17 bãi biển lạ lùng nhất hành tinh

Ngày 10/02/2017 10:28 AM (GMT+7)
Theo trang Royal Gazette, loài Homotrema rubrum thuộc giống trùng lỗ sở hữu lớp vỏ màu đỏ. Khi chết đi, chúng trôi dạt lên bãi biển và hòa vào lớp cát, tạo ra những bãi biển “hồng” nổi tiếng. Độ đậm nhạt của màu hồng tùy thuộc vào mức độ vi sinh vật dạt vào bãi biển.

Theo trang Royal Gazette, loài Homotrema rubrum thuộc giống trùng lỗ sở hữu lớp vỏ màu đỏ. Khi chết đi, chúng trôi dạt lên bãi biển và hòa vào lớp cát, tạo ra những bãi biển “hồng” nổi tiếng. Độ đậm nhạt của màu hồng tùy thuộc vào mức độ vi sinh vật dạt vào bãi biển.

Theo Bảo Hạnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch thế giới