Về Tây Ninh đi chợ mà không cần dùng tiền, chỉ lấy lá cây để mua sắm

H.M - Ngày 21/10/2024 16:24 PM (GMT+7)

Mỗi năm, phiên chợ lá Tây Ninh họp trong hai buổi sáng 14 và 15 tháng giêng. Địa điểm họp chợ không cố định mà di chuyển nhiều điểm trong khu vực TX.Hòa Thành (Tây Ninh) để bà con ai cũng có thể mua hàng.

Chợ lá Tây Ninh được tổ chức vào dịp rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm và chỉ diễn ra một lần. Nếu bạn có cơ hội đến đây vào đầu năm để du xuân, hãy nhớ ghé thăm phiên chợ đặc biệt này cũng như Hội Xuân Núi Bà Đen nổi tiếng.

Chợ lá Tây Ninh không có địa điểm cố định mà thường thay đổi hàng năm. Thường thì chợ sẽ được tổ chức trong các khu dân cư hoặc gần đền chùa và chợ truyền thống. Vì vậy, nếu bạn muốn tham gia phiên chợ này, hãy theo dõi thông tin trên các nhóm du lịch Tây Ninh để cập nhật kịp thời.

Phiên chợ này đã diễn ra liên tục từ năm 2012 cho đến nay. Trước đây, chợ chỉ thu hút người dân địa phương, nhưng trong vài năm gần đây, sự quan tâm của nhiều du khách đã làm cho chợ trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn. Chợ lá được khởi xướng bởi bác sĩ Bùi Quốc Thái, một thầy thuốc nam nổi tiếng với các hoạt động thiện nguyện tại huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Về Tây Ninh đi chợ mà không cần dùng tiền, chỉ lấy lá cây để mua sắm - 1

Ý tưởng ban đầu của bác sĩ Bùi Quốc Thái là tổ chức một phiên chợ mang tính chất nội bộ, giúp những người thân quen có cơ hội mua bán thực phẩm và thức uống. Đây cũng là dịp để gặp gỡ bạn bè, người thân sau một năm lao động vất vả.

Chợ lá Tây Ninh mang tính chất thân mật giữa những người quen biết nên không sử dụng tiền để thanh toán. Thay vào đó, bạn bè và người quen của bác sĩ sẽ góp những sản phẩm của mình để tạo nên các sạp hàng đa dạng, sử dụng lá để thực hiện giao dịch, tạo không khí thân tình. Sau vài năm tổ chức, chợ đã thu hút nhiều người dân địa phương tham gia. Dần dần, chợ lá trở thành một đặc sản của vùng đất Hòa Thành, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách.

Mỗi năm, phiên chợ họp trong hai buổi sáng 14 và 15 tháng giêng.

Mỗi năm, phiên chợ họp trong hai buổi sáng 14 và 15 tháng giêng.

Địa điểm họp chợ không cố định mà di chuyển nhiều điểm trong khu vực TX.Hòa Thành (Tây Ninh) để bà con ai cũng có thể mua hàng. Như ở cửa 8 chợ Long Hoa, gia trang của lương y Thái ở đường Hốc Trâm, hoặc ở Điện thờ Phật Mẫu Long Hải, TX.Hòa Thành... Mỗi buổi họp chợ sẽ di chuyển đến 2 - 3 địa điểm trên để bán. Người bán có gì bán nấy, chỉ lấy lá làm lộc chứ không lấy tiền. Chi phí cho các món hàng do người bán tự lo. Còn người mua thì có thể tấp ven đường hái vài chiếc lá để thay tiền mua hàng.

Chợ lá Tây Ninh hoạt động giống như các phiên chợ truyền thống lâu đời ở khu vực Nam Bộ. Tại đây, các quầy hàng được xếp sát nhau, bày bán nhiều món đặc sản dân dã của Tây Ninh như xôi, sữa đậu nành, chè, kem, khoai luộc, bắp, và bánh ích. Tại chợ, các mặt hàng không có giá niêm yết; bạn chỉ cần đưa lá cho người bán là có thể đổi lấy đồ.

Bạn có thể thoải mái dạo quanh chợ với nắm lá trên tay và thưởng thức những món ăn ngon nóng hổi.

Bạn có thể thoải mái dạo quanh chợ với nắm lá trên tay và thưởng thức những món ăn ngon nóng hổi.

Đặc biệt, mỗi người chỉ được mua một chút của mỗi món, để nhường cho những người đến sau. Tuy nhiên, bạn không cần lo lắng vì chợ có rất nhiều món ăn, chỉ cần đi một vòng là bạn đã có thể thoải mái thưởng thức. Hầu hết người bán đều là dân địa phương, họ chuẩn bị các món ăn và trái cây để bán góp vui, và điều họ mong muốn nhận được chính là lời cảm ơn cùng nụ cười từ khách du lịch gần xa.

Nhiều người thường nói vui rằng, tham gia Chợ lá Tây Ninh giống như chơi đồ hàng quy mô lớn. Tại đây, cả người bán và người mua đều thoải mái, và điều họ nhận được không phải là tiền bạc mà là niềm vui. Hình ảnh những đứa trẻ vui vẻ cầm nắm lá đi mua đồ ăn vặt, cùng những nụ cười rạng rỡ và sự háo hức của chúng, khiến không khí phiên chợ càng thêm nhộn nhịp. Chợ lá phản ánh tấm lòng hào sảng của người dân Tây Ninh, luôn sẵn sàng cho đi mà không mong nhận lại.

Chợ lá Tây Ninh thường chỉ diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ.

Chợ lá Tây Ninh thường chỉ diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ.

Đây là nơi giao thương niềm vui, nhưng mọi người vẫn rất nghiêm túc và chỉn chu. Các món ăn được chuẩn bị ngon miệng, sạch sẽ và đóng gói đẹp mắt. Sau khi phiên chợ kết thúc, mọi người tự giác ở lại dọn dẹp, gom rác sạch sẽ và bỏ vào đúng nơi quy định.

Ghé thăm chợ lá không chỉ mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị và độc đáo, mà còn chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Phiên chợ này muốn gửi gắm thông điệp rằng tiền bạc chỉ là phương tiện phục vụ cho cuộc sống, và vật chất có thể phai mờ như chiếc lá. Do đó, điều quan trọng nhất là giữ gìn tấm lòng thiện lương, không để đồng tiền chi phối mà đánh mất chính mình. Việc cho đi không hề khó khăn; chỉ cần một chút lòng tốt và những món ăn đơn giản, bạn đã có thể mang lại niềm vui cho nhiều người. Chính vì vậy, Chợ lá Tây Ninh được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích mọi người sẵn sàng cho đi và nhận lại, lan tỏa lòng thiện lương để làm phong phú thêm cho cuộc sống.

Khu chợ gà gáy độc lạ ở Bình Định: Họp chợ lúc 3h sáng, chỉ bán duy nhất một món hàng
Phiên chợ nón độc đáo này, diễn ra từ 0 giờ cho đến khi trời sáng. Đây được xem là phiên chợ "không giống ai". Hàng trăm năm qua, bất chấp bom đạn và...

Địa điểm du lịch

Theo H.M Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Địa điểm du lịch