bí mật tiềm ẩn của Nhật Bản là hòn đảo Naoshima nằm ở phía nam quần đảo Honshu. Nơi đây nổi tiếng với những bức tượng nghệ thuật, bao gồm trái bí ngô khổng lồ có họa tiết chấm bi. Bảo tàng nghệ thuật Chichu trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ nổi tiếng Claude Monet.

4. Bảo tàng Miho, Nhật Bản

Ninh Bình lọt top 15 kỳ quan đáng đến nhất thế giới - 4

Công trình ấn tượng này được xây dựng tại thị trấn Shigaraki gần thành phố Kyoto. Nơi đây trưng bày các bộ sưu tập phương Tây và châu Á của nhà sưu tập Mihoko Koyama. Kiến trúc của bảo tàng cũng là yếu tố hấp dẫn du khách. Khoảng 3/4 diện tích của tòa nhà nằm trong vách núi và những bức tường kính lớn giúp bạn có thể chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên bên ngoài.

5. Kimberley, Australia

Ninh Bình lọt top 15 kỳ quan đáng đến nhất thế giới - 5

Australia nổi tiếng với nhà hát Sydney, núi Uluru và rạn san hô Great Barrier, nhưng vùng Kimberley cũng là địa điểm hấp dẫn không kém. Với diện tích gấp 3 lần nước Anh, Kimberley có nhiều phong cảnh đẹp siêu thực như cấu trúc sa thạch, sông phẳng lặng hay vườn quốc gia Purnululu.

6. Black Canyon, Mỹ

Ninh Bình lọt top 15 kỳ quan đáng đến nhất thế giới - 6

Hẻm núi Black Canyon trong vườn quốc gia Gunnison ở bang Colorado giống như một phiên bản thu nhỏ của hẻm núi Grand Canyon. Nơi đây nổi tiếng với các vách đá màu xám cao hơn 820m dọc sông Gunnison. Tại đoạn hẹp nhất, ánh nắng chỉ có thể chiếu xuống đáy vào lúc giữa trưa.

7. Marfa, Mỹ:

Ninh Bình lọt top 15 kỳ quan đáng đến nhất thế giới - 7

Nằm trên sa mạc Chihuahuan cách biên giới với Mexico khoảng 90km, thị trấn Marfa đã được làm sống lại vào những năm 1980 bởi nghệ sĩ nổi tiếng Donald Judd. Ông đã sáng tác hàng loạt các bức tượng và tác phẩm nghệ thuật sắp đặt cũng như xây dựng bảo tàng nghệ thuật Chinati Foundation, biến thị trấn thành một trung tâm văn hóa đặc sắc.

8. Đài tưởng niệm Scotts Bluff, Mỹ

Ninh Bình lọt top 15 kỳ quan đáng đến nhất thế giới - 8

Bang Nebraska không phải là địa điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu ở nước Mỹ. Nhưng nơi đây hấp dẫn du khách nhờ mỏm đá khổng lồ cao 240m xuất hiện giữa thảo nguyên bằng phẳng. Du khách có thể trèo lên đài tưởng niệm quốc gia Scotts Bluff trên đỉnh mỏm đá và chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp xung quanh, bao gồm sông North Platte.

9. Vùng Rupununi, Guyana

Ninh Bình lọt top 15 kỳ quan đáng đến nhất thế giới - 9

Nam Mỹ được thiên nhiên ban tặng nhiều phong cảnh đẹp. Tại quốc gia Guyana, vùng Rupununi gây ấn tượng với thác Kaieteur nằm sát biên giới Brazil. Bên cạnh đó, du khách có thể khám phá hệ sinh thái ngập nước và loài hoa súng khổng lồ trên mặt sông Rupununi.

10. Công viên khảo cổ San Agustin, Colombia

Ninh Bình lọt top 15 kỳ quan đáng đến nhất thế giới - 10

Công viên khảo cổ San Agustin ở miền nam  Colombia được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1995. Khu khảo cố này chứa nhiều lăng mộ có niên đại khoảng 2.000 năm. Nhưng người được chôn cất dưới các ngôi mộ vẫn còn là bí ẩn. Họ được cho là thuộc về một nền văn minh không có tên của người Andean.

11. Vườn quốc gia Los Haitises, Cộng hòa Dominica

Ninh Bình lọt top 15 kỳ quan đáng đến nhất thế giới - 11

Dominica vẫn còn là miền đất bí ẩn đối với nhiều du khách. Quốc gia vùng Caribbe nổi tiếng với nhiều bãi biển đẹp ở Punta Cana và vườn quốc gia Los Haitises. Bạn chỉ có thể tiếp cận khu bảo tồn thiên nhiên này bằng tàu và phải có hướng dẫn viên đi cùng. Nơi có nhiều cấu trúc đá vôi và đầm lầy.

12. Đảo Ibo, Mozambique

Ninh Bình lọt top 15 kỳ quan đáng đến nhất thế giới - 12

Là một phần của quần đảo Quirimbas ở Ấn Độ Dương, đảo Ibo từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha ở châu Phi và được trao trả lại cho Mozambique vào năm 1974. Trải qua hơn 4 thập kỷ, các nhà thờ, pháo đài và nhà ở đây bị xuống cấp. Mặc dù vậy một số công trình được cải tạo thành khách sạn cao cấp phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của du khách.

13. Vườn quốc gia Ruaha, Tanzania

Ninh Bình lọt top 15 kỳ quan đáng đến nhất thế giới - 13

Ruaha là vườn quốc gia lớn nhất ở Tanzania, nhưng không nổi tiếng bằng vườn quốc gia Serengeti. Khu bảo tồn thiên nhiên Ruaha có hệ sinh thái đa dạng với nhiều loại động vật hoang dã như voi, chó hoang và hơn 500 loài chim.

14. Bảo tàng nghệ thuật hiện đại Andy Warhol, Slovakia

Ninh Bình lọt top 15 kỳ quan đáng đến nhất thế giới - 14

Tại bảo tàng nghệ thuật Andy Warhol ở Slovakia, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng các tác phẩm giá trị nhất của nghệ sĩ Andy Warhol, bao gồm cả một bản in Marilyn Monroe.

15. Nhà thờ Tin Mal, Ma-rốc

Ninh Bình lọt top 15 kỳ quan đáng đến nhất thế giới - 15

Nằm trên dãy núi High Atlas ở miền nam Ma-rốc, nhà thờ Tin Mal được xây dựng vào năm 1156 để tưởng niệm người sáng lập ra triều đại Almohad. Đây là một trong hai nhà thờ Hồi giáo mà người ngoại đạo có thể vào bên trong.

Vì sao đây là 5 hòn đảo kỳ lạ bậc nhất thế giới?
Dường như mỗi hòn đảo giữa đại dương đều ẩn chứa trong mình những vẻ đẹp và những điều kỳ bí riêng. Nhưng 5 hòn đảo sau đây là những hòn đảo kỳ lạ...
Theo Huy Phong - Telegraph
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch