Khách du lịch nước nào thích tới Việt Nam nhất?

Ngày 13/01/2024 19:03 PM (GMT+7)

TPO - Theo công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google Trends, số lượng tìm kiếm của du lịch khách quốc tế về du Việt Nam vào năm 2023 đạt tốc độ tăng trưởng trên 75%, xếp ở vị trí 6 toàn cầu. Khách Mỹ thích đi du lịch Việt Nam nhất. 

Tổng cục Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, 2023 là năm phục hồi mạnh mẽ của du lịch nước ta. Dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google Trends cho biết lượng tìm kiếm của du khách quốc tế về du lịch Việt Nam vào năm 2023 đạt tốc độ tăng trưởng trên 75%, đứng thứ 6 toàn cầu. Vị trí này xếp trên nhiều nước Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines.

Lượng người nước ngoài tìm kiếm về du lịch Việt Nam tăng đột biến. Ảnh: Trần An.

Lượng người nước ngoài tìm kiếm về du lịch Việt Nam tăng đột biến. Ảnh: Trần An.

10 quốc gia có khách du lịch tìm kiếm về Việt Nam nhiều nhất, bao gồm: Mỹ, Australia, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Đức, Malaysia và Thái Lan.

Đáng chú ý, các thành phố được tìm kiếm nhiều nhất ngoài TPHCM và Hà Nội còn là 2 địa điểm du lịch biển nổi tiếng như Đà Nẵng và Phú Quốc (Kiên Giang). Tiếp theo, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Huế và Phan Thiết cũng được lượng lớn người nước ngoài quan tâm.

Thời gian vừa qua, các cơ quan truyền thông, tạp chí, website du lịch quốc tế đã nhiều lần vinh danh điểm đến hấp dẫn của nước ta. Điều này góp phần quảng bá hình ảnh đẹp du lịch Việt Nam trên toàn thế giới.

Điển hình, Vịnh Hạ Long là điểm ngắm bình minh và hoàng hôn ngoạn mục nhất; Hà Giang là một trong 52 điểm đến tuyệt vời dành cho du khách năm 2023; Việt Nam là điểm đến tuyệt vời cho kỳ nghỉ gia đình; Ninh Bình là một trong những điểm đến tốt nhất năm 2023; bánh mì Việt Nam thuộc hàng ngon nhất thế giới; Sapa là một trong những thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới; cơm tấm Việt Nam lọt top 10 món cơm ngon nhất...

Từ ngày 15/8/2023, Việt Nam chính thức áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước và vùng lãnh thổ với thời hạn lưu trú lên đến 90 ngày và có giá trị nhập cảnh nhiều lần đồng thời nâng thời hạn tạm trú đối với các nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực lên 45 ngày. Chính sách này được đánh giá trở thành đòn bẩy quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam trong giai đoạn tới.

Phú Quốc đắt đỏ là thế, lưu ngay 5 địa chỉ hải sản giá bình dân mà chất lượng cực tươi ngon
Muốn tìm đến một nơi bán hải sản tươi ngon với giá bình dân tại Phú Quốc, du khách hãy lưu ngay 5 địa chỉ này.

Địa điểm du lịch

Trần Đình (Theo Tiền Phong)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Việt Nam