Thực hư nhãn lồng Hưng Yên giá 6.000-8.000 đồng/kg

Ngày 14/08/2018 17:03 PM (GMT+7)

Hiện tại, nhãn lồng vẫn chưa vào chính vụ. Phần lớn nhãn Hưng Yên trên thị trường Hà Nội là nhãn xấu, nhãn loại hai.

Nhãn loại 2 giá 6.000-8.000/kg

Tại Khoái Châu, Hưng Yên, những ngày này, các chủ vườn ra sức chăm sóc vườn nhãn của mình, chuẩn bị cho vụ thu hoạch. “Giá bèo lắm các chú ạ, bình quân 6000 – 7000/kg nhãn loại 2” các chủ vườn cho biết.

Bà Lê Thị Lầu ở An Thái (An Vĩ – Khoái Châu – Hưng Yên) có tổng cộng 70 gốc nhãn đã bắt đầu thu hoạch. “Hiện tại nhà tôi mới hái bán hơn 2 tạ, nhãn miền (giống nhãn cũ - PV) mang ra chợ nông sản bán thì được thương lái trả 7000/kg”.

Theo bà Lầu, hiện giá nhãn bán cho thương lái tại vườn, hái xô chỉ dao động từ 10.000 - 12.000/kg, tùy theo chất lượng nhãn đẹp hay xấu. “Nhãn xấu quá chỉ vài nghìn thôi các chú ạ” – bà Lầu nói.

Thực hư nhãn lồng Hưng Yên giá 6.000-8.000 đồng/kg - 1

Tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên nhãn loại hai đang được thu hoạch với giá 6000 -8000 đồng/kg

Anh Thái chủ vườn nhãn hơn 100 gốc ở xã An Vĩ vừa bán hơn 2 tạ nhãn cho thương lái chia sẻ: “7.000/kg là nhãn loại 2. Chứ nhãn loại 1 quả to, đẹp thì chưa hái bán bởi giá như thế thì rẻ mạt quá”.

Nhãn năm nay rẻ hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên mới đầu vụ nên người dân vẫn chờ giá lên. “Nếu giá nhãn cứ như thế này thì người dân sẽ rất vất vả, bởi trừ mọi chi phí đi, may ra thì hòa vốn”, anh Thái cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên tại chợ nông sản Khoái Châu, hiện các thương lái đã về thu mua. Tuy nhiên, lượng mua bán vẫn còn lẻ tẻ, nhỏ giọt. “Phần lớn là loại nhãn xấu, nhãn loại 2 người dân hái ra bán dần. Tôi đóng hàng từ sáng, nhưng không đủ chuyến để về” – anh Tuấn, một thương lái đánh hàng về Thanh Hóa cho biết.

Tại chợ nông sản, giá nhãn chỉ dao động từ 6000-8000/kg loại nhãn xấu. Nhãn đẹp có giá từ 10.000 – 12.000/kg. Tuy nhiên, nhãn đẹp khá ít. Người dân còn om hàng, chờ giá.

Thực hư nhãn lồng Hưng Yên giá 6.000-8.000 đồng/kg - 2

Thực hư nhãn lồng Hưng Yên giá 6.000-8.000 đồng/kg - 3

Nhãn loại 1 có mức giá từ 35.000 -40.000 đồng/kg, qua rằm tháng 7 (âm lịch) mới vào chính vụ

Loại nhãn T6 vẫn chưa hái bán

T6 là loại nhãn được trồng theo phương thức trồng mới, từ khâu chăm sóc đến bón phân, vùng đất theo quy chuẩn của Bộ NN&PTNT. Loại nhãn này cho quả to, cùi dầy và mẫu mã đẹp, tuy nhiên các chủ vườn vẫn chưa hái bán. 

Anh Thu, chủ 200 gốc nhãn ở xã Hàm Tử cho biết “Nhãn này vẫn chưa đủ độ chín, độ đọng đường chưa đạt, phải 14-15/7 âm lịch mới chính vụ”.

Thực hư nhãn lồng Hưng Yên giá 6.000-8.000 đồng/kg - 4

Nhiều thương lái đã bắt đầu thu mua.

Thực hư nhãn lồng Hưng Yên giá 6.000-8.000 đồng/kg - 5

Mua bán nhãn tại chợ nông sản Khoái Châu

Cũng theo anh Thu, hiện tại các thương lái đã vào đặt hàng, giá người dân đưa ra từ 35.000 - 40.000/kg, nhưng thương lái vẫn đang cò kè, chưa dám đặt cọc. 

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Oai, Chủ tịch UBND xã Hàm Tử cho biết, hiện tại trên địa bàn xã có 275ha trồng nhãn. Tuy nhiên, nhãn chưa vào vụ chính nên các chủ vườn vẫn chưa hái để bán.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Quyết, phó phòng NN&PTNT huyện Khoái Châu: "Toàn huyện có 1600ha trồng nhãn. Tuy nhiên,  các xã trọng điểm là Hàm Tử, Bình Kiều và Đông Kết thì chưa thu hoạch. Các xã còn lại đã lác đác thu nhưng mới dừng lại ở những loại nhãn xấu. Cũng chính bởi thế, giá 6000 -8000/kg là có thật” – ông Quyết nói.

Giới nhà giàu chi tiền triệu ăn nhãn tím, xoài đỏ
Dù được rao bán với mức giá “cắt cổ” nhưng nhiều loại hoa quả độc, lạ vẫn thu hút giới nhà giàu chi tiền triệu để thưởng thức.

Tin tức 24h

Theo Giang Vương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h