Ngỡ ngàng ngắm những hàng cây cổ thụ đẹp nhất thế giới

Ngày 25/09/2017 00:26 AM (GMT+7)
Cây bao báp ở Madagascar

Cây bao báp còn được gọi là “cây lộn ngược” với những cành cây trơ trụi tựa như bộ rễ vươn lên bầu trời. Hình dáng của cây không ngừng thay đổi quanh năm. Mỗi cây bao báp thường cao khoảng 30 m với chu vi thân cây khoảng 25m.

Đây là một loài cây độc đáo, thân cây rất to lớn. Đôi khi, tán của nó lớn hơn cả chiều cao của thân.

Cây bao báp ở Madagascar

Cây bao báp còn được gọi là “cây lộn ngược” với những cành cây trơ trụi tựa như bộ rễ vươn lên bầu trời. Hình dáng của cây không ngừng thay đổi quanh năm. Mỗi cây bao báp thường cao khoảng 30 m với chu vi thân cây khoảng 25m.

Đây là một loài cây độc đáo, thân cây rất to lớn. Đôi khi, tán của nó lớn hơn cả chiều cao của thân.

Nguyễn Hiền, Ảnh: Internet
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch thế giới